Báo Công An Đà Nẵng

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm bạn trọng thương

Thứ bảy, 12/03/2022 07:26

Vì có mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Nguyễn Văn Hậu (1997, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) dùng dao đâm người bạn cùng quê là M.Q.Thắng (1997) trọng thương rồi  cướp xe máy bỏ trốn. Tưởng chừng đã tẩu thoát an toàn, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt giữ Hậu. 

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Hậu để điều tra về hành vi: “Cướp tài sản” xảy ra tại tổ 29, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vào ngày 3-3-2022.

Theo thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, Nguyễn Văn Hậu và H.T. Tín (1998, trú TP Quy Nhơn), M.Q.Thắng và N.L.A. Tuấn (1998, trú TP Quy Nhơn) là bạn của nhau, cùng thuê trọ chung ở địa chỉ 342/120 Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để ở. Quá trình sinh sống, làm việc, Hậu có mâu thuẫn với Tín và Thắng nên đối tượng nảy sinh ý định sử dụng hung khí để “dạy cho 2 người bạn bài học nhớ đời”. Nghĩ là làm, vào khoảng 14 giờ ngày 3-3, Hậu nghỉ làm rồi đi về phòng trọ thu dọn quần áo, sau đó đi mua 1 con dao giấu vào người, mục đích để giải quyết mâu thuẫn khi gặp Tín và Thắng. 

Đến 17 giờ cùng ngày, Hậu quay lại công trình để cùng về với cả nhóm. Sau đó, Hậu điều khiển xe Wave BKS 47P9-3812 chở Tuấn, còn Tín điều khiển xe Wave BKS 43K5-4006 chở Thắng. Khi đi đến đèn đỏ ngã tư Văn Tiến Dũng – Nguyễn Xuân Lâm (tổ 29, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Hậu hỏi mượn tiền Tín nhưng không được nên Hậu ép sát xe và nói Tín dừng lại nói chuyện. Lúc này, sau khi tiến lại phía Tín và Thắng, Hậu bất ngờ rút dao từ trong người ra đâm 1 nhát vào lưng Thắng. Mặc dù chịu đâm nhưng Thắng vẫn cố gắng bỏ chạy. Thấy vậy, Tuấn ở gần đó cũng điều khiển xe chạy theo. Ở phía đối diện, Tín thấy vậy cũng nhảy khỏi xe bỏ chạy thì bị Hậu cầm dao đuổi theo một đoạn nhưng không kịp. Ngay sau đó, Hậu quay lại hiện trường và lấy xe máy BKS 43K5-4006 của Tín bỏ trốn.

 Do vết thương nặng nên Thắng được Tín và Tuấn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí. Hậu quả, Thắng bị vết thương dài 2 cm, bờ mép sắt gọn ở vùng lưng phải nên phải tiến hành phẫu thuật.

Về phần mình, sau khi đâm bạn trọng thương và cướp đi chiếc xe của Tín, tối 3-3, Hậu tiếp tục mang theo hung khí với ý định chạy về TP Quy Nhơn để tẩu thoát. Khi đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Hậu bỏ lại chiếc xe máy của Tín tại 1 quán cà-phê và đón xe bỏ trốn về TP Quy Nhơn. Trên tay của đối tượng vẫn còn nguyên hung khí của vụ án.

Tiếp nhận thông tin từ bị hại, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ nhận định, đây là vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng gây án sử dụng hung khí mang tính chất côn đồ, nguy hiểm, gây hoang mang cho xã hội, qua đó, giao Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc bắt giữ đối tượng về quy án. Đồng thời, ngày 4-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cướp tài sản” đối với vụ việc nêu trên. 

Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm - Đội phó Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các điều tra viên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc, xác định nhân thân của đối tượng. Đồng thời ngay trong ngày 4-3, một mũi trinh sát nhận nhiệm vụ vào TP Quy Nhơn để truy bắt đối tượng. Qua phối hợp với Công an địa phương, các trinh sát phát hiện Hậu từng có 1 tiền án về tội: “Cướp giật tài sản”; khoảng 1 năm trở lại đây không có mặt tại địa phương nên gây không ít khó khăn trong quá trình xác định chỗ ở hiện tại của đối tượng. Mặc dù vậy, các trinh sát vẫn cố gắng “nằm gai nếm mật” để lần theo những dấu vết nhỏ nhất của đối tượng. Đến ngày 8-3, các trinh sát phát hiện Hậu có mặt tại 1 xưởng gỗ tại TP Quy Nhơn. Sau thời gian theo dõi, mật phục, đến sáng 9-3, khi phát hiện Hậu tại xưởng gỗ, các trinh sát đã nhanh chóng ập vào bắt giữ Hậu trước sự ngỡ ngàng của đối tượng và nhiều người xung quanh.

Nguyễn Văn Hậu sau đó được các trinh sát đưa về Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hậu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình về việc đâm vào lưng của anh M.Q. Thắng và cướp đi chiếc xe máy của anh Tín vào chiều 3-3 tại phường Hòa Xuân. Về con dao gây án, Tín cho biết, đối tượng mang theo con dao này từ Đà Nẵng về tới khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thì vứt ra cánh đồng trống.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Văn Hậu đã sử dụng dao để tấn công anh M.Q. Thắng và anh H.T. Tín, sau đó chiếm đoạt xe máy BKS 43K5-4006 tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”. Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.        

Ngọc Quốc