Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật về chàng sinh viên đi xe SH

Thứ năm, 22/01/2015 11:23

(Cadn.com.vn) - Sinh ra trong gia đình tương đối khá giả, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, nhưng mới hơn 20 tuổi, Trần Lê Thanh Vũ (1990, trú khối 7, P. An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam) sớm dấn thân vào con đường tệ nạn. Vào Quảng Ngãi học một thời gian, Vũ theo bạn bè đàn đúm, ham chơi hơn học. Xa nhà, nghĩ không quản lý được con nên bố mẹ đưa Vũ về học tại Trường ĐH Quảng Nam cho gần nhà, dễ quản lý. Thế nhưng, ngày 17-1, CATP Tam Kỳ triệt xóa Chuyên án ma túy 0115V và Vũ bị bắt giữ đã khiến tất cả ngỡ ngàng.

CHÀNG SINH VIÊN ĐI XE SH

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, củng hồ sơ, tư liệu về những đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy cho các vũ trường, ngày 15-1, CATP Tam Kỳ xác lập Chuyên án 0115V để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, đối tượng nổi lên chính là Trần Lê Thanh Vũ. Bởi qua thu thập thông tin, các TS biết được gần đây Vũ “bỗng nhiên” giàu có. Là sinh viên đang theo học năm 2 tại Trường ĐH Quảng Nam, bố mẹ đều là giáo viên, nhưng Vũ lại có đến 2 chiếc xe SH để đi, ăn mặc sành điệu và thường lui tới các vũ trường…

Sau nhiều ngày nắm thông tin, BCA nhận định Vũ là đối tượng “cộm cán”, là “đại lý” chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn Tam Kỳ và các huyện lân cận. Từ đây, mọi nhất cử nhất động của Vũ đều nằm trong tầm ngắm của các TS. Đến ngày 17-1, thông tin thu thập được cho thấy, trong ngày Vũ sẽ nhận “hàng” từ đối tác chuyển về nên BCA quyết định phá án. Chiều cùng ngày, tại đường Thanh Hóa (P. An Sơn, TP Tam Kỳ), Trần Lê Thanh Vũ vừa nhận “hàng” được gửi theo chuyến xe khách đường dài từ Hải Phòng vào thì bị các TS bắt quả tang. Khám xét và thu giữ xe SH Vũ đang đi, lực lượng chức năng tạm giữ 40 viên thuốc lắc và 17g ma túy đá (tổng giá trị 17 triệu đồng).

Cùng ngày, CQĐT bắt khẩn cấp Lương Thị Thảo (1989, trú khối phố 8, P. An Sơn) và vợ chồng Nguyễn Văn Thanh (1983), Nguyễn Thị Quế My (1988, cùng trú khối phố Hương Chánh, P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thuộc đường dây do Vũ cầm đầu.

Trần Lê Thanh Vũ cùng tang vật lúc bị bắt.

ÔNG TRÙM”  TRẺ TUỔI

Đại úy Phạm Việt Ân - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CATP Tam Kỳ cho biết, 4 đối tượng nằm trong Chuyên án 0115V đã bị bắt đều nghiện ma túy. Tuy còn trẻ, nhưng Vũ rất tinh ranh trong việc thu giữ “hàng” để mình độc quyền phân phối tại Tam Kỳ. “Nhiều đối tượng muốn mua ma túy tận gốc tại Hải Phòng để bán tận ngọn tại Tam Kỳ, nếu không qua Vũ thì không được, vì các đối tác ở Hải Phòng không tin tưởng. Vũ là một sinh viên, bố mẹ đều là giáo viên nên các chủ hàng tin tưởng để giao hàng cho Vũ. Giá một viên thuốc lắc Vũ mua 170.000 đồng và bỏ lại cho Thảo cùng vợ chồng Thanh 350.000 đồng/viên. Sau đó, các đối tượng bán lại cho con nghiện dao động từ 450.000 - 500.000 nghìn đồng/viên” - đại úy Ân cho biết.

Trần Lê Thanh Vũ tại CQĐT CATP Tam Kỳ.

Để qua mắt nhà xe và cơ quan chức năng, đối tượng ở Hải Phòng bỏ ma túy vào bì xin việc làm hoặc ngụy trang trong gói quà… rồi gửi xe khách chất lượng cao chuyển vào cho Vũ. Nhận được hàng, Vũ sẽ chuyển tiền qua ATM. Vào thời điểm bị bắt, số ma túy của Vũ được đối tác ngụy trang bỏ vào giữa những viên kẹo mứt hồng. Việc Vũ và các đối tượng trong chuyên án bị bắt đã gây xôn xao dư luận TP Tam Kỳ, bởi giới trí thức ở Tam Kỳ hầu hết đều biết bố mẹ Vũ. Quê gốc tại Huế, bố mẹ Vũ vào Tam Kỳ lập nghiệp từ khi Vũ còn nhỏ. Cả hai đều là giáo viên mẫu mực, được mọi người mến trọng. Trong gia đình chỉ có hai anh em, Vũ là con trai duy nhất. Việc Vũ là kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vợ chồng Nguyễn Văn Thanh trong đường dây mua bán thuốc lắc do Vũ cầm đầu.

Trái lại, tại nhà tạm giữ CATP Tam Kỳ, Vũ vẫn cười nói rất tự nhiên, không chút thể hiện sự ăn năn, hối hận. Để biện minh cho hành vi phạm tội, Vũ bảo rằng do thua bạc và thích có nhiều tiền tiêu xài. Đối với vợ chồng Nguyễn Văn Thanh, hoàn cảnh khá bi đát. Cả hai đều mồ côi cha mẹ, hiện hai vợ chồng có một con nhỏ 38 tháng tuổi. Lúc vợ chồng Thanh bị bắt, cháu bé phải nhờ bà dì chăm sóc giúp. “Do là đầu nậu chuyên cung cấp ma túy nên khi lấy hàng từ Hải Phòng gửi vô, Vũ bỏ sỉ lại cho vợ chồng Thanh hoặc Thảo. Lần gần đây nhất, Vũ lấy 60 viên ma túy về bán lại cho My hết 50 viên. My lấy hàng xong về đưa lại cho chồng để đến các vũ trường tìm mối bán cho con nghiện” - đại úy Ân cho biết thêm.

Lương Thị Thảo.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó trưởng CATP Tam Kỳ cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, làm rõ. Việc phá thành công Chuyên án 0115V đã góp phần cắt đứt nguồn cung cấp ma túy từ nơi khác vào Tam Kỳ, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

Trần Tân