Báo Công An Đà Nẵng

Bế mạc Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng: Thành công rực rỡ

Thứ hai, 15/08/2022 11:09
Với nhiều cái tên chất lượng trong đội hình, My's Flower vô địch trong lần đầu tham dự giải.

Mãn nhãn với trận chung kết trong mơ

Với sức hút rất lớn bằng chất lượng chuyên môn, mùa giải năm sau hứa hẹn việc sẽ đăng quang của đội bóng đến từ Hội An. Sau trận chung kết trong mơ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội bóng, cá nhân: Đội My's Flower đã dành chức vô địch thuyết phục sau khi vượt qua đối thủ Hiếu Hoa Quahaco trong loạt penaty cân não.

Hai cái tên có mặt trong trận chung kết là Hiếu Hoa Quahaco và My's Flower đã tạo sức hút kéo khán giả đến sân đông hơn, số lượt xem livestream cũng tăng đột biến. Trong cuộc đua giữa sự mềm mại của sức trẻ và kinh nghiệm trận mạc, Hiếu Hoa Quahaco là đội đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Tấn Tịnh. Dù đa số cầu thủ trong đội hình đều còn rất trẻ, lần đầu tiên tham dự giải nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tùng đã thể hiện lối chơi đẹp mắt, không chút e sợ trước những cái tên đã có tiếng trong làng bóng phủi nhiều năm qua. Sau bàn thắng mở điểm, Hiếu Hoa thậm chí đã có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng bằng một cách nào đó, bóng vẫn không thể vào lưới.


Lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của Hiếu Hoa Quahaco mang đến giải một lối chơi mềm mại, bài bản nhưng thiếu một tí duyên để vô địch.

Những pha đáp trả của My's Flower đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn gỡ của Kim Quang trong một pha phản công. Hai đội làm lại từ đầu và Minh Châu tiếp tục đưa Hiếu Hoa vươn lên dẫn bàn khi tận dụng tốt đường chuyền tinh tế của Văn Sang. Đội bóng đến từ Hội An tiếp tục phải rượt đuổi trong thế một số cầu thủ có dấu hiệu suy giảm thể lực. Mặc dù vậy, trong một pha đá phạt góc, chỉ một thoáng mất tập trung từ tình huống bóng 2 của đối phương, Đình Hòa đã nhanh chóng ra chân trong vòng cấm gỡ hòa cho My's Flower. Kể từ đây họ chủ động chơi phòng ngự, làm giảm nhịp độ trận đấu trong khi Hiếu Hoa vẫn trung thành với lối chơi tấn công nhiệt huyết. Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi và 3 lần đưa bóng dội xà đã khiến họ không thể định đoạt trận đấu trong 2 hiệp chính, chấp nhận phân thắng bại trên loạt penalty may rủi. Trong loạt “đấu súng” căng thẳng, thủ môn Xuân Trường của My's Flower xuất sắc cản phá thành công 2 quả sút đầu tiên của đối thủ, qua đó trực tiếp giúp đội nhà lên ngôi vô địch với tỷ số 4-2. Hiếu Hoa Quahaco với lứa cầu thủ trẻ mới trình làng dù về nhì nhưng được khán giả hết sức yêu mến với lối chơi tự tin, bài bản.

Trước đó, trận tranh vị trí thứ Ba đã diễn ra giữa đội Khu đô thị Đa Phước và Taxi Tiên Sa. Dù dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng Khu đô thị Đa Phước đã bị Taxi Tiên Sa ngược dòng ngoạn mục và thắng với tỷ số 3-2.

Với đội hình hầu hết là cựu binh, Taxi Tiên Sa giành hạng Ba chung cuộc.

Mùa giải thành công rực rỡ

Sau 5 ngày tranh tài (9 đến 13-8) với 16 trận đấu hấp dẫn và kịch tính, Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ XII, năm 2022 đã khép lại thành công rực rỡ. Về mặt chuyên môn, giải đấu được đánh giá hấp dẫn nhất, kịch tính nhất và thành công nhất từ trước tới nay. Với sự có mặt của nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ tên tuổi, các trận đấu tại giải luôn thu hút lượng lớn khán giả xem trực tiếp tại làng thể thao Tuyên Sơn cũng như theo dõi trận đấu qua livestream trên các trang bóng đá phong trào.

Các trận đấu của giải luôn thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Cùng với giải thưởng cho đội Vô địch (30 triệu đồng, cúp, cờ, huy chương), đội hạng Nhì (20 triệu đồng, cờ, huy chương), đội hạng Ba (10 triệu đồng (cờ, huy chương), đội Phong cách (5 triệu đồng), Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ gồm: Giải đội cổ động viên ấn tượng nhất cho cổ động viên của đội bóng Quang Army, Giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Xuân Trường, vua phá lưới cho cầu thủ Đình Hóa (8 bàn) của cùng đội bóng của đội bóng My's Flower. Ban tổ chức cũng trao giải Phong cách cho đội bóng Khu đô thị Đa Phước.

Phát biểu tại lễ bế mạc giải đấu, Trung tá Nguyễn Quang Sang- Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, chất lượng chuyên môn của giải đấu đã có sự đột phá với sự có mặt của các đội bóng lớn, nhiều cầu thủ tên tuổi trong làng bóng đá phong trào Đà Nẵng cũng như miền Trung. Điều này càng đáng mừng khi sau dịch COVID-19, các thương hiệu bóng đá phong trào gặp nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính để hoạt động. Với việc tổ chức bài bản, giải đấu đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, nhiều cơ quan, đơn vị và kết nối được một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục - thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cầu thủ, các đội bóng. “Đây chính là thành công lớn nhất và là thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi đang cố gắng hướng đến cho những mùa giải sau với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn”, Trung tá Nguyễn Quang Sang nhấn mạnh.

Bảo Nam

Ban Tổ chức Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị:

Công ty TNHH Xây dựng, TM & DV An Dương, Công ty Kiến Trúc Xây Dựng và Nội Thất Quang Army, Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp xe tải Thaco, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP DHC Suối Đôi, Công ty TNHH Kita Land, Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Công ty TNHH Gotec Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Vinaconex 25, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC, Nhà xe Hiếu Hoa, Thương hiệu My's Flower, Đức Land Phương Nam, Nhà xe Tân Quang Dũng, Khu đô thị Đa Phước, Bệnh viện 199, Công ty TNHH Hữu Thanh, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dana Home Land, Tập đoàn FVG, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Công ty CP Hùng Phước E&C Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư phát triển DANA INVEST, Công ty CP Tiếp vận SME, Hiếu Huỳnh Sport, Cty Truyền tải điện Đà Nẵng, Cty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – chi nhánh tại Đà Nẵng, CAP Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu.