Báo Công An Đà Nẵng

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Thứ tư, 04/01/2017 08:38

(Cadn.com.vn) - Đầu những năm 2000, trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe (CSSK) của người dân ngày càng cao, vượt quá khả năng cung ứng dịch vụ kỹ thuật của ngành Y tế, sự quá tải ở các bệnh viện công lập đã trở thành một mối quan tâm của toàn xã hội, nhất là  lãnh đạo ngành Y tế.  Làm thế nào để phát triển dịch vụ kỹ thuật y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại, chất lượng và chuyên nghiệp? Điều này đã thôi thúc những cơ sở y tế tư nhân, nhất là Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHMĐN) mong muốn góp phần cải thiện tình hình CSSK cho người dân Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. Vì thế, BVHMĐN đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4-1-2002. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng ảnh Bác Hồ và lời nhắc nhở BV tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”. 

Làn gió mới về y tế tư nhân

Được đầu tư bài bản, theo hướng chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, với hệ thống cơ sở hạ tầng mới, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ nhân viên y tế kinh nghiệm, nhiệt huyết, BVHMĐN trở thành điểm sáng, là làn gió mới  của y tế tư nhân (YTTN) Đà Nẵng. Với những lợi thế ban đầu, BVHMĐN nhanh chóng ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động khám và điều trị, là một trong những bệnh viện tiên phong triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi từ năm 2002; nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP); ứng dụng máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch vào năm 2004, trong đó có can thiệp mạch vành, các bệnh liên quan mạch máu (điều trị bệnh lý tim mạch mà không cần phẫu thuật). BVHMĐN cũng là bệnh viện thứ 2 của khu vực miền Trung (sau Bệnh viện T.Ư Huế) thực hiện phẫu thuật tim hở vào năm 2006. Năm 2007, bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử được đưa vào sử dụng, cùng với việc xây dựng quy trình quản lí, hỗ trợ khách hàng thiết thực, rõ ràng đã đem lại những lợi thế rất lớn cho BVHMĐN lúc bấy giờ.

Song hành cùng sự đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai các kỹ thuật y tế tiên tiến, kỹ thuật cao, BVHMĐN ngay từ đầu đã xây dựng một “thương hiệu” cho mình, đó là phong cách phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo và các bác sĩ, nhân viên y tế từ chối nhận quà của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chính phong cách phục vụ hiện đại, hết lòng vì người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng CSSK, hiệu quả điều trị bệnh của BVHMĐN, đã thu hút bệnh nhân, chinh phục những người bệnh khó tính nhất. BVHMĐN cũng là một trong những đơn vị YTTN đầu tiên của Đà Nẵng triển khai BHYT và có khu khám bệnh quốc tế cho bệnh nhân nước ngoài. Tháng 7-2014, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và làm việc tại BVHMĐN nhân chuyến thăm và tặng quà cho con, em cán bộ chiến sĩ hải quân đang bảo vệ biển đảo tại Đà Nẵng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao, biểu dương những cố gắng và thành quả đạt được, nhất là sự chung tay cùng ngành Y tế Đà Nẵng nâng cao chất lượng CSSK cho nhân dân, tạo nhiều cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng cao của BVHMĐN.

Ca phẫu thuật tim miễn phí tại BVHMĐN.  

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Cùng với các hoạt động khám và điều trị tại BV, HMĐN là một trong những cơ sở y tế tích cực hoạt động xã hội thông qua các chương trình CSSK cộng đồng như: khám và tầm soát bệnh miễn phí, cấp phát thuốc cho các hộ nghèo, tư vấn và tầm soát bệnh lý đái tháo đường, tim mạch, tổ chức các lớp học tiền sản dành cho bà mẹ mang thai… Đặc biệt, chương trình “Viết tiếp câu chuyện trái tim”- tầm soát và điều trị bệnh tim miễn phí cho trẻ em được tổ chức xuyên suốt hằng năm tại các tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Trung bình mỗi năm, đoàn khám tim khám sàng lọc cho hơn 10 ngàn trẻ, phát hiện và phẫu thuật miễn phí cho hơn 300 trường hợp tim bẩm sinh.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ y bác sĩ, lãnh đạo BV tiếp tục thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo liên tục, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học với các bệnh viện lớn tại Huế, TPHCM, Hà Nội và các chương trình liên kết quốc tế, học hỏi chuyên gia quốc tế tại Đức, Pháp, Mỹ, Nhật… Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ về kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực từ Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Tập Đoàn Y tế tư nhân lớn nhất tại Việt Nam (đến nay đã có 9 bệnh viện và 3 phòng khám từ Nghệ An đến Cà Mau) cùng sự đầu tư nghiêm túc, bài bản từ Tập đoàn Clermont đã cho phép Hoàn Mỹ Đà Nẵng có điều kiện tập trung đầu tư phát triển đội ngũ nhân lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. Việc ứng dụng y học tiên tiến là một trong những yếu tố then chốt đem đến dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả cho người bệnh như: giảm thời gian điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, giảm đau đớn và giảm gánh nặng chi phí. BVHMĐN cũng cam kết về kết quả điều trị, thái độ ứng xử của đội ngũ nhân viên y tế với người bệnh luôn được giữ đúng chuẩn mực: niềm nở, thân thiện, tận tình, chu đáo, “làm việc bằng cả trái tim” …

Bệnh nhân Trần Quang Khánh (58 tuổi, Quảng Ngãi) ấn tượng: “Thú thật, lâu nay, tôi vẫn e ngại với các bệnh viện tư nhân, bởi tôi cho rằng bệnh viện của nhà nước sẽ tốt hơn, chi phí rẻ hơn. Song, cách đây 6 năm, khi đến khám ở bệnh viện công phải chờ đợi lâu, nằm 2-3 người/giường, tôi đã thử một lần đến khám tại BVHMĐN. Tại đây, tôi thật sự bất ngờ về trình độ chuyên môn, máy móc hiện đại và ấn tượng nhất là phong cách làm việc chuyên nghiệp, thiện cảm, gần gũi, khiến tôi không còn tâm lý nặng nề, sợ sệt như trước đây mỗi khi phải đi khám bệnh”.

Đi lên từ những ngày đầu khi YTTN còn quá mới mẻ, sau 15 năm thành lập trong chuỗi 20 năm không ngừng phát triển và mở rộng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, BVHMĐN giờ đây càng phát triển trên nền tảng được xây dựng vững chắc, bởi sự hỗ trợ của ngành Y tế TP và sự hậu thuẫn, đầu tư rất lớn của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ. Và, quan trọng hơn đó là niềm tin yêu của người bệnh, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể đội ngũ những người thầy thuốc, nhân viên BVHMĐN, luôn cống hiến hết mình, “Tất cả cho an toàn của người bệnh” và cho sự nghiệp CSSK nhân dân.

Hồng Nhật