Báo Công An Đà Nẵng

Biến kiệt hẻm thành “ĐẠI LỘ”

Chủ nhật, 12/07/2020 13:00

Dù đời sống còn nhiều khó khăn, “ĐẠI LỘ” nhưng khi chính quyền vận động xây dựng đường giao thông nông thôn, người dân thôn Tân An, xã Bình Minh (H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) không ngần ngại hiến đất.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai gần như hoàn tất.

Dân đồng lòng, nhất trí

Về xã Bình Minh những ngày này, đường sá có phần bụi bặm, ngổn ngang vì đang thi công dang dở. Đi dọc các tuyến đường có thể bắt gặp hàng trăm ngôi nhà mất hàng rào, tường cổng... nhưng gương mặt ai nấy đều toát lên sự phấn khởi. Từ khi chủ trương mở rộng đường giao thông liên thôn được phê duyệt, hơn một tháng nay, trên tuyến đường ĐT613 đi bến cá Tân An, người dân đã tình nguyện hiến một phần đất của mình, chủ động gỡ bỏ tường rào để cùng chính quyền xây dựng đường giao thông đẹp, rộng hơn.

Vừa trở về nhà sau chuyến cào nghêu từ nửa đêm, ông Trần Công Ánh (70 tuổi) dọn mâm cơm ngồi trước sân khi đồng hồ đã điểm 15 giờ 30. Vào mùa nghêu, mỗi ngày ông kiếm được trung bình 500- 800 nghìn đồng, ông dành dụm, tích cóp để sử dụng những khi trái mùa không làm được. Dù cuộc sống còn lắm chông chênh nhưng khi chính quyền thông báo chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình ông vui vẻ ký giấy hiến hơn 60m2 đất. “Với người dân ở đây, đất đai đều là tài sản quý giá, tuy nhiên làm đường giao thông chính là phục vụ mọi người dân đi lại thuận tiện, cải thiện cuộc sống. Nếu vì lợi ích riêng thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành được. Người dân ở đây đều có tâm niệm cứ cho đi rồi con cháu mình sẽ được hưởng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, làm giàu cho người dân và địa phương”, ông Ánh chia sẻ.

Đoạn đường ĐT613 đi bến cá Tân An được thi công đầu tiên, cơ bản đã hoàn thành được 60%, hệ thống đèn đường cũng bắt đầu được xử lý. Thoáng chốc tôi thấy người dân đem nước uống, trái cây động viên các công nhân vẫn đang miệt mài làm giữa cái nắng 40 độ. Ông Nguyễn Văn Huệ (61 tuổi) và ông Lê Tám (61 tuổi) vừa quan sát đoạn đường thi công trước nhà vừa gật gù hài lòng. Cách đây không lâu, hầu hết những con đường này đều nhỏ hẹp, nhưng nay thì đã khác. Mọi người ai nấy đều phấn khởi khi đường làng, ngõ xóm được xây dựng thông thoáng, việc đi lại sẽ trở nên thuận lợi hơn. Chỉ trải qua vài lần họp lấy ý kiến người dân, chính quyền đã nhận được sự đồng thuận của dân làng từ đầu thôn đến cuối xóm. Một số gia đình còn vướng mắc nhưng sau thời gian được giải đáp cặn kẽ họ cũng đã đồng thuận.

Người dân thôn Tân An đồng lòng hiến đất mở rộng đường giao thông.

Tuyến đường ĐT613 đi bến cá Tân An hoàn thiện được 60%.

Tiến tới đô thị loại 5

Từ khi chủ trương làm đường bê-tông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được phê duyệt, xã Bình Minh tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền, phát động phong trào vận động người dân hiến đất mở đường và được đông đảo người dân hào hứng đón nhận. Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua chính quyền xã Bình Minh làm việc minh bạch trong quá trình xác lập hồ sơ, để nhân dân đều được biết những vấn đề liên quan.

Không chỉ mở rộng tuyến giao thông từ ĐT613 đến bến cá Tân An, xã Bình Minh còn mở thêm 3 tuyến đường dài gần 4 km theo chuẩn đường tỉnh lộ để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuyến đường nằm ở tổ 5 đến tổ 10 thôn Tân An được san phẳng gần như hoàn thiện.

Hầu hết các khu vực nông thôn tỉnh Quảng Nam, đường sá thường chật hẹp, tuy nhiên việc mở đường rất khó khăn do vướng phải công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa. Tất cả các tuyến đường nằm trong chủ trương tại xã Bình Minh đều nằm trong hạng mục không có chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Để mở rộng nhiều tuyến đường liên thôn đều cần sự đồng lòng của người dân. Những con đường khi xưa chỉ hơn 2m, 3m nay đã được giải phóng mặt bằng, ủi đất mở rộng làn đường trên 7m, hành lang mỗi bên 2m để trồng hoa và dành cho người đi bộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Lê Xuân Tới cho biết: “Sau 2 tháng vận động, đến nay hơn 400 hộ dân đã hiến đất và vật kiến trúc trên 10.000m2 giá trị gần 10 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư 4 tuyến đường dài gần 4km là 35 tỷ đồng. Việc triển khai chủ trương được diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của người dân nhưng vì lợi ích chung cũng như tương lai của thế hệ kế tiếp người dân nơi đây vẫn đồng lòng chung sức hiến đất làm đường giao thông. Nếu như người dân không hiến đất thì xã Bình Minh khó mà có được đường bê-tông khang trang trong tương lai. Trong công tác vận động xã đánh giá rất cao tinh thần người dân tự nguyện hiến đất, cây cối và những tài sản trên đất để góp phần xây dựng mở rộng đường giao thông”.

Bị thu hẹp diện tích đất ở và công trình kiến trúc bị phá hủy, nhưng tất cả các hộ dân xã Bình Minh chỉ còn nghĩ đến và mơ ước trở thành đô thị loại 5 trong tương lai...

DIỆU HUYỀN