Báo Công An Đà Nẵng

Bình yên đất, rừng thượng nguồn

Thứ sáu, 09/12/2022 15:27
Công an xã Hòa Bắc vận động người dân đi sơ tán phòng tránh cơn bão số 5, tháng 10-2022.

Theo Trung tá Lê Văn Tư, những năm qua, trên địa bàn Hòa Bắc có các dự án lớn đang triển khai như nhà máy nước Hòa Liên, nâng cấp đường DT601. Song việc các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai (đường DT601), công tác giải tỏa đền bù còn bất cập cũng dẫn đến bức xúc nhất định, gây ảnh hưởng đến đời sống trong một bộ phận nhân dân, kéo theo đó tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Nhờ nắm bắt và dự báo kịp thời, Công an xã đã chủ động đấu tranh quyết liệt, phối hợp cùng các lực lượng liên quan từng bước tháo gỡ nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật khác được kiểm soát, hạn chế, không có trọng án, không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm "xã hội đen".

Cùng với công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên tham mưu ban hành nhiều văn bản triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Trên cơ sở chương trình, kế hoạch phối hợp chung, các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch riêng để tổ chức thực hiện, lồng ghép và cụ thể hóa nội dung, yêu cầu về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vào nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, địa phương và gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể về chương trình phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng Phong trào toàn dân BVANTQ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự xã hội. Nhiều mô hình đưa vào thực hiện đã phát huy hiệu quả như: Hội Nông dân phối hợp tốt với Công an xã duy trì có hiệu quả mô hình "Thôn không có tệ nạn ma túy" tại thôn An Định; xây dựng và triển khai 1 mô hình mới "Con em đồng bào dân tộc Cơ tu nói không với vi phạm pháp luật" tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí; Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi các cấp đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong trào phong phú, nhất là làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, cai nghiện tại cộng đồng, góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh các loại tội phạm...

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp Công an huyện tuyên truyền được 5 buổi với 640 lượt người tham dự về phòng chống khai thác lâm, khoáng sản, động vật hoang dã trái phép và xây dựng "Khu dân cư an toàn về PCCC"; phối hợp với các già làng vận động đồng bào Cơ Tu trên địa bàn thực hiện tốt mô hình "Người Cơ Tu treo ảnh Bác để nhớ lời Bác dạy… Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Hòa Bắc có 7 mô hình giữ gìn, đảm bảo ANTT. Trong năm 2022, Công an xã cũng đã tham mưu xây dựng 4 mô hình mới, gồm: Mô hình "Zalo tố giác tội phạm", "Cổng trường bình yên", "Con em đồng bào dân tộc Cơ Tu nói không với vi phạm pháp luật", "Công an xã giao trả kết quả tại nhà"… Riêng mô hình "Tờ rơi Phòng chống tội phạm", đến nay đã "phủ" 100% trên tổng số hộ trên địa bàn xã.

Công an xã Hòa Bắc hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Với các địa phương giáp ranh, Công an xã Hòa Bắc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) qua đó, phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép, được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Giấy khen về thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng, Công an xã đã tổ chức 608 lượt tuần tra trên toàn địa bàn xã, với 3.662 lượt người tham gia, gồm các lực lượng phối hợp Công an, Dân quân, Dân phòng, Kiểm lâm, qua đó nhắc nhở 26 hộ dân ngủ không đóng cổng để xe máy ngoài đường vào ban đêm không có người trông giữ dễ gây mất trộm; giải tán 7 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya; giải quyết 5 vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình; nhắc nhở 7 hộ dân hát karaoke gây ồn ào quá 22 giờ; xử lý 2 vụ đánh bạc trái phép với 18 đối tượng tham gia tại thôn Nam Mỹ, Phò Nam; phát hiện, truy đuổi 1 đối tượng dùng xung điện châm chích cá trái phép; nhắc nhở, tuyên truyền các nhóm cắm trại tự phát tại ven bờ sông Cu Đê, Vũng Bọt,… không được lưu trú quá 23 giờ mỗi ngày.

"Tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định. Ý thức nhân dân được nâng cao và chủ động tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Các ban, ngành, hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ đã làm tốt công tác phối hợp, tham gia giáo dục, quản lý đối tượng, vận động cán bộ, hội viên và tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy Phong trào toàn dân BVANTQ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn", Trung tá Lê Văn Tư khẳng định.

Hồng Thanh