Báo Công An Đà Nẵng

Bị bắt sau 17 năm trốn thi hành án

Thứ tư, 24/08/2022 15:44
Trần Thị Mai bị bắt giữ sau 17 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2000, do mâu thuẫn gia đình, Mai (lúc đó đang mang thai 4 tháng) đã ôm 2 con nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi) nhảy xuống giếng tự tử. Dù được người dân phát hiện kịp thời nhưng 2 cháu nhỏ đã tử vong. Với hành vi trên, Mai đã bị tuyên xử 8 năm tù về tội “Giết người” nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn chấp hành án, Mai bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 20-7-2005, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Mai.

G.L