Báo Công An Đà Nẵng

Bắt giữ, chém người để đòi nợ

Thứ năm, 21/08/2014 10:07

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Pleiku, Gia Lai hiện đang tạm giữ Lê Hữu Hùng (1985, trú tổ 12, P. Yên Thế, TP Pleiku) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời, tiến hành hoàn tất các thủ tục hồ sơ xử lý Hùng cùng đồng bọn với tội danh trên.

Trước đó, đêm 11-8, CAP Đống Đa, TP Pleiku nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Định (1989, trú thôn Đức Thành, xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai) về việc anh bị một nhóm thanh niên bắt cóc đưa qua nhiều nơi, đánh đập. Trên người anh Định vẫn còn nhiều vết thương đã được khâu ở đầu, cánh tay mà anh khai nhận đã bị nhóm đối tượng trên dùng mã tấu chém. Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CATP Pleiku đã chỉ đạo CAP Đống Đa phối hợp cùng Đội Điều tra Tổng hợp tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng manh động thực hiện việc bắt giữ người trái pháp luật trên.

Khi CQĐT đang khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng thì 22 giờ cùng ngày, một đối tượng trong nhóm bắt giữ, hành hung anh Định là Lê Hữu Hùng (1985, trú tổ 12, P. Yên Thế, TP Pleiku) biết không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú tại CAX Biển Hồ, TP Pleiku. Từ lời khai của Hùng tại CQĐT, bước đầu điều tra xác định vụ việc: trước đó, 16 giờ 30 ngày 11-8, Lê Hữu Hùng có kể với Bùi Văn Lượng (1985, trú P. Trà Bá, TP Pleiku) về việc anh Nguyễn Văn Vũ (1988, thôn Đức Thành, xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai) nợ mình số tiền 20 triệu đồng nhưng đến nay chưa chịu trả. Đồng thời, Hùng cũng nhờ Lượng gọi thêm “chiến hữu” tìm cách bắt anh Vũ trả tiền cho mình và được Lượng đồng ý. Để cho chắc chắn đòi được tiền, cả hai lên kế hoạch sẽ bắt giữ, khống chế đưa anh Vũ đến nơi vắng để “dạy cho một bài học” vì cái tội chây ì tiền nợ cũng như buộc anh Vũ hoặc người thân của anh phải trả tiền.

Anh Nguyễn Văn Định khai báo vụ việc với cơ quan CA.

Thống nhất kế hoạch, Lượng gọi thêm 3 đối tượng khác rồi lên kế hoạch bắt cóc anh Vũ đòi tiền nợ cho Hùng. Khi cả bọn bàn bạc xong thì mang theo 3 mã tấu và gọi taxi chở đến nơi trọ của anh Phan Thanh Tuấn (1990), tại đường Siu Bleh, tổ 1, P. Đống Đa, TP Pleiku) - nơi anh Vũ ở trọ cùng. Khi chiếc taxi vừa đến nơi, phát hiện anh Vũ đang trong phòng trọ cùng anh Nguyễn Văn Định, Hùng chỉ mặt anh Vũ cho Lượng cùng đồng bọn nhận dạng rồi ngồi trên taxi chờ. Đang nằm nghỉ trong phòng thì anh Định và anh Vũ tái mặt vì bất ngờ bị 4 thanh niên cầm mã tấu chặn trước cửa. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì các đối tượng dùng mã tấu khống chế buộc cả hai ra taxi đang đậu phía trước cửa phòng trọ khoảng 25m.

Khi gần đến nơi thì anh Vũ vùng ra rồi nhanh chân chạy thoát, anh Định cũng chống cự thì bị một đối tượng dùng mã tấu đánh, chém gây thương tích ở tay và đầu. Hoảng sợ, anh Định đành chấp nhận để bọn chúng khống chế lên taxi. Sau khi khống chế được Định, nhóm đối tượng trên đưa nạn nhân ra khu vực nghĩa địa xã Trà Đa, TP Pleiku với mục đích dùng anh Định làm “con tin” để ép anh Vũ trả tiền. Tuy nhiên, sau khi biết anh Vũ đã bỏ trốn nên nhóm đối tượng buộc anh Định phải gọi điện cho anh Tuấn, bảo đi tìm Vũ ra “nói chuyện nợ nần” cùng Hùng thì mới thả anh Định về.

Đợi hơn 30 phút sau không thấy anh Tuấn và Vũ đến nên Hùng sợ bị lộ, sự việc sẽ được báo cơ quan CA nên cả bọn tiếp tục khống chế anh Định lên taxi rồi chở đến khu vực Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P. Chi Lăng, TP Pleiku). Tại đây, Hùng tiếp tục buộc anh Định điện thoại cho anh Tuấn để Hùng nói chuyện nhưng anh Tuấn và Vũ cũng không đến. Đến khoảng 30 phút nữa, khi thấy vết thương trên tay, đầu anh Định vẫn chảy máu nên Hùng mới gọi taxi để anh Định tự đi một mình. Về phần anh Định, sau khi băng bó các vết thương đã đến CAP Đống Đa trình báo toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, sau đó ngoài Hùng ra đầu thú khai nhận hành vi của mình thì 4 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra Tổng hợp CATP Pleiku đã dần xác định được đối tượng. Biết Hùng đã ra đầu thú dù có trốn cũng không thoát nên ngày 17-8, các đối tượng còn lại đã đến CQĐT CATP Pleiku đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài Bùi Văn Lượng, 3 đối tượng còn lại được xác định là Nay Lu Quang (còn gọi Chúc, 1988, trú tổ 10, P. Phù Đổng, TP Pleiku), Nguyễn Đình Mạnh (1989, trú làng Groi, xã Kon Thụp, H. Mang Yang, Gia Lai) và Nguyễn Bá Huy (1989, trú tổ 6, P. Chi Lăng, TP Pleiku). Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Tân