Báo Công An Đà Nẵng

Bắt nhóm đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài

Thứ tư, 21/11/2018 19:00

Ngày 20-11, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Bình xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Châu (1969) và Nguyễn Trung Kiên (1979, cùng trú TP Đồng Hới, Quảng Bình), đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thế Nhân (1983, trú TP Đồng Hới) để điều tra hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

  Đối tượng Trần Ngọc Châu sau khi bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6-2018, Trần Ngọc Châu và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc, tìm cách vượt biên sang Australia để làm ăn và dự định lôi kéo thêm nhiều người khác đi cùng. Để thực hiện, Châu và Kiên tìm gặp Phạm Thế Nhân (chủ tàu cá QB91269TS) thỏa thuận mua lại tàu cá với giá 1,7 tỷ đồng. Nhân đồng ý bán tàu và cũng nhận lời sẽ cùng vượt biên sang Australia. Tuy thống nhất mua, bán tàu nhưng Châu và Kiên không có tiền đưa cho Nhân nên giao dịch giữa họ chỉ là thỏa thuận miệng.

Tiếp đó, nhóm của Châu và Kiên còn lôi kéo được 14 người khác cùng tham gia vượt biển trốn sang Australia gồm: Nguyễn Quốc Toản (1980), trú P. Đồng Phú; Hoàng Trọng Phong (1983), trú P. Hải Thành; Trần Hữu Châu (1980), trú P. Bắc Nghĩa; Nguyễn Thanh Sơn (1974), Lê Thành Trung (1982), Phạm Xuân Hải (1972), Phạm Xuân Thắng (1980), Nguyễn Thị Lương Giang (1974), Nguyễn Ánh V. (2004, đều trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Đỗ Văn Nam (1969), Đinh Khánh Duy (1993), Mai Việt Tài (1993), Nguyễn Văn Năng (1989), Phạm Xuân Kỳ (1992, đều trú H. Bố Trạch, Quảng Bình). Chi phí mỗi người phải nộp theo yêu cầu của Châu và Kiên từ 100-150 triệu đồng, tùy mức độ thân thiết của từng mối quan hệ.

Sau quá trình chuẩn bị, ngày 29-7-2018, tất cả những người trong danh sách trên đã xuất phát tại Cảng Đà Nẵng và hành trình vượt biển sang Australia. Trên đường đi, Kiên và Châu thông báo chi phí và thống nhất mỗi người phải nộp 150 triệu đồng, trong đó chi phí tiền mua tàu là 1,7 tỷ đồng và mua sắm phục vụ chuyến đi là 800 triệu đồng.

Ngày 25-8-2018, tàu đến gần đất liền Australia và tìm cách để vào bờ tại vị trí thích hợp. Đến sáng 26-8-2018, tàu dừng cách bờ 100m và dùng thuyền thúng chia thành 2 tốp chèo vào bờ. Để tránh bị cơ quan chức năng Australia phát hiện, Châu và Kiên đánh đắm tàu bằng cách xả nước ngập tàu. Tuy nhiên, khi cả đoàn 17 người đi bộ sâu vào nội địa thì bị cảnh sát Australia phát hiện, bắt giữ và sau đó trục xuất về Việt Nam.

Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Bình cho biết, khi bị trục xuất về Việt Nam, Trần Ngọc Châu đã bỏ trốn và sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy tìm, đến ngày 17-11-2018, các trinh sát Phòng ANĐT CA tỉnh đã bắt được Trần Ngọc Châu đang lẩn trốn tại TP Huế (TT- Huế). Trước đó, ngày 30-10-2018, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” nói trên.

NGUYỄN THUẬN