Báo Công An Đà Nẵng

Biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng

Thứ tư, 23/03/2016 09:26

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3), tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), sáng 22-3, tại Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5 (Cục Chính trị Quân khu 5) phối hợp Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò (Sở VH-TT&DL TP Hà Nội) khai mạc trưng bày chuyên đề "Chuyện kể về những vị tướng từng bị giam trong nhà tù thực dân". Đến dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Đôn, Anh hùng LLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Phan Văn Hạng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đồng chí Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hà Nội.

Trưng bày chuyên đề đã giới thiệu những hình ảnh, tư liệu chân thực, cảm động về quá trình hoạt động cách mạng, quãng thời gian bị giam trong nhà tù thực dân (trong đó có nhà tù Hỏa Lò) của 25 vị tướng tiêu biểu như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng... Trong đó có 4 vị tướng là cán bộ, đội viên Đội Du kích Ba Tơ, đơn vị tiền thân của LLVT Quân khu 5: Nguyễn Đôn, Phạm Kiệt, Trần Quý Hai, Nguyễn Chánh; các vị tướng từng nhiều năm chiến đấu, công tác trên chiến trường Khu 5: Chu Huy Mân, Hoàng Văn Thái...

Cắt băng khánh thành Trưng bày chuyên đề.

Kết hợp hài hòa việc sử dụng các hình ảnh, tư liệu, hiện vật chân thực, cảm động, trưng bày chuyên đề đã giúp người xem hiểu biết sâu sắc hơn về những năm tháng tuổi trẻ được rèn luyện trong gian lao, thử thách của những chiến sĩ cách mạng. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", sống trong gông cùm và những trận đòn tra tấn tàn độc của kẻ thù, những người con trung hiếu của dân tộc Việt Nam vẫn một lòng một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, biến ngục tối thành trường học, nơi tôi luyện ý chí của người Cộng sản, nơi đào tạo ra lớp lớp cán bộ lãnh đạo xuất sắc cho cách mạng. Cũng từ những "Trường học cách mạng" này, họ đã trưởng thành, nắm bắt và vận dụng sáng tạo đường lối lãnh đạo của Đảng, học hỏi những kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn và trở thành những vị tướng tài ba, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay buổi khai mạc đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến tham quan. Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 7/1 Trường THCS Lý Thường Kiệt cảm nhận: "Triển lãm đã trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật gây xúc động sâu xa cho người xem. Được tham quan ở đây, chúng em càng khâm phục, tự hào về các thế hệ cha anh đi trước và xác định trách nhiệm của mình nỗ lực học tập tốt để mai này góp sức xây dựng quê hương".

Cùng đồng đội dừng chân rất lâu trước hình ảnh các tướng lĩnh từng gắn bó với địa bàn Khu 5 trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, đại úy Phạm Hồng Phong, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Thông tin 575 phát biểu: "Cảm ơn Ban Tổ chức đã cho chúng tôi được tham quan Trưng bày chuyên đề ấn tượng này, giúp chúng tôi hiểu biết và khâm phục hơn các tướng lĩnh tài ba. Sống giữa lao tù song họ vẫn tỏa sáng phẩm chất kiên trung, bất khuất, xứng đáng là những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những vị tướng "Nhân-Trí-Dũng", luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Trung sĩ Phạm Hữu Sơn, chiến sĩ tiêu đồ Tiểu đoàn 10 (Phòng Tham mưu Sư đoàn Phòng không 375) bày tỏ: "Hiện nay nhiều địa phương, đơn vị đã có thư viện internet. Tôi mong Ban tổ chức đưa những hình ảnh, hiện vật trưng bày ở đây lên cổng thông tin điện tử để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân dễ dàng truy cập, góp phần bồi đắp, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho toàn quân, toàn dân ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau".

Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Quân khu 5 (số 3 Duy Tân, Đà Nẵng) diễn ra đến hết ngày 10-4-2016.

Ngọc Diệp