Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an trả lời về các vụ Việt Á và ông Lê Thanh Thản

Thứ bảy, 06/05/2023 07:00
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo giới.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra dự kiến kết thúc điều tra vụ án này trong quý I-2023. Tuy nhiên, do sự phức tạp của vụ án, bên cạnh đó có quá nhiều vụ án đang đồng thời điều tra, Bộ Công an đã đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc gia hạn điều tra. Bộ Công an phấn đấu có kết luận về vụ Việt Á trong quý II-2023.

Với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, cơ quan Công an đã khởi tố hơn 100 bị can. Trong vụ án này, số tiền phong tỏa, kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng.

Về vụ án Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: "Đây là vụ án phức tạp với 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 đến nay. Dự kiến sẽ đưa ra xét xử vụ án trong tháng 6-2023".

Trước đó, tháng 7-2019, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thản- Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội danh "Lừa dối khách hàng". Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với các bị can: Nguyễn Duy Uyển (nguyên Chủ tịch UBND P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông), Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra Xây dựng Q. Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng Q. Hà Đông)... về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến tháng 4-2023, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và các bị can khác.

Theo cáo trạng, các căn hộ mà ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bàn giao nhưng 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Xuân Tùng