Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội CAND tham dự Kỳ họp thứ 4

Thứ bảy, 22/10/2022 09:05
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự cuộc gặp mặt có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía đại biểu Quốc hội có Thiếu tướng Lê Tấn Tới- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN); Trung tướng Trần Ngọc Khánh,-Phó Chủ nhiệm UBQPAN; Trung tướng Nguyễn Minh Đức- Phó Chủ nhiệm UBQPAN; các đồng chí trong Thường trực UBQPAN, các đại biểu Quốc hội trong CAND...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và xem xét, cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô-tô thông qua đấu giá. Đây là 2 nội dung do Bộ Công an chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu Quốc hội trong CAND tích cực tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội và cùng chuyển tải thông tin rõ hơn về các vấn đề chất vấn đến với cử tri, nhân dân cả nước, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Đánh giá các hoạt động của Quốc hội ngày càng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi; là diễn đàn để cử tri và nhân dân thể hiện quan điểm, ý kiến thông qua các hoạt động, phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu Quốc hội trong CAND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; phát huy tối đa quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường phát biểu tại hội trường và trao đổi thông tin ngoài hội trường về kết quả công tác Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao hình ảnh, tiếng nói của lực lượng CAND với đại biểu Quốc hội nói riêng và đồng bào, cử tri, nhân dân cả nước nói chung; tạo sức lan tỏa về kết quả công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an đóng góp vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Q.V