Báo Công An Đà Nẵng

“Bỉ Vỏ” 9X sa lưới tại chợ Bà Rén

Thứ sáu, 16/12/2022 06:58
Hồ Thị Ánh tại cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, Công an xã Quế Xuân 1 nhận được nhiều phản ánh của tiểu thương kinh doanh tại chợ Bà Rén mới, về việc trong khu vực chợ thường xuyên xảy ra tình hình mất cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an xã Quế Xuân 1 đã xây dựng kế hoạch theo dõi, nắm tình hình để bắt giữ đối tượng gây án.

Sau thời gian mật phục, đến chiều ngày 12-12, Tổ công tác Công an xã Quế Xuân 1 đã phát hiện, bắt quả tang nữ đối tượng Hồ Thị Ánh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của tiểu thương Lưu Thị Phú (1978, trú xã Quế Xuân 1) tại chợ Bà Rén. Tang vật thu giữ 1 ĐTDĐ trị giá 10,5 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Công an xã Quế Xuân 1 đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với đối tượng Hồ Thị Ánh, tạm giữ các tang vật có liên quan, sau đó bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn điều tra mở rộng và xác định, ngoài vụ trộm cắp tài sản bị bắt quả tang thì đối tượng Hồ Thị Ánh đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể, vào ngày 3-12, từ nơi cư trú, Hồ Thị Ánh ra đến chợ Cẩm Lệ (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trộm cắp 1 ĐTDĐ của bà Trương Thị Lan (tiểu thương tại chợ Cẩm Lệ). Theo tính toán của thị, nếu hành nghề liên tục ở một nơi dễ bị phát hiện, nên đối tượng đã chuyển hướng vào chợ Bà Rén. Tại đây, liên tục trong hai ngày 8 và 10-12, Hồ Thị Ánh đã trộm 1 triệu đồng của chủ quầy bán chuối và trộm cắp 1 ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Chợ Bà Rén mới đưa vào sử dụng, lợi dụng tình hình tiểu thương chưa ổn định, Ánh đã liên tục chọn nơi đây để “hành nghề” và đã bị sa lưới tại đây.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ đối tượng Hồ Thị Ánh để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

B.B