Báo Công An Đà Nẵng

Bắt tạm giam nhóm côn đồ chém người trong quán bar

Thứ ba, 04/10/2022 06:31
5 đối tượng gây ra vụ đánh nhau bị khởi tố, bắt tạm giam và hung khí các đối tượng sử dụng đánh 5 người bị thương.

Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có 3 đối tượng đã có tiền án, riêng đối tượng Võ Ngọc Anh có 4 tiền án về các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Giết người” và mới ra tù từ ngày 25-3-2022 .

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Bảo Lộc cho thấy, 5 đối tượng nói trên trực tiếp tham gia vụ gây rối, đánh nhau xảy ra tại một quán bar trên địa bàn P. 2 (TP Bảo Lộc) vào tối 28-9-2022. Cụ thể, sáng 28-9, nhóm 5 người nói trên cùng 2 người phụ nữ từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt đi du lịch. Khi đến TP Bảo Lộc, cả nhóm dừng nghỉ ngơi và đến tối vào 1 quán bar trên địa bàn P. 2 (TP Bảo Lộc) chơi. Khi vào quán bar chơi, nhóm thanh niên nói trên có thủ sẵn nhiều dao bấm trong người.

Trong quá trình ăn nhậu tại quán bar trên, một thanh niên trú tại TP Bảo Lộc đi qua vô tình làm vỡ ly uống bia của nhóm 5 đối tượng trên nên hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Anh, Thạch, Đức, Quân và Giang chạy ra ô-tô lấy kiếm Nhật, dao bấm vào quán đâm, chém loạn xạ khiến 5 thanh niên đang chơi trong quán bar bị thương phải nhập viện cấp cứu; trong đó, có 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô-tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 29-9, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Bảo Lộc đã bám theo chiếc ô-tô của nhóm đối tượng và phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) chặn bắt gọn các đối tượng.

Hiện ngoài hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, Công an TP Bảo Lộc chờ kết quả giám định thương tích của những người bị thương để tập trung làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an TP Bảo Lộc cũng đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” của nhóm thanh niên trú tại TP Bảo Lộc bị đánh thương tích trong vụ án nói trên.

L.Đ