Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch từ việc cầm lái sau cuộc rượu

Thứ hai, 11/07/2022 07:29
Bị cáo Khánh nghe đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm tại phiên xử.

Cuối tháng 6-2022, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Bá Khánh về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo cáo trạng, lúc 21 giờ 50 ngày 21-8-2021, sau khi uống rượu tại nhà mình, Khánh điều khiển mô tô chở anh N.V.L. (trú xã Hồng Lộc, cả 2 không đội mũ bảo hiểm) đi theo tuyến đường liên xã từ Hồng Lộc lên Tùng Lộc (H. Can Lộc). Khi đến địa phận thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc), do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên Khánh đã đâm vào dải đất đổ bên lề đường (do công trình lắp đặt ống cấp thoát nước của xã đang thi công) khiến cả xe và người đều bị ngã.

Dù biết anh L. đã bị thương nằm trên đường nhưng do nhìn thấy xe của lực lượng Công an tuần tra nên Khánh điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc dù vậy, ngay sau đó Khánh đã bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn trong máu của Khánh là 0,449 mg/l khí thở. Về phía anh N.V.L., sau khi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tử vong vào ngày 22-8-2021 do chấn thương sọ não.

Ngày 22-2-2022, TAND huyện Can Lộc đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Khánh 24 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã viết đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Khánh trầm ngâm: “Bố bị cáo bị tai biến, mẹ thường xuyên ốm đau, vợ không có việc làm trong khi hiện tại bị cáo là trụ cột về tinh thần lẫn kinh tế của gia đình”. Nhắc lại quá trình phạm tội của bản thân, ánh mắt Khánh như mờ đi vì ân hận. Hơn lúc nào hết, bị cáo thấm thía sâu sắc về tác hại và hệ lụy đau lòng của việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Chỉ vì suy nghĩ giản đơn của bản thân, vì thiếu trách nhiệm với xã hội, hành vi ấy đã biến bị cáo trở thành người phạm tội. Đau lòng hơn cả, Khánh đã khiến một gia đình khác vĩnh viễn không bao giờ trọn vẹn.

Bị cáo Phạm Bá Khánh.

HĐXX tòa Phúc thẩm nhận định, hành vi của Phạm Bá Khánh gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng của người khác. Bị cáo điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/l khí thở.Sau khi gây tai nạn, bị cáo trốn tránh trách nhiệm, không cứu giúp người bị nạn và hậu quả để lại cho gia đình nạn nhân là rất lớn. Do đó, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tính răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy, phía người nhà nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn nên đây là cơ sở để HĐXX xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng.Từ những lập luận nói trên, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Bá Khánh 18 tháng tù giam. Phiên tòa cũng là lời cảnh tỉnh đối với những tài xế ngồi sau tay lái sau khi đã tàn cuộc nhậu.

H.T