Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật về vị phó phòng đào tạo

Thứ tư, 08/07/2015 10:55

Hành trình trốn nã

(Cadn.com.vn) - Lê Văn Nam (1969, quê xã Hùng Tiến, H. Nam Đàn, Nghệ An) là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Sau một cơn bạo bệnh, mẹ qua đời, còn bố đi lấy vợ khác, Nam sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Vinh chuyên ngành Hóa học, năm 1992, Nam trở thành giáo viên tại Trường THCS Nam Thanh, H. Nam Đàn. Thời gian dạy ở trường, công việc dạy học hơi nhàm chán và mang lại ít thu nhập nên Nam thường kết bạn, giao du với nhiều nhóm bạn bè thuộc tầng lớp bất hảo trong xã hội và lần lượt gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau khi cơ quan CSĐT vào cuộc, các đồng bọn lần lượt bị bắt thì cũng là lúc Nam mới bắt đầu tỉnh ngộ. Để trốn tránh sự truy bắt của CQĐT, Nam gói ghém hành lý lên đường vào Nam sinh sống tại nhà một người chú thuộc H. Củ Chi, TPHCM.

Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành tích
của Phòng CSTNTP.

Thời gian đầu, Nam phụ giúp chú làm việc nhà và nghe ngóng tình hình ở quê thì được biết, CQĐT đang ra quyết định truy nã toàn quốc đối với mình. Cũng từ đây, Nam quyết định cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để thực hiện hành trình trốn nã. Để tạo cho mình một "vỏ bọc" mới và che đậy quá khứ lầm lỗi, Nam nhờ người quen nhập hộ khẩu vào tỉnh Bình Phước và xin dạy hợp đồng tại Trường THPT Lộc Ninh (Bình Phước). Năm 1995-1996, Nam dạy học tại THPT Bù Đăng và đạt được nhiều thành tích trong quá trình hướng dẫn thi học sinh giỏi tỉnh.

Đến năm 1997, Nam được nhận vào biên chế và điều về dạy tại Trường Trung học sư phạm Bình Phước (nay là Cao đẳng dạy nghề Bình Phước) và 6 tháng sau thì được bổ nhiệm làm quyền Phó phòng Đào tạo. Cũng trong năm 1997, Nam quyết định lập gia đình với một cô giáo dạy cấp 3 sống tại Bình Phước. Từ năm 1998-2003, Nam giữ chức Phó phòng Đào tạo kiêm giáo viên dạy Hóa tại Trường Trung học Sư phạm Bình Phước. Năm 2003-2013, Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước và sau đó do vi phạm kỷ luật nên bị điều xuống làm Phó phòng Đào tạo.

5 đối tượng bị Phòng CSTNTP bắt giữ sau một thời gian trốn nã ở miền Nam.

Ngày đền tội

Từ sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Nam, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Nghệ An đã không ngừng theo dõi dấu vết của đối tượng nhưng mọi thông tin về Nam đều "bặt vô âm tín".

Đại tá Lê Việt Hà - Phó phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An cho biết: Cách đây mấy năm, Phòng có nhận được tin đối tượng Lê Văn Nam đang sinh sống ở tỉnh Sông Bé (nay thuộc Bình Dương, Bình Phước) nên lập tức cử lực lượng TS vào tận nơi để nắm thông tin nhưng không có kết quả. Hằng năm, Phòng đều gửi thư cho gia đình Nam kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do trong quá trình trốn nã tại miền Nam, Nam không liên lạc về với gia đình và cũng không để lại dấu vết gì nên công tác truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Lê Văn Nam bị bắt sau 23 năm trốn nã.

Trước tình hình đó, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã thành lập một tổ công tác trực tiếp lên đường vào Nam để truy bắt đối tượng. Sau một thời gian xác minh, truy tìm dấu vết, trung tuần tháng 6-2015, các TS nhận được thông tin hết sức quan trọng là Nam đang trú tỉnh Bình Phước dưới vỏ bọc của một con người khác. Từ thông tin TS nắm được, lãnh đạo Phòng CSTNTP phối hợp với CATPHCM, Cục C52 (Bộ CA) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm Nam. Sau hơn 10 ngày theo dõi, xác minh thông tin về đối tượng, lực lượng chức năng xác định được Phó phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước, kiêm giáo viên dạy Hóa tại Trường Trung học Sư phạm Bình Phước chính là đối tượng gây ra những vụ trộm cắp tài sản trước đây tại Nghệ An và có lệnh truy nã toàn quốc cách đây 23 năm. Đầu tháng 7-2015, khi Lê Văn Nam đang trên đường từ trường về nhà thì lập tức bị tổ công tác Phòng CSTNTP phối hợp với CATPHCM nhanh chóng ập vào bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Hùng, tổ trưởng tổ điều tra tội phạm trật tự xã hội Phòng CSTNTP cho biết: Sau hơn 10 ngày kiên trì bám sát và theo dấu đối tượng, các TS của Phòng CSTNTP đã không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt chặng đường hơn 1.000km để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi bị khống chế bắt giữ, Nam đã tìm mọi cách chối tội và khai nhận tên là Lê Văn Nam, có hộ khẩu tại TP Vinh chứ không phải là đối tượng Nam, quê ở Nam Đàn như trong lệnh truy nã. Ngoài ra, Nam khai mình sinh năm 1970 chứ không phải 1969 như trong hồ sơ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những bằng chứng, chứng cứ thu thập được của các TS, cuối cùng Nam đã phải cúi đầu nhận tội.

Sáng 4-7, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành di lý Lê Văn Nam về trụ sở CQĐT CA tỉnh Nghệ An. Tại CQĐT, Nam khai nhận, mặc dù biết mình đã gây ra tội và bị truy nã nhưng sau khi bỏ trốn, Nam đã cố gắng hết mình để giảng dạy, làm lại cuộc đời. Nhiều lần Nam muốn trở về quê để đầu thú nhưng sợ xấu hổ và bị mọi người chê trách và tiếc cho "cơ ngơi" mình đã tạo dựng nên Nam vẫn cố bám trụ ở nơi đất khách.

Cũng trong chuyến công tác này, các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng gồm Võ Hữu Hùng (1982, trú H. Đô Lương) bị CA tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 12-2014 về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Bình (1984, trú H. Thanh Chương) bị CA tỉnh Nghệ An truy nã về tội cố ý gây thương tích từ năm 2010; Lê Thị Thủy (1969, trú H. Quỳnh Lưu) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2008; Trần Minh Đương (1983, trú tỉnh Bạc Liêu) bị truy nã về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước từ tháng 4-2015, làm thất thoát tiền thuế Nhà nước 3,2 tỷ đồng; Trần Thị Loan (1977, trú H. Diễn Châu) bị truy nã về tội chứa chấp mại dâm. Tất cả đã được di lý về CQĐT CA tỉnh Nghệ An trong ngày 5-7. Để ghi nhận những thành tích đó, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, chúc mừng tập thể Phòng CSTNTP. Hiện Phòng đang hoàn tất thủ tục bàn giao các đối tượng cho các cơ quan chức năng liên quan để đưa ra xét xử trước pháp luật.

D.H