Báo Công An Đà Nẵng

Bình yên xuân biên giới

Thứ hai, 14/02/2022 16:54

Đầu xuân, chúng tôi về với xã biên giới Lăng, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), một trong 8 xã biên giới của huyện Tây Giang, với 3,5km đường biên giới, có 2 cột mốc 683 và 684. Toàn xã có 5 thôn với 631 hộ, 2.400 nhân khẩu, hầu hết là người đồng bào Cơ Tu.

Công an xã Lăng, huyện Tây Giang tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Thượng úy Đinh Hữu Lê - Trưởng Công an xã (CAX) Lăng thông tin, đơn vị hiện có 6 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 1 được Bộ Công an tăng cường về hồi tháng 10-2021. Dù nhân lực mỏng, nhưng CAX đã nỗ lực nắm tình hình, phối hợp lực lượng Ban chỉ huy Quân sự xã, Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Anông tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc đảm bảo an ninh biên giới. Trong cả năm 2021, CAX chỉ tiếp nhận, điều tra xử lý 1 vụ việc có hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền 2 triệu đồng (giảm 2 vụ/5 đối tượng so với năm 2020)…

Một trong những cách làm hay của CAX Lăng để góp phần đảm bảo ANTT, ATGT là tiến hành thống kê các phương tiện ô-tô, xe máy trên địa bàn xã. Nhờ đó, mỗi khi có vụ va quệt xe xảy ra, hay có thanh thiếu niên sử dụng xe máy nẹt pô, chạy quá tốc độ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất ANTT đều được CAX Lăng nhanh chóng xác minh, làm rõ. Với những thành tích đạt được, năm 2021, CAX Lăng đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND" và công nhận đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Là cán bộ được tăng cường về xã Lăng, Đại úy Phạm Văn Hòa cho biết, trước khi được tăng cường về CAX Lăng, anh công tác tại Viện Khoa học hình sự- Phân viện tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên anh về công tác tại một xã biên giới nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ, từ phong tục, tập quán của đồng bào địa phương đến địa hình, khí hậu. Nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội trong CAX và sự ủng hộ, động viên của gia đình, người thân nên anh đã nhanh chóng vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu để dần làm quen với môi trường mới, công việc mới. Sau khi được phân công về công tác tại CAX Lăng, Đại úy Hòa cũng như các cán bộ tăng cường khác đã được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CAX do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức. Đây là nền tảng quan trọng để các cán bộ tăng cường trau dồi thêm nghiệp vụ của lực lượng Công an cơ sở, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Dịp Tết Nguyên đán 2022, tôi cùng các đồng chí trong Công an xã chia ca trực Tết. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở miền biên viễn này. Thật khó quên",

Ngoài Đại úy Hòa, có 7 CBCS khác được Bộ Công an tăng cường về 8 xã biên giới của H. Tây Giang. Đến từ Hà Nội là Đại úy Lê Cảnh Quân, được tăng cường về xã Anông, Thượng úy Võ Xuân Quý đến từ TPHCM được phân công về xã Atiêng… Thượng úy Võ Xuân Quý chia sẻ, trước khi được tăng cường về CAX Atiêng, anh công tác tại Trường Đại học An ninh nhân dân đóng tại TPHCM. Dù mới chân ướt, chân ráo về với mảnh đất vùng biên giới, song nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là sự gần gũi của người dân địa phương đã giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, từ đó nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó trưởng CAX Tây Giang cho biết, thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng CAX đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời qua đó cũng đã quản lý chặt các trường hợp đến vùng biên giới. Trải qua các đợt dịch bệnh COVID-19, đến cuối năm 2021, toàn H. Tây Giang vẫn là "vùng xanh", vùng an toàn, chưa ghi nhận ca F0 nào. Có được thành quả đó không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng CAX. Ngoài ra, trong năm 2021, lực lượng CAX đã góp phần đắc lực vào việc triển khai thực hiện 2 dự án lớn là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi, thời gian qua, CAX chính quy đã tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Qua đó đã tạo "luồng gió mới" về công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CAX "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tất cả vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an, cần tiếp tục bổ sung, tăng cường cho CAX, nhất là các xã biên giới, xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Do đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ đến công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và phân công công tác đối với 14 đồng chí từ các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an các huyện Nam Giang, Tây Giang để bố trí tại các xã biên giới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác Công an tại địa bàn biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ khi được điều động đến nhận công tác tại các xã biên giới, 14 CBCS đã khắc phục khó khăn về điều kiện đi lại, sinh hoạt, nhanh chóng tiếp cận công việc tại Công an xã; cùng với đồng chí, đồng đội đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở vùng biên viễn.

N.Th