Báo Công An Đà Nẵng

Bầu Đức đua với bầu Hiển…

Thứ hai, 08/08/2022 10:31
Công Phượng và đồng đội ở HAGL có cơ hội đuổi kịp Hà Nội FC hơn những đội còn lại.

Sau chiến thắng 2-1 trước SLNA, Hà Nội FC tiếp tục lấy trọn 3 điểm trước đối thủ cứng cựa T. Bình Định, nâng điểm số có được cho đến lúc này là 23 điểm. Đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn khi làm khách trước đối thủ T. Bình Định. Quyết tâm kìm chân Hà Nội FC, không cho đội đầu bảng bứt phá, đội chủ nhà đã làm rất tốt khi phong tỏa các mũi nhọn đội bóng thủ đô. Nhưng, pha hãm bóng và sút căng của Tuấn Hải đã tạo khác biệt.

Vậy là, những ứng viên tiềm năng cho chức vô địch mùa 2022 lần lượt là bại tướng của đội bóng thủ đô và Hà Nội FC mới thua 1 trận duy nhất trước SHB Đà Nẵng. Đương kim vô địch Viettel, sau trận thua trước B. Bình Dương trên sân nhà, đã bị Hà Nội FC bỏ xa đến 10 điểm. T. Bình Định, ít hơn với 9 điểm. Đang bám đuổi đội bóng của Văn Quyết bây giờ là HAGL, SLNA, Hải Phòng. Trừ HAGL, 2 cái tên còn lại đã bị chính Hà Nội FC hạ knockout ở lượt đi.

Có mặt trên khán đài sân Quy Nhơn, bầu Hiển nở nụ cười mãn nguyện bởi đội bóng của ông tiếp tục nới rộng khoảng cách với đội bóng của bầu Đức lên 4 điểm mà trước đó một ngày đã thu hẹp tối thiểu trước trận thắng Sài Gòn FC.

Sau trận thua nuối tiếc trước Hà Nội FC, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng “gạch tên” hàng loạt tên tuổi, chỉ giữ lại 2 cái tên cạnh tranh vô địch: Hà Nội FC và HAGL. “Hà Nội có con người, lối chơi dù họ đá một đội hình. Hà Nội sở hữu lối chơi hoa mỹ. HAGL có cầu thủ chững chạc, lối chơi thực dụng hơn. HAGL dùng cầu thủ thành danh. Đội hình của họ vận hành trơn tru. Đây là 2 đội bóng tôi đánh giá rất cao. Riêng SLNA mới vận hành, ngoại đang chơi khá hay nhưng họ khó cạnh tranh”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Xét về phong độ lẫn sự hưng phấn, HAGL đang có 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, 2 cầu thủ chơi hay nhất của họ là Tuấn Anh- Văn Toàn được trông chờ sẽ giúp đội bóng phố núi tiếp tục chơi thăng hoa. Tuấn Anh mùa này có thể lực sung mãn nên giúp HAGL làm chủ khu trung tuyến. Cầu thủ có biệt danh “lãng tử” này còn có những đường kiến tạo thông minh để tiếp đạn cho Văn Toàn và Brandao ở tuyến trên. Vì thế, mỗi khi Tuấn Anh chơi tốt, HAGL sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn thắng. Bên cạnh Tuấn Anh, Văn Toàn cũng chơi hay ở các trận gần đây. HLV Kiatisak liên tục rèn thêm các cú dứt điểm khung thành cho VT9, nên mùa này Văn Toàn chơi rất hiệu quả. Cái tên còn lại là Công Phượng, người vừa ghi bàn thắng thứ 4 trong mùa giải này ngay khi được HLV Kiatisak tung vào sân ở trận đấu với Sài Gòn FC, giúp HAGL tiếp tục bám đuổi Hà Nội FC với 4 điểm ít hơn.

Cuộc đối đầu giữa 2 Hà Nội FC và HAGL, hay cuộc đấu giữa bầu Hiển- bầu Đức trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14-8 tới sẽ là trận chung kết lượt đi và hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

G.L