Báo Công An Đà Nẵng

Bắt khẩn cấp thêm một đối tượng liên quan đến nhóm cướp táo tợn ở Buôn Hồ

Thứ hai, 24/10/2022 07:10
Đối tượng Trương Công Việt bị bắt giữ.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, có 2 đối tượng lạ mặt đột nhập nhà bà L.T.Th. (1971, trú P. Thiện An) rồi dùng roi điện, băng keo khống chế bà Th. cướp nhiều tài sản có giá trị. Sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ và bắt 3 đối tượng gây ra vụ cướp, gồm: Nguyễn Văn Giáp (1994, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phạm Minh Cường (1994, trú TX Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (1995, trú H. Cư Jút, Đắk Nông). Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng đột xuất 2 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh và Công an TX Buôn Hồ về thành tích phá nhanh vụ án cướp tài sản táo tợn nói trên.

Theo kết quả điều tra, sáng 14-10, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà bà L. T. Th. (1971) xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. rồi cướp đi nhiều tài sản. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thị xã Buôn Hồ chia làm nhiều tổ tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp trên, gồm: Giáp, Cường và Nghĩa. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà bà Th. từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình để đột nhập trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ ngày 14-10, các đối tượng thuê xe ô-tô đi từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến địa điểm gây án. Tại đây, Cường ở trong xe ô-tô chờ sẵn còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh, dùng hung khí đe dọa bà Th. cướp tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết phần tài sản các đối tượng Giáp và Nghĩa chia cho Cường là do phạm tội mà có nhưng Trương Công Việt vẫn giúp mang vào rẫy cà-phê để chôn giấu. Được biết, Cường có tiền án 15 năm tù về tội: “Giết người”, Giáp và Nghĩa mỗi người đều mang 4 tiền án cùng về tội: “Trộm cắp tài sản”, Việt có 1 tiền án về tội: “Hiếp dâm trẻ em”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đ.L