Báo Công An Đà Nẵng

Bộ ba “luộc” bình ắc quy

Thứ tư, 19/04/2017 10:25

* CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀU CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-3, nhiều chủ xe, lái xe ở xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, TT-Huế liên tiếp đến cơ quan CA trình báo về việc bị mất cắp hàng loạt bình ắc-quy điện trên ô-tô trong một đêm. Theo khai nhận của các chủ xe và lái xe, tầm 6 giờ, khi lên xe đi chở hàng, khởi động máy nhưng không nổ và khi kiểm tra mới biết các bình ắc-quy điện của xe đã “không cánh mà bay”. Qua lấy lời khai các bị hại, lực lượng CA xác định, thời điểm các vụ mất cắp xảy ra khoảng tầm 1-2 giờ sáng cùng ngày. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thủ đoạn của các vụ đều na ná nhau và có khả năng do cùng một nhóm đối tượng thực hiện. Sau một thời gian xác minh, truy tìm, CAH Phú Vang đã tóm gọn bộ ba chuyên “luộc” bình ắc-quy trên ô-tô gồm Nguyễn Văn Quang (1993), Võ Văn Ben (1992) và Phan Văn Chẹp (1983).

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đại - cán bộ ĐTV Đội CSĐT CAH Phú Vang cho biết, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 24-3, Nguyễn Văn Quang điều khiển xe máy Sirius BKS 75B-34186 chở Võ Văn Ben đi theo hướng Huế-Phú Mỹ để trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà ông Lê Văn Song (ở xã Phú Mỹ, H. Phú Vang) thì phát hiện có 2 ô-tô tải loại 10 tấn của ông Lê Văn Thành (trú TT-Huế) dừng bên lề đường không có người trông coi. Lúc này, Quang dừng xe thì Ben nhảy xuống, dùng cờ lê mang theo mở lấy trộm 2 bình ắc quy trên 2 xe tải này. Sau khi lấy trộm, Quang và Ben chở tài sản đến một ngôi đình làng cách đó khoảng 5km để cất giấu. Sau đó, 2 đối tượng quay trở lại địa bàn xã Phú Mỹ để tiếp tục lấy trộm tài sản. Khi xe chạy qua tỉnh lộ 10, phát hiện có một xe tải đậu bên đường, Quang dừng xe máy, Ben đến lấy trộm. Tuy nhiên, do xe này có dùng xích khóa bình điện ắc quy nên sau 30 phút hì hục nhưng các đối tượng vẫn không lấy được. Quyết lấy cho được bình ắc quy của xe tải này, Quang - Ben đến quán cà-phê Ken gần cầu Vỹ Dạ (TP Huế) thì gặp Phan Văn Chẹp. Tại đây, các đối tượng cùng bàn mưu kế tiếp tục đi trộm. Chúng mang theo kìm cộng lực và quay lại chỗ chiếc xe tải. Tại đây, Chẹp dùng kìm cộng lực cắt đứt dây xích và sử dụng cờ lê lấy trộm bình ắc quy rồi tẩu thoát.

Trên đường đưa tang vật đi cất giấu, 3 đối tượng lại phát hiện có 2 ô-tô tải loại 6,5 tấn đậu bên đường tỉnh lộ 10 qua xã Phú An (H. Phú Vang). Lúc này, Quang đứng cảnh giới, Chẹp và Ben mỗi người leo lên một xe tải và cắt 4 bình ắc-quy. Sau khi lấy trộm 7 bình ắc-quy, chúng đưa về cất giấu tại nhà ông Nguyễn Quang Lợi (1968, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang). Tiếp tục đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, không chỉ lấy trộm ở địa bàn H. Phú Vang, cũng trong rạng sáng 24-3, sau khi lấy trộm trót lọt 5 vụ, chúng ngược lên TP Huế và phá khóa một ô-tô đang đậu trước khu vực Đồn Mang Cá, lấy trộm 4 bình ắc-quy. Ngoài ra, từ khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm tivi màn hình phẳng tại một nhà ở P. Xuân Phú (TP Huế), CA cho biết, các đối tượng cũng chính là kẻ đã gây ra vụ trộm này.

Thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo cơ quan CA, cả 3 đối tượng chuyên “luộc” bình ắc-quy trên ô-tô tải đều có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó có đối tượng đã 2 lần đi tù. Cả 3 đối tượng này đều ra tù vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Dù là thanh niên, có sức khỏe nhưng sau nhiều lần đi tù, các đối tượng vẫn chứng nào tật nấy. Là người trong một phường, các đối tượng nhanh chóng kết bạn, rồi tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp. Thủ đoạn của các đối tượng thường là trước khi đi lấy trộm, chúng chạy xe về các huyện để “tăm” các địa điểm nào ô-tô thường hay đậu đỗ ban đêm mà không có người trông coi. Tiếp đó, chúng so sánh, nếu địa điểm nào khi bị phát hiện dễ chạy thoát hơn hoặc là tang vật sau khi lấy trộm gần điểm tập kết hơn thì chúng “xử” trước. Theo cơ quan CA, số tiền chiếm đoạt được từ các vụ trộm, chúng sử dụng để chi tiêu cá nhân, ăn nhậu, chơi game. Hiện CAH Phú Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Quang, Ben và Chẹp về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Thời gian qua, trên địa bàn TT-Huế xảy ra một số vụ mất cắp tài sản trên ô-tô. Do chủ xe nhà chật hẹp không có chỗ đậu đỗ nên ban đêm thường hay đỗ xe ngoài đường. Đây chính là kẽ hở để cho bọn tội phạm hoành hành. Cơ quan CA khuyến cáo, các chủ xe không nên chủ quan để các tài sản có giá trị như: tiền, điện thoại hoặc các thiết bị máy móc đắt tiền trên xe...

H.Lan