Báo Công An Đà Nẵng

Bắt giữ vụ buôn lậu lô hàng nghi sừng tê giác và xương động vật hoang dã

Thứ hai, 19/07/2021 11:17

Các lực lượng chức năng khám xét lô hàng nghi là sừng tê giác và xương động vật hoang dã.

Ngày 18-7, lãnh đạo Cục Hải quan TP Đà Nẵng cho biết: ngày 17-7, Cục Hải quan TP đã chủ trì phối hợp các lực lượng cơ quan chức năng, gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát môi trường (Bộ CA), Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, BCH BĐBP và CATP Đà Nẵng tiến hành khám xét 1 container được khai báo là mặt hàng gỗ vận chuyển từ Nam Phi về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) có nghi vấn hàng hóa nhập khẩu không đúng như khai báo. Kết quả khám xét, các lực lương chức năng phát hiện container này chứa hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Tất cả các hàng hóa trên được đóng gói bằng các thùng carton được quấn chặt bằng dây ni-lông xung quanh với kích thước, chủng loại, trọng lượng khác nhau và được xếp rời trong container. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng phát hiện hàng nhập khẩu nghi là sừng tê giác.

PHÚ NAM