Bất an với chó thả rông
- Không biết vì sao sau một thời gian hoạt động rầm rộ thì nay lại im hơi lặng tiếng. Nhiều khu dân cư nay lại nổi lên lo lắng khi tái diễn tình trạng chó thả rông phóng uế, đuổi cắn nhau trong khu dân cư… gây lo lắng cho nhiều người.
- Theo NXD được biết, trong các đợt ra quân, công việc chủ yếu của đội bắt chó thả rông là tuyên truyền, nhắc nhở chứ cơ bản không phải là để bắt chó. Các thành viên trong đội này hầu hết là cán bộ trong các lĩnh vực quy tắc đô thị, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực… làm công tác kiêm nhiệm, lâu lâu mới huy động chứ không thể là thường xuyên. Do không phải là đội chuyên nghiệp nên gần như các phản ứng, thao tác, kỹ năng vô cùng khó khăn. Đã thế, mỗi khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đội cử người đến hiện trường thì chó đã chạy mất. Nhiều trường hợp còn có nguy cơ “xung đột” với chủ của vật nuôi nên cái chính vẫn là nhắc nhở tuyên truyền...
- Chẳng lẽ chủ trương, kế hoạch này thất bại giữa chừng hay sao? Rõ ràng đây là một công việc đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.
- Bởi vậy, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Văn bản số 5550/UBND-SNN về việc tăng cường quản lý chó nuôi trên địa bàn thành phố. NXD hi vọng nhiệm vụ này sẽ được tiếp tục với nhiều giải pháp cứng rắn, hiệu quả.
N.X.D