Báo Công An Đà Nẵng

Bình Thuận: Giang hồ đập phá tiệm bắn cá, đòi tiền bảo kê lãnh án tù

Thứ ba, 28/02/2023 21:12
Các bị cáo nghe đại diện viện kiểm sát công bố bảng cáo trạng phiên toà xét xử.

Ngày 28/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa đưa vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản ra xét xử đối với các bị cáo: Đặng Ngọc Thi, SN 1991, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; Nguyễn Thành Khôi, SN 1999, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; Ngô Thành Lâm, SN 1997, ở khu phố 11, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết và Nguyễn Trần Anh Tú, SN 1998, khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo cáo trạng, ngày 13/2/2022, Đặng Ngọc Thi và Ngô Thành Lâm đến tiệm game bắn cá Tia chớp bạc thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết gặp Phạm Hoàng Long, sinh năm 1992, trú tại khu phố 14, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, là quản lý của tiệm.

Thi nói với Long là làm ăn ở đây phải chi tiền để giữ an ninh và yêu cầu Long đưa số tiền 10.000.000 đồng/tháng. Long nói sẽ báo lại chủ tiệm nên Thi đưa số điện thoại rồi bỏ đi.

3 ngày sau, vào khoảng 18h ngày 16/2/2022 không thấy người của tiệm game Tia chớp bạc liên lạc nên Thi sử dụng điện thoại gọi cho Nguyễn Thành Khôi, Ngô Thành Lâm và Nguyễn Trần Anh Tú rủ 3 người đến tiệm game Tia chớp bạc đòi tiền bảo kê.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Khôi, Lâm và Tú điều khiển xe máy chạy đến tiệm game Tia chớp bạc, xông vào trong tiệm game. Lúc này trong tiệm có anh Long là quản lý cùng một nhân viên thu ngân.

Khôi không nói gì mà cầm ghế inox có sẵn trong tiệm ném vào màn hình các máy bắn cá. Lâm cũng cầm ghế inox ném vào màn hình các máy bắn cá khác. Lâm dùng tay tát 2 cái vào mặt của anh Long.

Sau đó, anh Long kiểm tra, phát hiện màn hình máy bắn cá số 7 bị vỡ kính cường lực bên ngoài nên đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Khôi, Lâm, Tú xông vào tiệm game, Khôi và Lâm có hành vi dùng ghế inox ném vào máy bắn cá của tiệm, làm hư hỏng 1 màn hình máy bắn cá, trị giá 8.250.000 đồng.

Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, trong đó Đặng Ngọc Thi là người khởi xướng việc phạm tội, Khôi và Lâm là người thực hiện, trực tiếp gây ra thiệt hại. Tú với vai trò là người giúp sức nên Thi, Khôi, Lâm và Tú đều phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với hành vi và hậu quả đã gây ra.

Hành vi của Đặng Ngọc Thi, Nguyễn Thành Khôi, Ngô Thành Lâm và Nguyễn Trần Anh Tú gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo này có bề dày thành tích tiền án, tiền sự với nhiều tội danh như: bị cáo Đặng Ngọc Thi bị TAND Tp.Phan Thiết xử phạt 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích ngày 27/11/2019, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 27/4/2021. Trước đó, Thi bị TAND huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 12 tháng tù về tội Đánh bạc và đã được xoá án tích.

Bị cáo Nguyễn Thành Khôi, ngày 2/11/2022 có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Phan Thiết khởi tố bị can và bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Tp.Phan Thiết. Trước đó, ngày 23/11/2018, Khôi bị TAND huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 6/11/2021.

Bị cáo Ngô Thành Lâm bị UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào các năm 2013 và 2016.

Ngoài ra, Lâm còn bị TAND Tp. Phan Thiết xử phạt 9 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 19/7/2019, đã được xóa án tích.

Còn bị cáo Nguyễn Trần Anh Tú từng bị TAND huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và 12 tháng tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo hội đồng xét xử, hành vi nêu trên của Đặng Ngọc Thi, Nguyễn Thành Khôi, Ngô Thành Lâm và Nguyễn Trần Anh Tú đã phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nhưng do Nguyễn Trần Anh Tú có 1 tiền án về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, được xác định là tái phạm, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội do cố ý thuộc trường hợp định khung hình phạt “tái phạm nguy hiểm”, quy định tại điểm g khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Còn các bị cáo Đặng Ngọc Thi, Nguyễn Thành Khôi có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội do cố ý thuộc trường hợp tái phạm. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, tại phiên toà bị cáo Đặng Ngọc Thi, Nguyễn Thành Khôi, Ngô Thành Lâm và Nguyễn Trần Anh Tú đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thi 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thành Khôi 1 năm 3 tháng tù giam, Ngô Thành Lâm 1 năm tù giam, Nguyễn Trần Anh Tú 2 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo Người đưa tin Pháp luật