Báo Công An Đà Nẵng

Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới

Thứ tư, 21/07/2021 15:42

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 2 vụ buôn lậu thuốc lá, một vụ 3.700 bao thuốc lá đi theo đường biển và một vụ 1.200 bao thuốc lá nhập lậu qua biên giới đất liền.

Số thuốc lá lậu các đối tượng vứt lại trên đường tháo chạy.   (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/7, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết qua công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đường bộ và trên biển, lực lượng của đơn vị đã phát hiện 2 vụ buôn lậu thuốc lá vào địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 21/7, tại bờ biển đường Trường Sa thuộc khu phố 1, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, Tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài thực hiện tuần tra dọc bờ biển phát hiện một vỏ máy chạy từ ngoài biển vào đang neo đậu ở khu vực cống số 1 (khu vực chợ đêm Hà Tiên) có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng trên bờ bỏ chạy vào khu vực chợ đêm. Đối tượng còn lại điều khiển phương tiện quay đầu chạy ra biển hướng về Kiên Lương.

Các đối tượng vừa bỏ chạy vừa để lại 5 bao tải chứa 3.700 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Tổ công tác còn thu giữ 2 xe máy biển kiểm soát 68H1-088.82, 68S8-7375 và một xe môtô tự chế không có biển kiểm soát, chưa xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 20/7, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vĩnh Điều phối hợp với chốt liên ngành chống dịch số 8 Mương Trâu, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành phát hiện hai đối tượng đang mang vác 2 bao tải từ bên kia biên giới vào địa bàn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra nhưng cả hai đối tượng không chấp hành mà bỏ lại 2 bao tải và chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 bao tải chứa 1.200 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero.

Tổ công tác đã phun khử trùng và đưa tang vật, phương tiện về đơn vị xử lý theo quy định.

Theo TTXVN