Báo Công An Đà Nẵng

Bắt quả tang hàng loạt đối tượng liên quan ma túy

Thứ hai, 19/09/2022 08:14
Bắt giữ đối tượng Trần Vĩnh Thành và Công an phường 1 thu 1.345 viên ma túy hồng phiến.

Mới đây, lúc 20 giờ 20 ngày 13-9, qua tuần tra, mật phục ở khu dân cư mới đang thi công ở gần Công viên Fidel, lực lượng Công an phường 1 (TP Đông Hà) phát hiện trong lán trại công nhân làm thuê có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng có hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thu tại hiện trường 11 viên ma túy tổng hợp. Khai thác 3 đối tượng khai tên là: Lê Thanh Quảng (1989), Hoàng Anh Tuấn (1992, đều trú Quảng Bình) và Lê Đức Việt (1976, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy về sử dụng.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, tại khu phố 2, P. Đông Giang (TP Đông Hà), Công an phường Đông Giang cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng: Mai Chiếm Truyền (1992) và Trần Minh Hải (1991, đều trú TP Đông Hà) có hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 10 viên MTTH loại hồng phiến.

Nối tiếp thành tích trên, sáng 14-9, Công an phường 2 (TP Đông Hà) kiểm tra hành chính phòng trọ số 1, dãy trọ tại kiệt 42 đường Phan Huy Chú (khu phố 2, P.2) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lang (1990, thường trú Phú Tân, Cà Mau) có hành vi tàng trữ 106 viên MTTH loại hồng phiến. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an các phường trên đã chuyển 5 đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.

Kết quả đấu tranh tội phạm ma túy trên của Công an cơ sở đã cho thấy quyết tâm cũng như kinh nghiệm dày dạn đánh mạnh loại tội phạm này. Bởi trước đó, Công an các phường trên địa bàn TP Đông Hà đã liên tiếp khám phá, bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn cũng như tổ chức sử dụng ma túy có tính chất phức tạp.

Cụ thể, vào ngày 13-8-2022, Công an phường 1 bắt đối tượng Trần Vĩnh Thành (1981, trú TP Đông Hà) có hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy”, tại hiện trường thu giữ 9 túi ni-lông bên trong chứa ma túy (nghi heroin). Đến ngày 17-8-2022, qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà trọ kiệt 56- Ngô Sỹ Liên (phường 2), Công an phường 2 phát hiện đối tượng Thái Quốc Trung (2001, trú TP Đông Hà) đang có hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 188 viên ma túy hồng phiến; 104 viên “kẹo” (thuốc lắc); 55,1565g ma túy ketamine và 21,1203g ma túy đá.

Tiếp đến ngày 23-8-2022, tại kiện 12 đường Hàm Nghi (P.1, TP Đông Hà), Công an phường 1 tiếp tục lập công khi xuất sắc bắt quả tang 4 đối tượng liên quan hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Trần Hưng (1993, trú H. Triệu Phong), Nguyễn Thị Huyền (1990, trú tỉnh Quảng Bình), Phần Thị Trang (1989, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Văn Thịnh (1994, trú TP Đông Hà), tang vật thu giữ tại hiện trường 1.345 viên ma túy hồng phiến. Hiện cơ quan Công an đang phân loại xử lý đối tượng cũng như làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, thời gian qua, Tòa hai cấp tại tỉnh Quảng Trị cũng đưa ra xét xử nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra mức án rất nghiêm khắc. Trong đó, nhiều đối tượng lãnh án 7 năm tù trở lên.

BẢO HÀ