Báo Công An Đà Nẵng

Bất lực nhìn nhà máy xay xát “vây” khu dân cư

Thứ năm, 05/06/2014 09:18

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, tại địa bàn thôn Huế (xã Đắc Liêng, H. Lắc, Đắc Lắc) có cả chục nhà máy xay xát (NMXX) tự phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến đời sống người dân trong khu vực. Bức xúc trước tình trạng này, đồng bào các dân tộc ở đây đã kiến nghị các ngành chức năng sớm giải quyết nhằm trả lại môi trường trong lành cho các khu dân cư.

Qua khảo sát gần 1km dọc tuyến Tỉnh lộ 687 (đoạn qua thôn Huế) có đến 10 NMXX lớn, nhỏ. Một số nhà máy như: Xuyên Hiếu, Thảo Nga, Thiện Thúy, Tâm Thuấn... khi hoạt động đã xả trực tiếp vỏ trấu xuống kênh mương, bụi cám không được xử lý bằng biện pháp phun sương mà xả trực tiếp ra môi trường qua các ống dẫn. Các hộ dân sống trong khu vực này cho biết, các NMXX đều công suất lớn, vỏ trấu từ các nhà máy xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài, bụi cám bay vung vãi khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân đã làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền, phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng mọi việc vẫn không được giải quyết.

Tình trạng ô nhiễm môi trường do các NMXX gây ra không chỉ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân trong khu vực mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe, việc học tập của hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Do điểm trường này chỉ cách một NMXX chưa đầy 100m nên hàng ngày, các em học sinh phải hứng chịu những đợt “tấn công” của bụi cám từ các nhà máy “lùa” trong gió vào tận các phòng học. Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, cho biết: Lo lắng về tình trạng sức khỏe, cũng như ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh, nhiều lần nhà trường đã đề nghị các cấp chính quyền cần có biện pháp giải quyết sớm.

Ông Nguyễn Tấn Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Liêng, khẳng định: Các nhà NMXX trên địa bàn đều tự phát mọc lên, không nằm trong quy hoạch của địa phương. Khi hoạt động, nhiều nhà máy không tuân thủ quy định gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Chính quyền xã đã đề nghị UBND H. Lắc sớm quy hoạch một khu đất trống cách xa khu dân cư để di dời các nhà máy về tập trung sản xuất nhưng hơn 10 năm qua nguyện vọng trên của người dân vẫn chưa được giải quyết.

P.V