Báo Công An Đà Nẵng

Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng: Vì sự hài lòng của người bệnh

Thứ sáu, 19/09/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - Làm thế nào để hiện đại hóa y học cổ truyền (YHCT), đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) ngày càng cao, nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc của nền y học dân tộc..., là thách thức với ngành y tế Việt Nam.

* Từ đầu năm 2014, bệnh viện được giao thêm chỉ tiêu 20 giường bệnh, nâng tổng số lên 120 giường, nhưng thực tế đã kê gần 150 giường. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã  phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện YHCT toàn quốc giai đoạn 2014- 2025", theo đó, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng sẽ được nâng cấp từ 150 lên 200 giường.

Vì vậy, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng rất cần được quan tâm đầu tư để xây dựng không chỉ là một bệnh viện YHCT đa khoa chuyên sâu của Đà Nẵng, khu vực miền Trung- Tây Nguyên, mà còn có thể thành lập các trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, các trang trại nuôi trồng cây con làm thuốc, là địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng để chữa bệnh và an dưỡng.

Trước đòi hỏi cấp bách ấy, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã và đang xây dựng chiến lược phát triển Bệnh viện từ chuyên khoa YHCT thành Bệnh viện Đa khoa YHCT, kết hợp chuyên sâu giữa YHCT với y học hiện đại (YHHĐ), hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất cho người dân...

Đa khoa, nhiều cơ hội

Khác hẳn với 8 năm về trước, khi còn ở ngã ba Tuệ Tĩnh- Phan Châu Trinh, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng tại số 9 Trần Thủ Độ (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) hiện nay mang tầm vóc mới: đa khoa, hiện đại, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận các kỹ thuật y tế tiên tiến nhất; bệnh nhân không còn phải đi xa điều trị ở Hà Nội tốn kém thời gian, tiền bạc.

Với phương châm "lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy hài lòng làm tiêu chuẩn", Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã không ngừng phát triển từ bệnh viện chuyên khoa thành bệnh viện đa khoa, thành lập nhiều đơn vị điều trị chuyên khoa sâu: Đơn vị Tư vấn, điều trị và kiểm soát đau cột sống; Cơ xương khớp; Phục hồi di chứng Tai biến mạch máu não; Nhu châm; Bệnh trĩ và các bệnh hậu môn- trực tràng khác; Phụ khoa, Da liễu, Chăm sóc bà mẹ sau sinh; Phục hồi chức năng Nhi; Khám và điều trị theo yêu cầu...

Bệnh viện không ngừng nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị như: Hỏa long cứu, nhu châm, chườm thuốc YHCT, ngâm chân bằng thuốc YHCT, châm cứu hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy... bước đầu đã mang lại hiệu quả điều trị cao, là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân Đà Nẵng và khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Đội ngũ thầy thuốc ở đây có trình độ chuyên sâu về YHCT, giàu kinh nghiệm, được đào tạo và tu nghiệp từ các trường đại học, học viện có uy tín trong và ngoài nước, đã điều trị hiệu quả các bệnh cấp và mạn tính như: Bệnh lý cơ xương khớp, thoát vị đĩa đệm, liệt dây VII ngoại biên, di chứng tai biến mạch máu não, mất ngủ, bệnh trĩ, bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa, phục hồi chức năng nhi khoa. Hầu hết, các phương pháp điều trị mới nhất, hiệu quả nhất trong lĩnh vực Đông y, đều đã được triển khai tại bệnh viện, với ghi nhận sự hài lòng của người bệnh khá cao.

Bệnh nhân điều trị tại Đơn vị Tư vấn, điều trị và kiểm soát đau cột sống. Ảnh: P.V 

"Lấy bệnh nhân làm trung tâm, hài lòng làm tiêu chuẩn"

Đáp ứng nhu cầu điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não, đồng thời tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình người bệnh trong chăm sóc bệnh nhân tại nhà, trong tháng 9 này, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã khai trương Đơn vị "Điều trị phục hồi di chứng tai biến mạch máu não" và đã được Giáo sư Nguyễn Tài Thu- Phó Chủ tịch Hội Châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam đến tập huấn, truyền nghề châm cứu điều trị phục hồi di chứng tai biến mạch máu não. Bệnh nhân được điều trị và chăm sóc phục hồi sức khỏe bằng nhiều phương pháp: châm cứu (hào châm, mãng châm, đại trường châm...), thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, chườm thuốc YHCT, kết hợp tập phục hồi chức năng với các dụng cụ hiện đại (xe đạp tập, ròng rọc, thanh song song, bộ hoạt động trị liệu...).

Ngoài ra, bệnh nhân còn được hướng dẫn tập một số phương pháp dưỡng sinh có tác dụng điều trị và phòng bệnh hiệu quả. Bệnh viện cũng sẽ cung cấp dịch vụ khám bệnh và chăm sóc tại nhà, với chi phí khám chữa bệnh trọn gói như ở bệnh viện (chưa kể phí đi lại). Kết hợp Đông- Tây y trong điều trị phục hồi di chứng tai biến mạch máu não sẽ giúp bệnh nhân cải thiện và phục hồi nhanh, sớm trở lại cuộc sống bình thường và giảm bớt gánh nặng điều trị, chăm sóc cho gia đình và xã hội.

Bệnh nhân nhi đang được tập phục hồi chức năng nhi.

Đánh thức tiềm năng

Hiện nay nhu cầu KCB bằng YHCT của người dân  rất cao. Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng YHCT tại tuyến cơ sở chỉ đạt 10%, thấp xa so với mục tiêu 30-40% theo Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển YHCT Việt Nam đến năm 2020. Nguyên nhân, do tuyến cơ sở chưa được đầu tư đúng mức.

Theo Kế hoạch Phát triển YHCT TP Đà Nẵng đến năm 2020, mục tiêu về tỷ lệ KCB bằng YHCT 2015- 2020 ở tuyến thành phố phải đạt 15-20%, tuyến quận huyện 20-25%, tuyến xã phường 30-40%; đến năm 2020, thành phố có 100% phòng khám đa khoa và trạm y tế xã, phường, thị trấn có tổ YHCT do thầy thuốc Đông y của trạm y tế phụ trách.

Tuy nhiên, để kế hoạch này thành hiện thực, tiềm năng YHCT cần được đánh thức. Theo Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Ánh- Giám đốc Bệnh viện YHCT TP: "Để đánh thức tiềm lực YHCT, ngoài yếu tố con người và cơ chế chính sách, cần xây dựng chiến lược phát triển không chỉ đáp ứng nâng cao chất lượng KCB, cung ứng thuốc, mà còn phải hướng tới những chuỗi dịch vụ nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người dân, du khách và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống, tham quan, nghỉ dưỡng...".

Lâu nay, việc KCB YHCT ở các trạm y tế chủ yếu là sử dụng một số ít thành phẩm thuốc Đông dược đã được đưa vào danh mục thuốc BHYT, chứ chưa khai thác sử dụng bào chế nguồn dược liệu thuốc Nam tại địa phương, trong khi đó nguồn thuốc Nam thực tế rất dồi dào, giá thành rẻ hơn; chưa có cán bộ chuyên trách YHCT...

Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đề xuất Dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức KCB bằng YHCT cho các trạm y tế, quan tâm sử dụng nguồn thuốc Nam tại địa phương hiệu quả, giá thành thấp, theo "tuyên ngôn" của "ông Thánh" thuốc Nam Tuệ Tĩnh Thiền sư "Nam dược trị Nam nhân" (thuốc Nam chữa người Việt Nam).

Theo đó, các y, bác sĩ đa khoa hiện biên chế tại các trạm y tế sẽ được đào tạo, huấn luyện kỹ năng khám bệnh, châm cứu, kê đơn theo phác đồ điều trị đối với các chứng bệnh thường gặp bằng các chế phẩm thuốc Nam do khoa Dược của bệnh viện bào chế từ nguồn dược liệu chủ yếu ở địa phương với công nghệ, kỹ thuật hiện đại.

Hồng Nhật