Báo Công An Đà Nẵng

Bắt vụ buôn lậu điện thoại trị giá 750 triệu đồng

Thứ tư, 28/09/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, vận chuyển “dế khủng” là một trong những mặt hàng siêu lợi nhuận được các đối tượng buôn lậu tham gia. Cùng với lực lượng chức năng cả nước, lực lượng Cảnh sát kinh tế - CATP Đà Nẵng vừa bắt giữ một lượng ĐTDĐ buôn lậu được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Không chỉ số lượng, mà thương hiệu của các dòng điện thoại cũng đang được người tiêu dùng ưa chuộng, săn đón...

Trao đổi với báo chí chiều tối 27-9, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội 4 – Phòng CSKT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo CATP, Phòng CSKT, các tổ trinh sát của đội đang khẩn trương điều tra những đối tượng có liên quan để làm rõ hơn hành vi cũng như kẻ chủ mưu buôn lậu điện thoại Iphone dòng cao cấp mà đơn vị đã bắt được ngày 18-9 trước khi tuồn ra thị trường bán cho người tiêu dùng.

Đây là một trong những lô hàng điện thoại trị giá cao nhất từ trước đến nay bị lực lượng CA phát hiện, chủ yếu là thương hiệu Iphone. Theo Trung tá Tuấn, từ nhiều nguồn tin khác nhau, lúc 23 giờ ngày 18-9, lực lượng TS kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy chở theo thùng hàng trên đường Phan Thanh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê khi dừng xe tại trước cửa hàng bán điện thoại tên One Center (số 73-Phan Thanh). Qua kiểm tra, các TS phát hiện người ngồi sau xe máy là Nguyễn Văn Tráng (44 tuổi, trú H. Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm một túi xách bên trong có tổng cộng 39 chiếc điện thoại, còn người điều khiển xe máy xác định là Nguyễn Bửu Đức (46 tuổi, trú K15 đường Nguyễn Thiện Thuật, Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng lậu bị bắt giữ. 

Do không chứng minh được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, nên các đối tượng đã được mời về cơ quan CA làm việc. Tuy nhiên, Tráng và Đức đều cho rằng, chỉ là nhận chở giùm lấy công khi số hàng này chuyển từ Hà Nội vào, chứ không hề biết chủ hàng là ai. Hai đối tượng cũng cho biết thêm, trước đó có nghe qua điện thoại từ những người nhờ vận chuyển rằng, đó là hàng điện thoại chất lượng cao, hiệu  Iphone chứ ngoài ra không biết gì khác. Trung tá Tuấn cho hay, trong số 39 điện thoại bị tạm giữ để điều tra, có 21 chiếc Iphone 6 Plus, 14 chiếc Iphone 7 và 4 chiếc Iphone 7 Plus. Tổng giá trị lô hàng này khoảng gần 750 triệu đồng. Ngoài ra, các TS còn thu giữ 18 chiếc vỏ Iphone do nước ngoài sản xuất.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì trong số điện thoại bị bắt, thì mặt hàng Iphone 7 và Iphone 7 Plus là sản phẩm “nhạy cảm nhất”. Bởi với sản phẩm này, hãng Apple vừa bán ra thị trường hôm 16-9 với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên Việt Nam chưa nằm trong danh sách. Mà may mắn chăng ai được sở hữu chúng cũng chỉ là hàng xách tay mua được mang về. Chính vì điều đó, các đối tượng buôn lậu trốn thuế đã đón đầu bằng mọi cách để đưa hàng về nhằm tiêu thụ cho người có tiền và thích chạy theo mốt kiếm lợi nhuận cao, thậm chí có thể đẩy giá lên trời do mặt hàng đang khan hiếm. Không chỉ Iphone 7 và Iphone 7 Plus, mà ngay cả dòng Iphone 6 Plus hiện nay cũng đang được giới ghiền hàng điện thoại sang ưa chuộng.

Dẫn chứng cho lợi nhuận từ buôn bán dòng Iphone lậu, trung tá Tuấn cho hay: Bình thường một chiếc  Iphone 7 mua ở nước ngoài giá 600USD (khoảng 15 triệu đồng) thì về đến Việt Nam, giá thị trường lên đến 25 triệu đồng. Tương tự Iphone 7 Plus giá 800USD (19 triệu đồng) thì về Việt Nam giá 30 triệu đồng. Như vậy, nếu trót lọt lô hàng này, các đối tượng buôn lậu sẽ lời khoảng 250-300 triệu đồng. Vì lợi nhuận cao, họ bất chấp pháp luật, bằng mọi cách đưa hàng về tuồn ra thị trường bán cho người có nhu cầu.

Lô hàng Iphone “khủng” vừa bắt giữ.

Không chỉ lô hàng Iphone “khủng” nói trên, Phòng CSKT cho biết trước đó ngày 23-8 cũng đã lập một chiến công khác khi trinh sát của đội và Phòng đã phối hợp với Cảnh sát giao thông dừng xe ô-tô mang BKS 43B-023.31 do ông Huỳnh Bá Nhiên (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển kiểm tra và phát hiện một số lượng lớn điện thoại không có giấy tờ, hóa đơn. Bên ngoài thùng hàng này có ghi chuyển cho ông A. Đức (Đà Nẵng).

Kiểm tra thùng hàng, cơ quan CA phát hiện tổng số có 217 điện thoại, chủ yếu là hiệu Iphone, HTC, Samsung, Nokia, Sony… Qua điều tra, xác định người nhận là ông Phan Anh Đức (trú P. Tam Thuận, Q.Thanh Khê). Ông Đức cho hay, trước đó ngày 18-8 có người tên Tú ở Hà Nội có gọi cho ông nói rằng có lô hàng nói trên bán với giá 62 triệu đồng nên đã đồng ý mua. Sau đó hàng được chuyển về Đà Nẵng thì bị CA phát hiện. Với hành vi kinh doanh hàng hóa không hóa đơn, xuất sứ, ông Đức cũng đã thừa nhận sai phạm của mình.

“Hiện cả 2 vụ việc đang được lãnh đạo Phòng CSKT chỉ đạo lực lượng TS tiếp tục điều tra để làm rõ những người chủ mưu, từ đó có cơ sở đề xuất hình thức xử lý, răn đe các đối tượng khác” - Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn nói.

Công Hạnh