Báo Công An Đà Nẵng

Bắt nhanh nhóm đòi nợ thuê

Thứ năm, 13/09/2018 22:00

Một nhóm đối tượng đòi nợ thuê đã dùng súng tự chế bắn vào đầu ô-tô khách nhằm uy hiếp nạn nhân để đòi nợ vừa bị CAH Đắc Song, tỉnh Đắc Nông nhanh chóng bắt giữ cùng với 3 khẩu súng và một số tang vật liên quan, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.



Trương Văn Hướng, Hoàng Nghĩa Tuyển và Bùi Duy Bình khai nhận tại CQĐT.

8 giờ 30 ngày 6-9, CAH Đắc Song nhận được tin của anh Lê Quang Ninh - chủ nhà xe Tú An, trú xã Nâm N’jang, H. Đắc Song báo: trong lúc anh điều khiển ô-tô khách BKS 48B-006.96 đi từ xã Đắc Ndrung sang xã Thuận Hà, H. Đắc Song để đón khách thì bị một đối tượng dùng súng bắn chéo vào tấm kính chắn gió phía trước, làm thủng 1 lỗ trên kính xe khách rồi nhanh chân tẩu thoát. Nói về quá trình phá vụ án này, Thiếu tá Hoàng Văn Thanh - Phó trưởng CAH Đắc Song cho biết: “Nhận định đây có thể là một vụ cưỡng đoạt tài sản hoặc là vụ án giết người nên CAH Đắc Song đã tập trung lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng. Với tinh thần quyết tâm cao, đến chiều 7-9, CQĐT CAH Đắc Song đã xác định được thủ phạm của vụ án, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Văn Hướng (2000) và Hoàng Nghĩa Tuyển (1996, trú xã Thuận Hà, H. Đắc Song) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, CQĐT thu giữ 3 khẩu súng tự chế, 1 nòng súng, 4 bộ phận của súng và 7 viên đạn thể thao”.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Hướng được Bùi Duy Bình (1994, trú xã Nâm N’jang, H. Đắc Song) thuê làm vỡ kính ô-tô nhà xe Tú An nhằm uy hiếp để cho Bình đòi nợ. Hướng đồng ý và rủ thêm Hoàng Nghĩa Tuyển cùng thực hiện. Ngày 5-9, Hướng và Tuyển dùng súng tự chế loại nhỏ bắn nhưng không làm vỡ kính ô-tô Tú An được nên sáng 6-9, cả hai mang theo một khẩu súng dài bắn đạn thể thao vào đường liên xã thuộc thôn Đắc Kual 6, xã Thuận Hà phục và bắn vỡ kính trước ô-tô khách của nhà xe Tú An. Từ kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Song đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Duy Bình để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

CAH Đắc Song thu giữ tang vật vụ án.

Theo lời khai của Bùi Duy Bình thì sau khi được một đôi vợ chồng ở H. Đắc Song thuê đòi số tiền mà vợ chồng anh Lê Quang Ninh - chủ nhà xe Tú An vay nhưng đến hạn chưa trả, Bình đã đưa một số đối tượng đến nhà anh Ninh để đòi tiền nhưng không được. Sau đó, Bình nhiều lần gọi điện thoại tới vợ chồng anh Ninh đe dọa, mua con búp bê tạo hình búp bê kinh dị với mực đỏ chảy ra từ mắt giả làm máu, dùng bơm kim tiêm cho mực đỏ bên trong giả làm máu cắm vào ngực búp bê để trước cửa nhà nhằm uy hiếp tinh thần buộc vợ chồng anh Ninh phải trả số tiền nợ nhưng vợ chồng anh Ninh vẫn không trả tiền. Do đó, Bình đã nghĩ cách phải đe dọa mạnh hơn bằng việc làm vỡ kính ô-tô khách của vợ chồng anh Ninh. Sau khi nhờ một số đối tượng đi đập kính ô-tô khách của vợ chồng anh Ninh vào ngày 30-8 nhưng không thành, Bình tiếp tục thuê Hướng và Tuyển thực hiện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Thanh - Phó trưởng CAH Đắc Song, không riêng gì địa bàn H. Đắc Song, thời gian qua ở một số địa phương trong cả nước cũng đã xảy ra các vụ án cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê. Việc đòi nợ thuê đã xảy ra không ít hệ lụy, do đó Cơ quan CA khuyến cáo người dân không đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Vay nợ là quan hệ dân sự, vì vậy, nếu bên vay không trả nợ đúng hạn thì bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa án dân sự giải quyết. Trường hợp tòa án ra bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng bên vay vẫn không trả tiền thì bên cho vay có thể đề nghị cơ quan thi hành án dân sự kê biên, phát mại tài sản của người vay tiền để buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ... Ngoài ra, bên cho vay cũng có thể tố cáo đến CQĐT nếu nhận thấy bên vay có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo pháp luật.       

H.LONG - T.BÌNH