Báo Công An Đà Nẵng

BĐBP Đà Nẵng luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội

Thứ sáu, 26/10/2018 15:37

Những năm qua, BĐBP TP Đà Nẵng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các chương trình an sinh xã hội của Đà Nẵng. Trao đổi với  phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng xung quanh các nội dung này,

Đại tá Đỗ Văn Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng chia sẻ:

Đại tá Đỗ Văn Đông 

P.V: Xin đồng chí Phó Chính ủy cho biết việc thực hiện các chương trình, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trong BĐBP TP được  tổ chức triển khai như thế nào?

Đại tá Đỗ Văn Đông: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP xác định các Chương trình "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân dân y kết hợp" và chương trình "Xóa đói giảm nghèo"… là chủ trương đúng đắn và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.  Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho CBCS BĐBP TP hiểu rõ mục đích, ý nghĩa các chương trình, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chương trình bằng các việc làm cụ thể; đồng thời đã tổ chức đăng ký và ký kết giao ước giúp đỡ H. Hòa Vang thực hiện các nội dung tiêu chí về xây dựng "Nông thôn mới", bước đầu đạt được nhiều kết quả được địa phương đánh giá cao. Các đơn vị BĐBP TP đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách xã hội đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...  góp phần để H. Hòa Vang có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

P.V: Đồng chí Phó Chính ủy cho biết các kết quả cụ thể?

Đại tá Đỗ Văn Đông: Thực hiện Chương trình "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", từ năm 2005 đến nay BĐBP TP đã huy động ngày công của CBCS làm hơn 1.500m đường bê-tông nông thôn tại các xã: Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Sơn (H. Hòa Vang), trị giá 415 trên 500 triệu đồng; xây dựng 15 công trình vệ sinh cho 15 hộ với số tiền 150 triệu đồng, huy động 350 ngày công của CBCS khơi thông 1.550m kênh mương nội đồng, làm mới 1 sân bóng bê-tông diện tích 150m2; sửa chữa nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh... BĐBP đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống góp phần thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Về chương trình "Quân-dân y kết hợp", Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã chỉ đạo quân y cơ quan và các Đồn Biên phòng phối hợp y tế các phường biên giới biển tiêm chủng mở rộng cho 28.663 lượt trẻ; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách 7.600 lượt người; khám chữa bệnh cho 32.612 lượt người, tạo điều kiện cho Quân y các đồn khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình "Xóa đói giảm nghèo", BĐBP TP đã khảo sát, hỗ trợ kinh phí, ngày công, phương tiện vận chuyển để xây dựng mới 4 nhà và sửa chữa nâng cấp 20 nhà cho các đối tượng chính sách khó khăn, tổng trị giá 670 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 32 hộ nghèo trị giá 300 triệu đồng; thăm tặng quà các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn nhân dịp lễ, tết, trị giá 125 triệu đồng…

CBCS BĐBP TP Đà Nẵng tham gia làm đường giao thông nông thôn.

P.V: BĐBP TP có kế hoạch gì tiếp theo cho các chương trình ?

Đại tá Đỗ Văn Đông: Thời gian tới, BĐBP TP tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và kế hoạch Chương trình  xây dựng nông thôn mới của TP. Cụ thể là, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới H. Hòa Vang tiến hành khảo sát giúp đỡ các xã khó khăn để hoàn thành các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp các địa phương củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do các cấp phát động. Vận động ngư dân tích cực bám biển khai thác hải sản, kết hợp tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển; không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật khi tham gia khai thác hải sản ở vùng biển chung; thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí Phó Chính ủy !

K.T (thực hiện)