Báo Công An Đà Nẵng

Bình Định thành một trung tâm du lịch duyên hải Nam Trung Bộ?

Thứ ba, 05/04/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Chiều 3-4, tại thành phố biển Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2016. Hội nghị đã có nhiều báo cáo quan trọng nghiên cứu định hướng phát triển du lịch Bình Định và liên kết vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên. UBND tỉnh Bình Định đã báo cáo đánh giá công tác đầu tư phát triển du lịch Bình Định sau 2 năm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch 2014-2015. Tổng Cục du lịch có báo cáo về chủ đề Đầu tư phát triển du lịch Bình Định xứng đáng là địa bàn trọng điểm du lịch khu vực miền Trung.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch Quy Nhơn – Bình Định. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đề xuất các định hướng phát triển du lịch Bình Định với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch duyên hải Nam Trung bộ. Bình Định xác định định hướng phát triển du lịch Bình Định từ năm 2016 -2020 là: “Phát triển nhanh và bền vững để đến năm 2020 du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu chung, góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bình Định theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xứng đáng với vai trò là một tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, tạo động lực phát triển của vùng”.

Bãi biển Quy Nhơn giàu tiềm năng du lịch. Ảnh: dulichbienquynhon.vn

Để đạt được mục tiêu trên, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Định huy động tổng nguồn vốn cho đầu tư phát triển đến năm 2020 là 15.000 tỷ đồng và đến năm 2030 hơn 36.500 tỷ đồng. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, lưu trú; nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm du lịch mới. Tỉnh chú trọng công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

Năm 2016, Bình Định phấn đấu đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2015 và đến năm 2020 đạt 5 triệu lượt khách, trong đó có 600 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 15%/năm. Về cơ sở lưu trú, năm 2016, toàn tỉnh có tổng số 140 cơ sở lưu trú với 4.000 phòng và đến năm 2020 lên 200 cơ sở với 5.400 phòng, trong đó có 35% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao và 90% lao động tại các cơ sở kinh doanh du lịch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Tổng doanh thu du lịch đến năm 2020 đạt 10 nghìn tỷ đồng và đến năm 2030 đạt 33.000 tỷ đồng.

Tiến sĩ Dương Đình Hiền, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, phát triển du lịch Bình Định với tốc độ nhanh, tập trung phát triển có chiều sâu, theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch. Bình Định cần tập trung phát triển du lịch biển đảo, lấy du lịch biển đảo làm mũi nhọn đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa làm nền tảng phát huy tính đặc thù tài nguyên du lịch và tạo nên sự khác biệt. Phát triển du lịch tỉnh gắn liền với phát triển thành phố Quy Nhơn, đưa du lịch thành phố Quy Nhơn thành trung tâm du lịch phía Nam của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành thương hiệu du lịch Bình Định.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cam kết trong giai đoạn 2016-2020, sẽ hỗ trợ tỉnh Bình Định 15.500 tỷ đồng vốn trung dài hạn lãi suất hợp lý cho các dự án trọng điểm về giao thông, phát triển hạ tầng du lịch; hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đào tạo du lịch; hỗ trợ hoạt động kêu gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho phát triển du lịch của tỉnh. Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ phát triển các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh gắn với du lịch Duyên hải miền Trung -Tây Nguyên và thị trường trong nước, ASEAN và quốc tế.

Những năm gần đây, tỉnh Bình Định đã chú trọng phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, hướng đến phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm đến. Vì vậy, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 50 dự án đầu tư phát triển du lịch với tổng số vốn đăng ký 30.000 tỷ đồng, qui mô diện tích hơn 5.000 ha. Tỉnh đang tiếp tục kêu gọi 12 dự án với tổng số vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

P.V