Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ II

Thứ năm, 05/12/2013 12:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-12, tại Hà Nội, Bộ CA tổ chức Hội nghị Khoa học Công an (KHCA) lần thứ II. Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ CA và các đại biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, công tác KHCA đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò đối với các mặt công tác CA, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Hội nghị KHCA lần thứ II có nhiệm vụ tổng kết công tác KHCA giai đoạn 1981- 2013, góp ý dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy CAT.Ư và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ CA về tăng cường công tác KHCA trong tình hình mới.

Từ năm 1982 đến nay, lực lượng CA đã chủ trì nghiên cứu 53 đề tài khoa học cấp Nhà nước; hơn 1.100 đề tài khoa học cấp Bộ; hơn 3.000 đề tài khoa học cấp cơ sở; nhiều chuyên đề và đề tài khoa học cấp tỉnh, thành phố; đã phối hợp nghiên cứu, tham gia phản biện nhiều đề tài khoa học của các cơ quan khoa học, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực ANTT theo chức năng của Bộ CA.

Kết quả nghiên cứu nhiều đề tài khoa học đã cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ủy CAT.Ư và Bộ CA tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các vấn đề cơ bản, chiến lược về ANTT...

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 3 cá nhân tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng CAND đã đạt được trong những năm qua giúp cho việc quản lý, điều hành của Chính phủ thêm hiệu quả; thể hiện những cống hiến công sức, trí tuệ thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng CAND.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ rõ trong môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, lực lượng CAND phải đổi mới về nhiều mặt, cả phương pháp tư duy và nghệ thuật tác chiến; tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học - công nghệ; khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện mới. Chính phủ luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trang bị, phương tiện hiện đại để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đảm bảo ANTT.

Thời gian tới, Bộ CA cần chú trọng chăm lo đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác KHCA mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo sự kế cận, chuyển tiếp; kiện toàn các tổ chức tư vấn khoa học nhằm sớm hoạch định chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hoạch định và xây dựng hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND...

Tại Hội nghị, đại biểu CA các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã phát biểu, đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu KHCA trên các lĩnh vực công tác; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác KHCA đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định công tác khoa học là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn lực lượng CAND. Lãnh đạo CA các cấp từ Bộ đến địa phương phải xác định công tác khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; quan tâm, dành thời gian chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác khoa học dài hạn, trung hạn và hằng năm để triển khai thực hiện; gương mẫu đi đầu trong nghiên cứu khoa học, gắn kết KHCA với nâng cao hiệu quả các mặt công tác CA nhất là công tác lãnh đạo, chỉ huy và giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA tặng Kỷ niệm chương
"Bảo vệ An ninh Tổ quốc" của Bộ CA cho các cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia tại Hội nghị; CA các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác khoa học nhằm từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác khoa học CAND.

 Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, quản lý, ứng dụng, thông tin khoa học của lực lượng CAND, trong lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, có 5 tập thể và 3 cá nhân đã được Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ CA tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 48 cá nhân; 265 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương; Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ CA.

Trong lĩnh vực công tác khoa học, công nghệ CAND giai đoạn 2008- 2011, 67 tập thể và 60 cá nhân thuộc CA các đơn vị, địa phương được nhận Bằng khen của Bộ CA; 96 tập thể, 157 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND; 190 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"...

Hoàng Dung