Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an kiểm tra đột xuất về PCCC tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 27/04/2018 11:31

Ngày 26-4, tại TP Đà Nẵng, Đoàn công tác của Bộ Công an (BCA) do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC (BCA) làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà siêu cao tầng, cơ sở tập trung đồng người có nguy cơ cháy nổ. Theo Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Đáng chú ý là vụ cháy xảy ra tại Chung cư Carina tại Q. 8 (TP Hồ Chí Minh) làm 13 người chết, 51 người bị thương, thiêu rụi 150 xe máy và 15 ô-tô các loại, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bên cạnh đó, trên cả nước còn nhiều chung cư cao tầng đang đứng trước nguy cơ cháy nổ cao. Để có cơ sở đánh giá toàn diện năng lực PCCC của các cơ sở này, góp phần kiềm chế số vụ cháy xảy ra, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân, BCA có Công điện số 01/CĐ-BCA-V11 ngày 10-4 về "Tăng cường công tác  PCCC và cứu nạn cứu hộ". BCA phát động quý II-2018 là quý cao điểm đảm bảo an toàn PCCC trên cả nước, mở đợt tổng kiểm tra liên ngành nhà chung cư, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ tại 7 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TPHCM và Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 23-4 đến 17-5. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra đột xuất, bất ngờ về công tác PCCC ở những điểm không được thông báo trước, qua đó có đánh giá khách quan, chính xác nhất về những mặt đạt được cũng như hạn chế.

Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra PCCC tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower.

Tại TP Đà Nẵng, đoàn làm việc trong 2 ngày.

Trong ngày làm việc đầu tiên (26-4), đoàn đã kiểm tra đột xuất Khu 2C, Khu chung cư (KCC) Làng cá Nại Hiên Đông và KCC T12 thuộc địa bàn P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) do Cty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng quản lý cùng Trung tâm Thương mại Indochina River side Tower tại Q.Hải Châu. Qua kiểm tra sơ bộ, đoàn đánh giá, cả 2 KCC đều tồn tại nhiều bất cập liên quan đến công tác PCCC. Theo Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, công tác PCCC tại Khu 2C KCC Làng cá Nại Hiên Đông chưa đảm bảo các yêu cầu về PCCC, cần phải hoàn thiện thêm. Đường giao thông bố trí hàng quán và chỗ để xe gây cản trở lối đi, nhiều nơi xe chữa cháy không tiếp cận được. Trong các hộ gia đình có tình trạng kinh doanh, gây cản trở lối đi và đặt  bàn thờ ở hành lang. Tủ báo cháy trung tâm không đặt tại nơi có người thường trực. Hệ thống báo cháy tự động không duy trì chế độ hoạt động thường trực, tự ý ngắt. Đầu báo cháy và nút ấn không hoạt động ổn định. Trạm bơm cũng có nhiều sự cố, khi xảy ra mất điện thì máy bơm không hoạt động được. Bình chữa cháy xách tay trang bị thiếu, chưa đảm bảo khoảng cách cũng như phạm vi bảo vệ.

Tại KCC 12T đường Trần Thánh Tông (P.Nại Hiên Đông), tuy có khá hơn KCC Làng cá Nại Hiên Đông nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, có thể gây nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra tầng hầm, cả 3 bình chữa cháy mini mang ra sử dụng đều không hoạt động được. Hệ thống đầu nối phun nước sai kích cỡ, không lắp đặt được. Đáng lo ngại hơn là hệ thống cửa thoát hiểm dẫn lên cầu thang bộ đều bị người dân chèn mở để lấy không khí bên ngoài vào, nếu xảy ra cháy nổ thì khói sẽ tràn lên phòng ở, gây nguy hiểm đến tính mạng. Qua kiểm tra, đoàn công tác kết luận, trang thiết bị PCCC ở đây chất lượng không đảm bảo, lực lượng chữa cháy tại chỗ quá mỏng, khi xảy ra sự cố thì rất khó cho vấn đề khai thác, vận hành hệ thống chữa cháy. Đề nghị chính quyền địa phương, ban quản lý tòa  nhà cần phải nghiên cứu, tăng cường số lượng người tham gia PCCC và trang bị thêm kiến thức cho lực lượng này.

 

Tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower, đoàn kiểm tra làm việc hết sức khẩn trương và tỉ mỉ. Tại cả 3 cơ sở gồm văn phòng, căn hộ cho thuê và Trung tâm thương mại do Cty TTHH Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower làm chủ đầu tư, toàn bộ hệ thống PCCC được lắp đặt rất hiện đại và chuyên nghiệp. Đa phần quá trình vận hành đều tự động hóa, đáp ứng tất cả yêu cầu đặt ra đối với công tác PCCC. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cho rằng, hệ thống chữa cháy và báo cháy tại đây làm việc khá tốt, liên động với hệ thống, chế độ bảo hành, bảo trì có sự quan tâm, đầu tư. Chất lượng cán bộ làm công tác an toàn PCCC rất am hiểu về hệ thống, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với tiêu chí đưa ra, cơ sở này đảm bảo tốt công tác PCCC, song phải đáp ứng thêm một số yêu cầu theo quy định pháp luật Việt Nam. Cụ thể, việc bố trí phương tiện xe máy, ô-tô bên ngoài và trong tầng hầm trung tâm còn chưa hợp lý, cản trở hoạt động PCCC. Cầu thang bộ thoát nạn bố trí nhiều dây và cục nóng điều hòa là chưa đúng quy định. Việc bố trí các trụ tiếp nước chữa cháy và điểm tiếp nước còn khuất, chưa thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận.

Hôm nay (27-4), đoàn tiếp tục kiểm tra đột xuất 2 điểm nữa tại TP Đà Nẵng, sau đó di chuyển vào Khánh Hòa.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO