Báo Công An Đà Nẵng

Bắt thêm nữ tiếp viên trong chuyên án ma túy M-619

Thứ năm, 20/06/2019 13:19

Ngày 19-6, tại buổi tuyên dương các tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) tham gia Chuyên án M-619, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, việc triệt phá thành công chuyên án, kịp thời bắt giữ các đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ “cái chết trắng” là chiến công xuất sắc của lực lượng CAH trong việc bảo vệ bình yên vùng nông thôn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án M-619.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17-6, qua theo dõi, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (1996, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có mặt tại nơi thuê trọ ở thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang), các trinh sát (TS) Đội CSMT CAH tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Như đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Khám xét tại chỗ, thu giữ 40 ống hút nhựa và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua khai thác nhanh, Đội CSMT tiếp tục bố trí lực lượng đón lõng tại Ngã ba QL1A - ĐT605 (đoạn qua thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu) bắt giữ Huỳnh Ngọc Liêm (1990, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng với việc khởi tố Huỳnh Bá Thương (biệt danh “Chất Độc”, 1996, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Viết Quang (1999, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Huỳnh Văn Cường (1994, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tối 6-6, Chuyên án M-619 của CAH Hòa Vang đã kết thúc thành công, không bỏ lọt đối tượng nào...

Được biết, Thương, Như có quan hệ làm ăn với nhau. Là tiếp viên phục vụ cho các nhà hàng karaoke, Như có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, khi đối tượng nghiện có nhu cầu, Như làm “cầu nối” để Thương mang “hàng” đến, hoặc trực tiếp ra tay thực hiện. Khi tụ điểm ma túy do Nguyễn Huỳnh Long (1984, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Thái Thị Mỹ Duyên (1988, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) thuê trọ, giao dịch tại thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) bị lực lượng CA triệt phá, các đối tượng liền co vòi, ẩn náu một thời gian. Sau đó, Thương, Như tách ra làm ăn riêng lẻ…

Nguyễn Thị Ngọc Như, Huỳnh Ngọc Liêm và tang vật.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, sau khi thu thập tài liệu và xâu chuỗi các mối liên quan, Đội CSMT CAH Hòa Vang đi đến nhận định ban đầu, các vụ cung cấp “đá” đều do một nhóm đối tượng gây nên. Nhóm này hoạt động rất liều lĩnh và hết sức ma mãnh, chọn thời điểm giao dịch với con nghiện ở những đoạn đường vắng người, thưa thớt phương tiện lưu thông hoặc xa khu dân cư…

Sau khi cân nhắc kỹ từng thông tin do các ĐTV, TS cung cấp, Ban Chuyên án M-619 chỉ đạo công tác đấu tranh theo hướng chuyên sâu và quyết liệt hơn. TS địa bàn phải “ăn, ngủ” dưới cơ sở, bí mật nắm lại toàn bộ những thông tin liên quan đến các đối tượng. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, lực lượng CA còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Một điều bất thường nữa là dù có nhà ở vùng nội thành nhưng các đối tượng Thương, Như lại tìm đến các xã vùng ven thuê trọ để thuận lợi trong việc giao dịch với đối tượng nghiện; đồng thời qua mắt các cơ quan chức năng… Từ các biện pháp đồng bộ đó, các TS lần lượt có trong tay những manh mối đầu tiên và nhóm đối tượng hiềm nghi đã dần xuất hiện trong sổ tay nghiệp vụ của lực lượng phá án.

Theo Đại úy Nguyễn Công Chiến- Đội trưởng Đội CSMT CAH Hòa Vang, quá trình điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong chuyên án này là quá trình dài và khó khăn. Bởi các đối tượng rất xảo quyệt và luôn tìm cách đối phó với lực lượng CA. Chuyên án M-619 được xác lập ngày 3-6, nhưng thực tế, đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của đơn vị từ trước đó. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng hoạt động rất kín kẽ nên việc bắt quả tang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian tập trung, Ban Chuyên án đã củng cố đầy đủ chứng cứ phạm tội của các đối tượng.

“Việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, rất nguy hiểm cho xã hội nếu không thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn. Hiểu rõ điều này, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây mua bán trái phép chất ma túy cũng như tập trung công tác phòng ngừa, giáo dục, mở các đợt ra quân truy quét con nghiện nhằm đảm bảo an toàn trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Công Chiến cho biết thêm.

VY HẬU