Báo Công An Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, làm việc tại xã Hòa Bắc

Thứ sáu, 17/03/2023 15:15

Trong chương trình làm việc, Bí thư Thành ủy đã đến thăm mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại thôn Giàn Bí, đây là mô hình được UBND Hòa Vang triển khai từ năm 2018, với mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Cơ Tu ở Hòa Bắc, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương. Báo cáo với Bí thư Thành ủy, ông Đinh Văn Như- Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí cho biết, tuy bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trong 2 năm 2020-2021, mô hình du lịch sinh thái ở Giàn Bí và Tà Lang của cộng đồng bà con Cơ Tu ở Hòa Bắc bước đầu đã đạt được kết qủa khả quan. Lượng khách du lịch đến với địa phương ngày một nhiều hơn, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, quan trọng hơn hết, ý thức bảo vệ rừng, bảo vê môi truờng sinh thái của dân nâng cao rõ rệt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên bà con Cơ Tu ở Hòa Bắc tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào, cải tạo, nâng cao mô hình du lịch nhằm phát triển, cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương ngày càng đi lên…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm mô hình dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại thôn Giàn Bí
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm, động viên bà con Cơ Tu ở Hòa Bắc tiếp tục phát triển mô hình du lịch sinh thái

Báo cáo với Bí Thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho biết, Hòa Bắc có tổng diện tích 344, 15 km2, dân số là 4.436 người, trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm hơn 18%. Là xã miền núi, đời sống kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp…Xã Hòa Bắc đang định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng gắn với công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Đảng bộ xã có 13 Chi bộ với 203 đảng viên, thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm từ thành phố, huyện, cộng với việc phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả…Khó khăn nhất ở Hòa Bắc trong thời gian qua và hiện nay là cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Trong phát triển nông thôn mới, cơ chế, chính sách về đất đai hiện hành khiến người nông dân khó tiếp cận. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…Là một xã miền núi với diện tích rộng lớn, địa hình bị chia cắt, hiểm trở, giáp ranh với nhiều địa phương, khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra dự án khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm việc với Đảng ủy xã Hòa Bắc về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ và nhân dân xã Hòa Bắc đã đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội. Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành chức năng thành phố khi triển khai các dự án, đề án tại Hòa Bắc phải thật sự có hiệu quả, nhất là các dự án về giao thông, bảo tồn, phát triển văn hóa…Huyện Hòa Vang phải hoàn thiện ngay quy hoach xã Hòa Bắc, công tác quản lý đất rừng, đất nông nghiệp, đất phát triển du lịch phải chặt chẽ. Rà soát các dự án đầu tư còn dang dở, hoạt động không có hiệu quả trên địa bàn xã Hòa Bắc. Đảng ủy, chính quyền xã Hòa Bắc cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; đảm bảo an ninh trật xã hội, phát huy các lợi thế của địa phương, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu…Thường vụ Huyện ủy phải theo dõi sát sao các nội dung, được kết luận tại buổi làm việc của Bí Thư Thành ủy với Đảng ủy xã Hòa Bắc.

Hồng Thanh