Báo Công An Đà Nẵng

Bắt vụ lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài

Thứ bảy, 10/08/2013 11:07

(Cadn.com.vn) - ĐẮC NÔNG - Ngày 9-8, Đại tá Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về TTXH CA tỉnh cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ một đường dây tổ chức lừa bán các thiếu nữ  ra nước ngoài. Trước đó, từ đơn thư tố cáo của người dân, vào chiều tối 8-8, CQCSĐT CA tỉnh Đắc Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Nhàn (1966, quê Đồng Tháp), H’Ninh (1976, vợ của Nhàn, đều trú thôn 2, xã Quảng Sơn, H. Đắk G’Long, tỉnh Đắc Nông) khi các đối tượng này đang trên đường dẫn một cô gái từ Đắc Nông ra Quảng Ninh để lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2013, vợ chồng H’Ninh,  Nhàn đã cùng với  đối tượng Quang Thị Hoa (trú xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An ) đã đến các xã  vùng sâu vùng xa của H. Đắc G’Long lừa dụ dỗ các cô gái đi sang Trung Quốc lấy chồng giàu sang, làm việc với mức lương thu nhập cao và được  hưởng cuộc sống sung sướng. Theo đó, đã có 5 cô gái bị các đối tượng này lừa bán sang Trung Quốc với giá  từ 20 – 30 triệu đồng/người. Theo lời khai của các đối tượng, Quang Thị Hoa đã  đưa cho vợ chồng Nhàn nhiều lần với tổng số tiền 49 triệu đồng để trả công cho việc môi giới tìm người. Sau khi tìm được “hàng”,  Hoa dẫn  các cô gái  ra Quảng Ninh giao cho một phụ nữ khác tên Uyên  để người này tiếp tục lừa bán các cô gái  sang Trung Quốc (cho một người Việt Nam) để làm gái mại dâm. CA Đắc Nông đang  phối hợp với CA Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và tổ chức  truy bắt các đối tượng liên quan.

* NGHỆ AN - Ngày 9-8, CQĐT CA tỉnh cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Bùi Thị Im (1984, trú  bản Xốp Kho, xã Nga My) và Lô Thị Phương (1975, trú bản Văng Môn, xã Yên Hòa, cùng thuộc H. Tương Dương) về hành vi buôn bán người sang Trung Quốc. Ngày 5-8, Im và Phương phối hợp với nhau đưa 2 cháu Lương Thị Thiên Nga (1998) và  Lô Thị Môn (1997, cùng trú tại bản Xốp Kho, xã Nga My) xuống TP Vinh chơi, sau đó bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc bán nhưng kế hoạch đã bị bại lộ.

Thiên Triều – Dương Hóa