Báo Công An Đà Nẵng

Bắt hung thủ giết mẹ vợ rồi vào rừng cố thủ

Thứ tư, 14/07/2021 06:48

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Triển (1988, trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để điều tra về hành vi: “Giết người”. Triển là nghi phạm sát hại bà Hà Thị Thiểu (1967, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh; mẹ vợ của Triển) mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thưởng nóng lực lượng phá án.

Trước đó, ngày 6-7, người thân bàng hoàng phát hiện bà Hà Thị Thiểu tử vong sau vườn nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi vấn bà Thiểu bị sát hại nên người thân giữ nguyên hiện trường, báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vinh Ninh nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình và báo cáo vụ việc lên Công an huyện Quảng Ninh. Ngay sau đó, lực lượng Phòng CSHS, Phòng KTHS - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp VKSND tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ. 

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định được đối tượng nghi can là Lê Văn Triển (1988, trú thôn Vĩnh Tuy 3), con rể của bà Thiểu. Được biết, Triển kết hôn với con gái bà Thiểu và có 2 người con. Vì cuộc sống mưu sinh, vợ Triển gửi lại con cho mẹ rồi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bà Thiểu cùng 2 cháu ngoại sống tại thôn Lệ Kỳ 1; còn Triển sống tại thôn Vinh Tuy 2. Ngay sau thời điểm xảy ra vụ án, Triển vắng mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra thông báo truy tìm đối tượng nghi gây án. 

Hung thủ Lê Văn Triển.

Trong đêm 7-7, có thông tin đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã Vĩnh Ninh nên lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 300 CBCS phối hợp truy tìm đối tượng. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác phá án, đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia phá án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, khẩn trương truy tìm nhằm sớm bắt nghi can để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phá án đã xác định vùng đối tượng lẩn trốn. Tuy nhiên đây là địa bàn hiểm trở, phức tạp vì vậy các lực lượng Công an Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của xã Vĩnh Ninh như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên...; đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ và dùng thiết bị chuyên dụng để truy tìm đối tượng trong toàn bộ khu vực và những khu vực xung quanh. Cùng đó, ngày đêm cắm chốt và xiết chặt vòng vây, đồng thời dùng loa kêu gọi đối tượng, vận động người thân động viên kêu gọi đối tượng ra đầu thú. 

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường bà Thiểu tử vong.

Sau gần một tuần chạy vào rừng sâu để lẩn trốn, đến 15 giờ 30 ngày 12- 7, lực lượng truy bắt đã bắt giữ nghi can Lê Văn Triển. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, quá trình đấu tranh, bước đầu đối tượng Lê Văn Triển đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay sát hại bà Thiểu. Sau khi gây án, lo sợ bị bắt giữ nên Triển đã chạy trốn vào rừng sâu. Trong gần một tuần lẩn trốn trong rừng sâu, Triển chỉ uống nước suối và ăn các loại rau, trái trong rừng.

Để kịp thời động viên CBCS và các lực lượng tham gia phá án, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn và thưởng nóng 50 triệu đồng; UBND huyện Quảng Ninh cũng đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án.          

X.SƠN - D.NGỌC