Báo Công An Đà Nẵng

Biểu tình tại nhiều nước châu Âu vào ngày Quốc tế lao động

Thứ tư, 03/05/2023 09:25

Hàng triệu người Pháp đã xuống đường nhân ngày Quốc tế lao động với khẩu hiệu chính là chống luật hưu trí mới vừa được ban hành. Nhiều vụ đụng độ bạo lực đã diễn ra ở nhiều thành phố, khiến hơn 100 cảnh sát bị thương và gần 300 người bị bắt. Các cuộc diễu hành, biểu tình đã bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến gần 21 giờ tối tại hơn 300 địa điểm trên toàn nước Pháp. Con số thống kê do Bộ Nội vụ Pháp công bố tối 1-5 cho biết, tổng cộng đã có 782 nghìn người Pháp tham gia các cuộc xuống đường trong ngày. Tuy nhiên, các công đoàn đưa ra con số cao hơn nhiều. Tại Paris, cảnh sát bị ném đồ vật vào người, xe đạp bị đốt cháy và các trạm xe buýt bị đập phá, khi cuộc tuần hành do công đoàn tổ chức bắt đầu từ quảng trường Place de la Republique. Tại Lyon, nhiều phương tiện bị đốt cháy và một số cơ sở kinh doanh bị phá hoại. Tại thành phố Nantes ở miền Tây nước Pháp, người biểu tình đốt một đống lửa ngay trước toà nhà hành chính địa phương.

Tại Đức, công đoàn cũng kêu gọi biểu tình. Tại Italy, ba nghiệp đoàn chính tổ chức một cuộc tuần hành ở thành phố Potenza để phản đối gói lao động mà chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni thông qua. Tại thành phố Turin, những người biểu tình chống chính phủ tuần hành với hình nộm Thủ tướng Meloni giơ cánh tay chào kiểu phát xít. Trong cuộc tuần hành ở thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ, người biểu tình ném bóng bay nước vào dịch vụ khẩn cấp, cửa sổ của ít nhất 2 ngân hàng bị đập vỡ và một số tài sản bị phun sơn.

A.B