Báo Công An Đà Nẵng

Bất ngờ mà không bất ngờ

Thứ tư, 14/03/2018 09:30

Trong động thái khiến thế giới ngỡ ngàng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-3 bất ngờ ra quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với CNN rằng, thật ra, từ hôm 9-3, Tổng thống Trump đã đề nghị ông Tillerson từ chức. Cũng theo các nguồn tin, ông chủ Nhà Trắng đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo thay ông Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump với vị thủ lĩnh ngoại giao Tillerson đã “cơm không lành, canh không ngọt” từ lâu. Căng thẳng xuất hiện khi có các thông tin nói rằng, ông Tillerson đã gọi ông Trump là “tên ngốc” và nhiều lần muốn từ chức. Sau đó, cuối năm 2017, Tổng thống Trump cho biết ông không chắc liệu ông Tillerson vẫn giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ trong phần còn lại của nhiệm kỳ ông ở Nhà Trắng hay không. Thật sự, rất nhiều người ở Nhà Trắng đã thấy sự khác biệt của họ là không thể hòa hợp. Nhưng việc ông Tillerson bị cách chức ngay lúc này cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hiện chưa có thông tin nguyên nhân dẫn đến quyết định này của ông Trump. Nhưng các nguồn tin thân cận Tổng thống nói rằng, thực tế rõ ràng là do ông Tillerson đã không ủng hộ ông chủ Nhà Trắng. Theo đó, ông Tillerson muốn quản lý chính sách đối ngoại theo cách riêng, không có sự can thiệp của tổng thống. Và tất nhiên, Tổng thống Trump cảm thấy Ngoại trưởng Tillerson không còn dành sự ủng hộ cho ông nữa.

Nhưng tại sao động thái này, vào thời điểm này lại đang gây ra nhiều sự chú ý. Bởi chính nó đánh dấu một bước thay đổi lớn đối với đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhạy cảm sắp diễn ra với Triều Tiên. Có thể, ông chủ Nhà Trắng nghĩ rằng, đây là thời điểm thích hợp cho quá trình chuyển đổi để có thể thành công trong các cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán thương mại khác.

Bởi nếu diễn ra, đây chính là cuộc gặp đầu tiên giữa một vị Tổng thống Mỹ đang tại nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, dường như ông Tillerson lại không mấy mặn mà với kế hoạch này. Chỉ 1 ngày trước khi ông trump tuyên bố về kế hoạch cuộc gặp, Ngoại trưởng Tillerson cho biết các điều kiện trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên vẫn chưa chín muồi. Và ngay sau đó là quyết định hoàn toàn ngược lại của ông chủ Nhà Trắng. Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Châu Phi, ông Tillerson đã giải thích sự thay đổi đột ngột này rằng, đó là “quyết định tự ông Trump đưa ra”.

Và giờ đây, chúng ta đã biết, ngày ông Trump quyết định đồng ý đàm phán với Triều Tiên cũng là ngày nhà lãnh đạo này yêu cầu Ngoại trưởng Tillerson từ chức.

THANH VĂN