Báo Công An Đà Nẵng

Biên giới, nguồn gốc căng thẳng giữa Malaysia – Indonesia

Thứ ba, 31/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tranh chấp biên giới vùng biển giữa Malaysia-Indonesia tiếp tục leo thang, khi những người cực hữu ở Indonesia tiếp tục biểu tình.

Những người biểu tình đã có hành động quá khích như giẫm đạp và đốt quốc kỳ Malaysia đồng thời chửi bởi những cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán  MalaysiaJakarta. Những người biểu tình còn hô to “Đập chết bọn Mãlai” và ném đá, giày dép vào cảnh sát khi họ bị chặn không được vào cổng chính của Đại sứ quán. Một nhóm sinh viên Indonesia khác cũng biểu tình tại Lãnh sự quán MalaysiaBali.

Nhà riêng của Đại sứ Malaysia vẫn được đặt trong tình trạng canh phòng an ninh nghiêm ngặt sau khi đám biểu tình dọa sẽ ném đồ xú uế vào tòa nhà này. Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa cảnh báo, nhà cầm quyền Indonesia phải nhanh chóng hành động để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối  Malaysia nếu không sẽ có nguy cơ làm cho dân chúng Malaysia phẫn nộ. Bác lại ý kiến cho rằng Malaysia đang giữ “lập trường mềm” trong việc giải quyết vấn đề này, ông Najib nói nếu tình hình vẫn tiếp diễn, điều đó có thể sẽ khiến cho những người Mãlai trả đũa một cách tức giận.

Theo ông Najib, cả hai nước đều có những lợi ích chung và không nên để cho căng thẳng hiện nay phá hỏng quan hệ. Ông tin rằng, các cuộc biểu tình này không dính líu tới chính phủ Indonesia và Jakarta cũng biết rõ hiện có hơn 2 triệu người Indonesia đang làm việc tại Malaysia và nhiều Cty Malaysia đang đầu tư lớn vào Indonesia. Còn Ngoại trưởng  Malaysia Anifah Aman cho biết tại cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Najib Razak đã bày tỏ thất vọng trước những diễn biến hiện nay, song ông Najib tin tưởng chính quyền cũng như Tổng thống Indonesia sẽ giải quyết được tình hình.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu phải bảo đảm an toàn cho những người IndonesiaMalaysia. Tuy nhiên, Kuala Lumpur hy vọng, Jakarta sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những kẻ đã có hành vi ngỗ ngược. Ông Anifah còn cho biết, chính phủ  Malaysia chưa tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào để xác định xem liệu có chính đảng nào của Indonesia dính líu với phong trào đã tổ chức các cuộc biểu tình trên hay không.

Ông Anifah đưa ra tuyên bố trên sau khi các báo “Utusan Malaysia” và “Malay Daily” đưa tin rằng: theo một nguồn tin tình báo, một chính đảng Indonesia từng do một cựu tổng thống đứng đầu đứng sau Phong trào Pháo đài dân chủ nhân dân (Bendera). Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Indonesia để buộc họ phải có hành động nghiêm khắc trừng trị Bendera nhằm ngăn chặn những hành động cực đoan.

Để ngăn ngừa những hành động quá khích có thể xảy ra, Bộ trưởng Bộ Đại học Malaysia Mohamed Khaled Nordin cho biết, bộ này đã chỉ thị cho hơn 6.000 sinh viên Malaysia đang học tập tại Indonesia cần phải cảnh giác và cẩn trọng hơn sau những cuộc biểu tình chống  Malaysia của nhóm Bendera của Indonesia.

Những nhà hoạt động người Indonesia đốt cờ Malaysia trong cuộc biểu tình
trước Đại sứ quán Malaysia ở Jakarta. Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, một cuộc điều trần trước Hạ viện Indonesia (DPR), Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói: “Chính phủ sẽ tăng cường đàm phán về vấn đề biên giới với các nước láng giềng, đặc biệt là Malaysia, vì nếu không sớm được giải quyết, vấn đề biên giới sẽ trở thành nguồn gốc cho những tranh chấp giữa hai nước”. Ông Natalegawa cho biết, chính phủ Indonesia đã chuyển đề xuất đàm phán của mình tới chính phủ Malaysia, đồng thời ấn định sẽ tiến hành cuộc đàm phán cấp bộ trưởng tại Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah của Malaysia vào ngày 6-9 tới.

Ông nói rõ thêm rằng cuộc đàm phán này mang tính chất liên ngành, không chỉ giới hạn ở vấn đề biên giới. Tuy nhiên, vì vấn đề biên giới hiện đang có diễn biến “nóng”, nên sẽ là trọng tâm của đàm phán. Nếu chỉ vì chuyện 3 quan chức của Bộ Biển và Nghề cá bị bắt giữ mà quyết định trục xuất Đại sứ của  Malaysia tại Indonesia thì sẽ gây bất lợi cho Indonesia.

Ngoại trưởng Natalegawa cho biết, chính phủ Indonesia đã gửi công hàm phản đối việc bắt giữ quan chức của bộ trên, đồng thời đang tập hợp những tài liệu chi tiết để chuẩn bị cho đàm phán. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cũng cho biết, Indonesia đang chuẩn bị đàm phán với  Malaysia về vấn đề biên giới, bao gồm cả biên giới trên biển và đất liền.

Hiện Bộ Quốc phòng đã thu thập đầy đủ tư liệu gồm tài liệu, số liệu và những quy định luật pháp liên quan, sẵn sàng phối hợp với Bộ Ngoại giao mang đi làm chứng cứ trong cuộc đàm phán. Ngày 29-8, Thứ trưởng Ngoại giao Kohilan Pillay nói với báo giới rằng, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman và người đồng cấp Indonesia Natalegawa sẽ họp tại Kuala Lumpur vào ngày 6-9 để thảo luận về những cuộc biểu tình chống Malaysia tại Jakarta và các vấn đề song phương khác. Hy vọng, các cuộc thảo luận giữa hai ngoại trưởng sẽ tìm ra một giải pháp cho các vấn đề.

Chính phủ Indonesia đã đưa ra bảo đảm rằng họ sẽ tìm ra một giải pháp cho vấn đề biểu tình và có hành động thích hợp đối với những người biểu tình cũng như đảm bảo an toàn cho các công dân MalaysiaIndonesia. Cùng ngày tại Ipoh, Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia Ahmad Husni Hanadzlah cho biết, bộ này đang theo dõi sát những diễn biến ở Jakarta sau khi có những tuyên bố nói rằng những cuộc biểu tình trên quy mô lớn sẽ được tiến hành nhằm vào những lợi ích của Malaysia ở Jakarta như Petronas, CIMB Bank, Maybank và Sime Darby.

Cho đến nay, đã có 15 cuộc đàm phán giữa Indonesia và Malaysia xung quanh vấn đề biên giới, hai bên đã thống nhất với nhau về 16 điều khoản. Đề cập một số ý kiến trong dư luận gần đây yêu cầu chính phủ Indonesia phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, Ngoại trưởng Indonesia, Natalegawa cho rằng, cần thận trọng cân nhắc kỹ vấn đề này.
Ông Ahmad cho rằng, những cuộc biểu tình này có thể phá vỡ mối quan hệ kinh tế và làm hỏng công việc của ủy ban cấp bộ trưởng mới được thành lập gần để thúc đẩy đầu tư và xúc tiến thương mại. Ủy ban sẽ thảo luận vấn đề này nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Ông Ahmad cũng đã kêu gọi chính phủ Indonesia có những bước tích cực để giải quyết vấn đề một cách êm thấm.

Một số nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (PDI-P), Golkar và Thức tỉnh Dân tộc (PKB) đang tiến hành thu thập chữ ký của các nghị sĩ để có thể chất vấn chính phủ nước này về việc giải quyết vụ rắc rối xảy ra tại vùng biển Bintan, tỉnh Đảo Riau, trong đó 3 quan chức của Bộ Biển và Nghề cá Indonesia bị Malaysia bắt. Kuala Lumpur sau đó đã thả 3 quan chức trên vào ngày 18-8.

Báo Jakarta Post ngày 29-8 dẫn lời nghị sĩ Bambang Soesatyo của đảng Golkar cho biết, họ chỉ cần thu thập được 25 chữ ký của các nghị sĩ từ hơn một đảng là đủ để có quyền triệu tập phiên chất vấn đối với chính phủ, một động thái có thể dẫn tới khả năng tiến hành luận tội tổng thống. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Natalegawa điều trần trước Ủy ban I của Hạ viện hôm 25-8 liên quan tới vụ việc trên, song “không làm hài lòng” các nghị sĩ. Một số nghị sĩ thậm chí còn yêu cầu tạm ngừng quan hệ ngoại giao với  Malaysia, nhưng chính phủ đã thẳng thừng bác bỏ.

Hãng tin Antara cho hay, Ủy ban I của Hạ viện đã gửi thư mời Bộ trưởng Điều phối chính trị, pháp luật và an ninh Djoko Suyanto tới điều trần tại ủy ban này về việc Indonesia thả 7 ngư dân Malaysia bị bắt giữ vì bị cáo buộc đánh trộm cá tại vùng biển tranh chấp trên trước khi 3 quan chức Bộ Biển và Nghề cá của Indonesia được phía Malaysia trả tự do.

Lê Minh Châu