Báo Công An Đà Nẵng

Bình Định: Du khách tăng mạnh, thị trường bất động sản tăng trưởng trở lại

Thứ sáu, 30/04/2021 09:58

Bình Định đang là điểm đến được nhiều du khách nội địa lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, chương trình kích cầu hiệu quả kéo theo sự phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Khu đô thị Phú Mỹ Lộc mang phong cách tân cổ điển, tọa lạc cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Định.

       Bình Định sở hữu nhiều biển đảo hoang sơ như Hòn Khô, Eo Gió, Cù Lao Xanh…, tài nguyên văn hóa, lịch sử đa dạng với hệ thống 13 tháp Chăm rất có giá trị; các loại hình nghệ thuật nổi tiếng như bài chòi, tuồng; lễ hội Tây Sơn, võ Bình Định; các lễ hội cầu ngư, làng nghề truyền thống... Chị Nguyễn Tú Anh, du khách Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy Bình Định gần đây rất nổi trong cộng đồng đam mê du lịch, vì phong cảnh đẹp, thức ăn ngon mà giá phải chăng, con người thân thiện, mến khách…”.

       Tại Bình Định, TX.Hoài Nhơn cũng đang là điểm đến mới trên bản đồ du lịch với các địa điểm du lịch hoàn toàn mới mẻ. Hoài Nhơn nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, du khách có thể tham quan các điểm du lịch vô cùng hấp dẫn như: Gành đá Lộ Diêu được mệnh danh như Nàng tiên chưa được “đánh thức” của du lịch Bình Định, hay Gành đá Hoài Hải - Một trong những ghềnh đá rất đẹp ở Bình Định nhưng được ít người biết tới, nên vẫn còn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ say đắm lòng người, và rất nhiều bãi biển xinh đẹp như: Bãi Con, Thiện Chánh, Tăng Long, v.v... Ngoài ra, Hoài Nhơn còn có 16 di tích lịch sử văn hóa, có 18 câu lạc bộ bài chòi cổ  dân gian cùng nhiều loại hình nghệ thuật trò chơi dân gian độc đáo và nét ẩm thực vô cùng đặc sắc hấp dẫn trái tim của rất du khách viếng thăm.

       Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hoài Nhơn có gần 3.000 lượt khách viếng thăm với thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch là 1,5 ngày. Đây là những tín hiệu tích cực cho việc phục hồi ngành du lịch Bình Định nói chung cũng như từng địa phương sau các đợt dịch Covid-19. Ngoài ra, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh này tổ chức hội nghị công bố chương trình kích cầu du lịch Bình Định năm 2021. Hiện có gần 40 đơn vị cam kết giảm giá kích cầu, các cơ sở lưu trú, lữ hành giảm giá tour từ 10 - 20% và các khu điểm du lịch miễn phí vé vào cửa cho 10% số khách đoàn từ 20 người trở lên; cơ sở vui chơi giải trí cũng đồng loạt giảm giá vé vào cửa.       

        Bất động sản sôi động trở lại

        Cùng với đà phát triển của du lịch, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng bắt đầu sôi động trở lại. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định cho biết: trong 49 dự án Hoài Nhơn mời gọi đầu tư năm 2021, lĩnh vực có nhiều dự án nhất (28 dự án) thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ và thương mại du lịch, trong đó khu vực Tam Quan sôi động nhất với 11 dự án. Ngoài ra, đối với lĩnh vực sinh thái, nghỉ dưỡng có 8 dự án như Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp như dự án Bãi Con xã Hoài Hải diện tích 100ha; Khu du lịch sinh thái bãi biển Lộ Diêu xã Hoài Mỹ quy mô 50ha; dự án Khu du lịch sinh thái La Vuông tại xã Hoài Sơn với diện tích 80ha;

       Với bệ phóng từ các chính sách thu hút du lịch lẫn đầu tư cùng với hàng loạt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng du lịch đang được khởi công xây dựng, bất động sản Hoài Nhơn đang là điểm sáng mới trên thị trường đầu tư Bình Định. Ông Ngô Huy Hòa, Giám đốc dự án Khu đô thị Phú Mỹ Lộc (P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn) chia sẻ, đồng hành với chủ trương phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng của địa phương, Công ty CP Đầu tư TCV đã đầu tư vào Phú Mỹ Lộc quy mô gần 13ha. Công ty CP Cen miền Trung và Công ty CP Đầu tư Bất động sản VGROUP đồng phát triển dự án.

       Với tổng mức đầu tư gần 512ha, dự án có gần 500 sản phẩm đất nền, shophouse, biệt thự… mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, cùng hệ thống tiện ích trường mầm non, trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi… “Quy hoạch đô thị thông minh, hiện đại, đầu tư bài bản, sử dụng vật liệu cao cấp, chính sách ưu việt của dự án cùng với tiềm năng phát triển của địa phương, là những yếu tố bảo chứng cho cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội không thể bỏ lỡ” – ông Ngô Huy Hòa tin tưởng.