Báo Công An Đà Nẵng

Bắt 4 “đầu nậu” cung ứng ma túy dịp Tết

Thứ tư, 19/01/2022 09:07

Ngày 18-1, Công an huyện Phú Ninh  (Quảng Nam) cho biết vừa phá Chuyên án 2021V, tạm giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thanh Phước (1991) và Nguyễn Thành Luân (1994), Nguyễn Đình Danh (1989) và Huỳnh Ngọc Tiên (1996, cùng trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. 



4 đối tượng và số ma túy tang vật bị bắt giữ trong Chuyên án số 2021V.

Qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 10-2021, Công an huyện Phú Ninh nghi vấn 2 đối tượng Phước và Luân có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tập trung lực lượng theo dõi. Quá trình theo dõi, các trinh sát (TS) phát hiện 2 đối tượng trên có liên kết với nhiều đối tượng trên địa bàn, phạm vi hoạt động rộng, lấy “hàng” số lượng lớn từ nhiều nơi khác về cung ứng cho con nghiện nhiều địa bàn lân cận. Để bóc gỡ tất cả các đối tượng trong đường dây, lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh đã quyết định xác lập Chuyên án số 2021V để đấu tranh. 

Sau 3 tháng kiên trì theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an xác định được quy luật hoạt động cũng quy vai trò của mỗi đối tượng trong đường dây. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, khuya 13-1, 1 tổ công tác TS tiếp cận, bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phước và Nguyễn Thành Luân. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 0,17g ma túy đá. 

Đấu tranh với Phước và Luân, Công an huyện xác định 2 đối tượng là Nguyễn Đình Danh và Huỳnh Ngọc Tiên đang chuẩn bị đi TP Hồ Chí Minh mua số lượng lớn ma túy về bán cho con nghiện dịp Tết nên tập trung toàn bộ lực lượng theo dõi. Theo đó, lãnh đạo Ban Chuyên án quyết định thành lập 2 tổ TS, tổ thứ nhất theo sát đối tượng Tiên vào TP Hồ Chí Minh mua “hàng”, tổ thứ 2 bám sát đối tượng Danh lái ô-tô đến QL40B (đoạn gần cầu chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) thuộc xã Tam Thái (H. Phú Ninh) đợi đón Tiên. Trên đường Tiên và Danh mang ma túy về nhà thì bị 2 tổ TS bất ngờ ập vào khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, Công an thu giữ 50g ma túy đá và 50 viên thuốc lắc. Tiếp tục khám xét nhà ở của Danh, Công an Phú Ninh phát hiện thu giữ thêm 5g ma túy đá.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng và phân nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn 2 huyện Phú Ninh, Tiên Phước và TP Tam Kỳ để kiếm lời. Được biết, các đối tượng này từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, các đối tượng không hối cải, chí thú làm ăn mà tiếp tục liên kết với nhau hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được Công an huyện Phú Ninh điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG

Thượng tá Hồ Song Ân khen thưởng Công an huyện Phú Ninh về thành tích phá Chuyên án ma túy 2021V. 

Sáng 18-1, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến trao Giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Ninh vì thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy. Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Hồ Song Ân đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an huyện Phú Ninh đã không ngại khó khăn, ngày đêm kiên trì bám sát đối tượng để phá chuyên án, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Thượng tá Hồ Song Ân mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, giữ bình yên cho người dân được vui xuân, đón Tết trong yên bình.