Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật của cặp vợ chồng hờ

Thứ ba, 10/02/2015 11:46

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tại một số vùng quê của H. Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp vì nạn đánh lô, đề, gây bức xúc trong dư luận. Đã có nhiều gia đình lục đục vì lâm cảnh nợ nần khi có thành viên bỏ tiền "nuôi số" với mộng đổi đời nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Diễn Châu chỉ đạo các TS, ĐTV bám địa bàn, nắm tình hình. Từ thông tin TS cho thấy có một đường dây ghi số đề đang tồn tại trên địa bàn, lãnh đạo CAH cho xác lập Chuyên án 115B, Đội CSĐTTPVTTXH là chủ công khẩn trương vào cuộc điều tra phá án.

Ngay sau khi Chuyên án 115B được thành lập, các TS, ĐTV được tung vào cuộc, bám các địa bàn, xác minh thông tin. Theo thông tin TS thì đường dây ghi lô, đề này chủ yếu là phụ nữ và số tiền ghi hằng ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Phải phá án trước Tết Âm lịch để ổn định tình hình ANTT là mệnh lệnh được lãnh đạo CAH và chỉ huy BCA đặt ra cho các TS, ĐTV tham gia chuyên án. Từ kết quả trinh sát, khẩn trương củng cố chứng cứ, chiều tối 23-1, lệnh phá án được thực hiện, các TS, ĐTV bắt quả tang Trương Thị Nhạn (1978, trú thôn 6B, xã Diễn Kỷ) và Hồ Thanh Hải (1977, trú xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc, cùng H. Diễn Châu) đang có hành vi "gom đề". Tang vật được lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ là gần 59 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Nhạn và Hải, BCA phát hiện và thu giữ thêm 23 bảng đề, 4 ĐTDĐ và một số tang vật khác có liên quan đến hành vi ghi lô, đề.

Tại CQĐT, tất cả hành vi, phương thức tổ chức đường dây lô, đề được làm rõ. Theo khai nhận, Nhạn là nông dân, nhưng hoàn cảnh gia đình éo le, chồng bỏ, con bị tàn tật. Bí bách cùng quẫn, được bạn bè rủ rê, Nhạn tham gia trò may rủi là đánh lô, đề theo kết quả của các đài xổ số hằng ngày. Đánh đề, năm thì mười họa Nhạn mới trúng được một lần nên hoàn cảnh kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cũng trong thời gian "nuôi số" này Nhạn nhận ra rằng chỉ có những kẻ "ôm" và ghi đề mới ăn chứ các con đề như mình thì từ thua tới thua. Vậy là từ một con bạc, Nhạn chuyển sang cầm đầu đường dây với mong muốn "dỡ nhà người khác về làm chuồng heo". Sau khi chồng bỏ, Nhạn gặp và nảy sinh tình cảm với Hồ Thanh Hải, cũng là một "ma đề". Tâm đầu ý hợp, Hải chuyển về sống cùng Nhạn như vợ chồng và cả hai hợp sức mở rộng đường dây lô, đề ra các xã khác bằng việc tìm, "tuyển" thêm các "chân rết" khác tham gia. Hầu hết những đối tượng này là phụ nữ, vì theo tính toán của Nhạn - Hải thì phụ nữ dễ dàng tiếp cận, lôi kéo những phụ nữ nông thôn tham gia đánh bạc.

4 trong số 11 đối tượng bị bắt giữ.

Từ khai nhận ban đầu của Nhạn - Hải, BCA đã xác định được 8 đối tượng là "chân rết" đi ghi và gom đề chuyển về cho Nhạn nên ra lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi Nhạn bị bắt, biết không thể thoát, ngày 25-1, Lê Thị Hồng (1986, trú xóm Hải Bắc), Nguyễn Thị Hương (1986, trú xóm Quyết Thành), Trần Văn Sơn (1968, trú xóm Đông Lộc, cùng xã Diễn Bích), Trương Thanh Thúy (1958, trú thôn 6), Nguyễn Thị Thủy (1978, trú thôn 6A), Hồ Thị Châu (1968, trú thôn 2), Phạm Thị Thơ (1968, trú thôn 3, cùng xã Diễn Kỷ) và Phan Huy Nghĩa (1976, trú xóm 16, xã Diễn Yên) đến CQĐT đầu thú. Các đối tượng khai nhận, hằng ngày các "chân rết" này tổ chức ghi lô, đề trực tiếp cho các "con bạc" hoặc thông qua điện thoại, tin nhắn. Sau khi "gom" các đối tượng sẽ chuyển về cho Nhạn - Hải cũng với hình thức tương tự để được hưởng "hoa hồng". Đến cuối ngày, các đối tượng ghi lô, đề sẽ dựa trên kết quả giải đặc biệt của xổ số miền Bắc để báo cho người trúng đề với tỷ lệ 1 ăn 70. Số tiền này sẽ được thanh toán cho người đánh lô, đề vào buổi chiều của ngày hôm sau. Cũng vì tỷ lệ ăn cao như vậy nên rất nhiều phụ nữ ở các làng quê tham gia "tìm vận may" và như thế, số tiền ghi đề hằng ngày được chuyển về cho Nhạn - Hải lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh với Nhạn - Hải, vợ chồng hờ này khai nhận sau khi "gom" đề từ các "chân rết", toàn bộ sẽ được chuyển cho "đầu nậu" khác tên Thủy để hưởng "hoa hồng". Từ lời khai này, BCA đã làm rõ đối tượng này là Nguyễn Thị Thủy (1983, trú xóm 7, xã Diễn Kỷ). Vì vậy, cũng trong ngày 25-5, Thủy đã đến Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu đầu thú. Theo Thủy khai thì Thủy cũng chỉ là một đầu mối "gom" đề rồi chuyển cho một đối tượng khác ở TP Vinh, Nghệ An để hưởng "hoa hồng" chứ không "ôm".

Như vậy, đến nay, BCA 115B đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây này và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

P.V