Báo Công An Đà Nẵng

Bắt khẩn cấp các đối tượng hỗn chiến trên đường Đỗ Quang

Thứ bảy, 25/06/2022 07:49
Các đối tượng Trí, Tú, Đạt, Mẫn.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Độ trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, quá trình điều tra đã xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng Mai Xuân Trí (tên thường gọi là Siêng, sinh năm 1996, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Lê Đắc Hiếu (1995, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) điện thoại hẹn Trà Hưng Thọ (tên thường gọi là Lép, sinh năm 1996, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đến đường Đỗ Quang để giải quyết mâu thuẫn vào ngày 22-6-2022.

Vào trưa 22-6, Trà Hưng Thọ đang ngồi nhậu với Trà Hưu Trí (1970, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) -cha của Thọ; Trà Hưng Hoàng Anh (tên thường gọi lài Ròm, sinh năm 2003, trú K266/79/27A đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) thì nhận được điện thoại thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn của Mai Xuân Trí. Khi đó, Thọ gọi điện cho nhóm bạn của Hoàng Anh đến nhà mình để tham gia nhậu và chuẩn bị hung khí để tham gia đánh nhau. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm bạn của Hoàng Anh gồm có: Trương Đức Anh Khoa (tên thường gọi Tuorbo, sinh năm 2004, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu); Đoàn Minh Tú (tên thường gọi Cu Bom, sinh năm 2004, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu); Trần Ngọc Thành Đạt (2004, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu); Lê Đức Mẫn (tên thường gọi là Bin, sinh năm 2004, trú phường Bình Thuận); Phan Quốc Viên (2003, trú đường Trưng Nũ Vương, TP Đà Nẵng); Huy, Bảo (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) đến nhà của Thọ ngồi nhậu để chuẩn bị đi đánh nhau…

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thọ nhận được điện thoại của Mai Xuân Trí hẹn đi đánh nhau tại đường Quang Trung nên Thọ đi lên tầng nhà ôm một bao tải chứa hung khí đem xuống đưa cho các đối tượng trong nhóm để đưa đi đánh nhau. Thọ cầm một cây dao phóng lợn dài đi xe máy hiệu Dream, màu nâu (chưa rõ BKS) một mình đến điểm hẹn. Trà Huy Hoàng Anh cầm theo 1 cây dao tự tạo đi chung xe với Trần Thành Đạt, Lê Đức Mẫn chờ Phan Quốc Viên đi trên xe Air Blade cầm theo dao tự tạo; Đoàn Minh Tú chở Trương Phước Anh Khoa trên xe Air Blade, BKS 43C2-034.80 cầm theo cây ba chĩa. Trà Hoa Trí đi xe Attila, màu đỏ, BKS 43M1-3897 một mình đến điểm hẹn. Lúc đến điểm hẹn, Lê Đức Hiếu lấy sẵn 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm tự tạo kiểu Nhật; Mai Xuân Trí cầm 1 cây súng nhựa, màu đen, bắn đạn bi nhựa và 1 cây dao tự tạo từ trong túi hung khí của mình đem theo để tham gia đánh nhau. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 22-6, tại đoạn đường bắt đầu từ giao lộ Đỗ Quang-Tôn Thất Tùng, các đối tượng dung súng nhựa bắn đạn bi nhựa, bình xịt hơi cay, kiếm Nhật, cây ba chĩa, dao tự tạo đuổi đánh nhau trên đường Đỗ Quang.

Hậu quả, Mai Xuân Trí; Lê Đắc Hiếu, Trà Huy Trí bị thương tích vùng đầu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Trà Hưng Thọ bị thương tích đứt cơ nhưng trong quá trình sơ cứu vết thương tại Bệnh viện Hải Châu đã bỏ trốn. CAQ Thanh Khê đã tập trung lực lượng tiến hành truy xet, triệu tập các đối tượng Trương Đức Anh Khoa, Trà Huy Trí, Đoàn Minh Tú, Trần Ngọc Thành Đạt, Lê Đức Mẫn về làm việc. Qua điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với Mai Xuân Trí, Lê Đắc Hiếu hiện đang nằm viện chưa làm việc được. Hiện nay, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trà Huy Trí, Đoàn Minh Tú, Trần Ngọc Thành Đạt, Lê Đức Mẫn. Trương Đức Anh Khoa đã tự nguyện đến cơ quan CA đầu thú. Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê kêu gọi những đối tượng liên quan trong vụ án nói trên sớm đến cơ quan CA đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

PHƯƠNG KIẾM