Báo Công An Đà Nẵng

Bắt giữ, tra tấn người để “điều tra” vụ trộm

Thứ bảy, 09/08/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Đến chiều 6-8, qua công tác vận động, đối tượng cuối cùng trong vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) ngày 8-6 đã ra trình diện tại Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu.

Trước đó, sau một thời gian vào cuộc điều tra, làm rõ, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Đức (1996, quê H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Hoa Cương (1989, quê TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Lê Ngọc Lân (1985, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Sự việc cụ thể, sáng 9-6, anh Vũ Hồng Chính (1983, quê Quảng Nam, trú tại đường Ỷ Lan Nguyên Phi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo về việc bị một nhóm đối tượng bắt, giữ và hành hung khiến anh bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Theo trình bày của anh Chính, đêm muộn 7-6, một số đối tượng ở cùng dãy trọ đã đánh đập, tra khảo và buộc anh nhận đã trộm cắp 4 mâm xe ô-tô. Tuy nhiên, do bản thân không thực hiện việc đó nên anh không thừa nhận. Lúc này các đối tượng bắt anh lên ô-tô và chở đi nhiều nơi khác nhau, sau đó đánh đập, tra khảo đến gần sáng hôm sau mới tha cho anh về nhà.

Nguyễn Trọng Đức, Hoàng Hoa Cương, Ngô Minh Hiền, Nguyễn Lê Ngọc Lân

Ngay sau khi nhận thông tin, nhận định đây là vụ bắt, giữ người trái pháp luật làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn nên lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc phân công lực lượng xác minh, đồng thời báo cáo với CAQ Hải Châu mà trực tiếp là Đội CSĐTTPVTTXH để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Từ lời khai của anh Chính và các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hòa Cường Bắc và Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng xác định được các đối tượng gây ra vụ việc gồm Nguyễn Trọng Đức, Hoàng Hoa Cương, Ngô Minh Hiền (1983, trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Lê Ngọc Lân.

Tuy nhiên, lúc này các đối tượng đã tản đi các hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù vậy, kiên trì truy xét, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nên vài ngày sau đó CQĐT lần lượt mời Cương, Đức, Lân về trụ sở làm việc và nguyên nhân vụ việc dần được hé lộ, riêng Hiền sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn tạm trú. Đến ngày 6-8, qua công tác vận động, Hiền từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trình diện cơ quan CA và khai nhận hành vi của mình.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trước đó cậu của Cương có gửi 4 mâm xe ô-tô ở phòng trọ của Cương và Đức, nhưng không hiểu sao lại mất một cách khó hiểu. Do nghi ngờ anh Chính (ở sát phòng trọ của Cương và Đức) lấy trộm nên nhiều lần “đánh tiếng” hỏi thăm nhưng không có kết quả. Tối 7-6, trong lúc nhậu, Cương, Đức, Lân và Hiền bàn với nhau sẽ đến phòng trọ lôi anh Chính ra hỏi để “điều tra” vụ trộm. 0 giờ 30 ngày 8-6, Lân mượn ô-tô hiệu Daewoo Lanos BKS 79A... của bạn rồi chở Cương, Đức, Hiền đi tìm anh Chính. Đến nơi, Đức gọi anh Chính ra và yêu cầu lên xe để đi nơi khác “nói chuyện”.

Bị áp đảo, anh Chính sợ nhưng không đồng ý làm theo yêu cầu của Đức. Chờ có vậy, Hiền liền kẹp cổ, cùng Cương, Đức đẩy anh Chính vào xe rồi chở đến chân cầu Nguyễn Tri Phương để tra hỏi. Trên đường đi, Lân làm nhiệm vụ lái xe còn Cương, Đức, Hiền liên tục đánh vào mặt, mạn sườn anh Chính để tra hỏi. Dù đau đớn, nhưng do mình không gây ra vụ trộm cắp nên anh Chính không thừa nhận. Đến chân cầu, 4 đối tượng lôi anh Chính ra khỏi xe và tiếp tục tra khảo, đánh đập thêm khoảng 15 phút nữa nhưng anh Chính vẫn không thừa nhận nên cả nhóm đưa anh về khu vực chợ Hòa Cường và thả ở đó.

Trước đó, sau 20 giờ đồng hồ nhận tin báo của người bị hại, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm rõ vụ “bắt, giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn do Hồ Công Chí Tâm (1996, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng A, 1996, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thực hiện. Theo khai nhận của các đối tượng, dù chỉ mới quen nhau ở quán cà-phê nhưng Tâm đã cho anh Nguyễn Huy Hoàng (1997, trú đường Nguyễn Du, Q. Hải Châu) mượn 2 triệu đồng (lãi suất thỏa thuận là 20%/tuần). Đến kỳ hạn, anh Hoàng không trả nên Tâm rủ Hoàng A đến đòi nợ. 16 giờ ngày 19-7, Tâm điều khiển xe máy BKS 43R3-0574 chở Hoàng A đến tìm gặp anh Hoàng và bắt đi nơi khác để tra khảo, đánh đập, đe dọa người thân của anh Hoàng nhằm mục đích buộc trả nợ.

Nguyễn Tuấn