Báo Công An Đà Nẵng

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Thứ sáu, 21/02/2020 17:55

Những ngày cuối tháng 2 hàng năm, CBCS lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT & TP) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng lại có dịp cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang sau 15 năm thành lập. Tự đáy lòng mỗi CBCS luôn xác định rõ, lực lượng mình, bản thân mình từ nhân dân mà ra, nên phải vì nhân dân mà chiến đấu, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo thành phố tuyên dương khen thưởng lực lượng PCMT & TP trong một chuyên án ma túy.

Mỗi lần gặp tôi, Đại tá Nguyễn Viết Cử - Trưởng phòng PCMT & TP Bộ Chỉ huy BĐBP TP lại đọc lại 8 câu văn vần Bác Hồ viết tặng lực lượng BĐBP cả nước cách đây 61 năm như để nhắc nhở bản thân mình: "Đoàn kết, cảnh giác/ Liêm chính, kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Dũng cảm trước địch/ Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân". Tôi hiểu, lời Bác dặn năm nào đã trở thành kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng, động lực để CBCS BĐBP nói chung, lực lượng PCMT & TP - BĐBP TP nói riêng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Nhiều dấu ấn in đậm trong lòng dân

Theo Đại tá Cử, sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định thành lập lực lượng chuyên trách PCMT & TP thuộc BĐBP ngày 29-11-2004, Phòng PCMT & TP BĐBP TP Đà Nẵng cũng đã ra đời theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP, chính thức ra mắt, đi vào hoạt động từ ngày 24-2-2005. Dấu mốc quan trọng ấy khẳng định, trên khu vực biên giới biển của thành phố có thêm một lực lượng chuyên trách nòng cốt về phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng PCMT & TP đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH cho địa bàn TP.

Một trong số chiến công ghi dấu ấn đậm nét phải kể đến công tác phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 142kg sừng tê giác, 3.843kg ngà voi và 4.002kg vảy tê tê vào các ngày 13, 21 và 25-8-2015 tại cảng Tiên Sa. Cũng phối hợp với các lực lượng này, đã tiến hành khám xét, thu giữ lô hàng gồm 1.803,7kg ngà voi, 6.334,2 kg vảy tê tê của các doanh nghiệp nhập lậu từ châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng tháng 10-2018.

Liên quan đến phòng chống tội phạm ma túy, hàng chục chuyên án từng được xác lập, đấu tranh làm rõ, nhất là những năm gần đây loại tội phạm này có dấu hiệu gia tăng. Ngoài phối hợp với các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Đoàn 2 (Bộ Tư lệnh BĐBP), CATP Đà Nẵng và các địa phương bắt giữ hàng chục ki-lô-gam ma túy, lực lượng trinh sát PCMT & TP BĐBP cũng đã ngày đêm đeo bám, bóc mẽ nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Điển hình như vụ bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 1.200 viên ma túy tại cửa hầm đường bộ Nam Hải Vân rạng sáng ngày 7-8 gồm: Nguyễn Hải Nam (1967) cùng vợ là Cao Thị Hoa (1969, trú cùng thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là 2 đối tượng chuyên dùng xe ô- tô vận chuyển ma túy từ các tỉnh thành khác về Đà Nẵng bán cho con nghiện. "Nhóm đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm này BĐBP TP đã theo dõi, xác lập chuyên án trước đó cả nửa năm. Chúng hoạt động rất tinh quái, thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian hoạt động nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Có những lần đối tượng thay đổi chỗ ở liên tục, thậm chí đi rồi lại quay về, hẹn lấy hàng rồi lại hoãn, gây rất nhiều khó khăn cho các tổ trinh sát ban chuyên án" - Đại tá Cử nói.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, Nam là đối tượng từng có tiền án, bị phạt 12 năm tù về tội buôn bán ma túy. Sau khi ra tù năm 2015, đối tượng quyết định đưa vợ con vào Đà Nẵng, thuê nhà ở tại Q. Sơn Trà và tiếp tục móc nối với những người "bạn vàng" từng ở tù cùng và cùng bạn ngoài đời buôn hàng trắng kiếm lời, bung tiền vào những cuộc ăn chơi thác loạn.

Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP TP cho hay, với việc phá thành công chuyên án này, lực lượng PCMT & TP đã lập chiến công lớn, khẳng định sự mưu trí, dũng cảm của CBCS, nhất là sự đối mặt với những đối tượng cộm cán, gây nhiều hậu họa cho xã hội.

Các trinh sát PCMT & TP khám xét xe của đối tượng Nam trong chuyên án vận chuyển ma túy.

Xứng đáng là "lá chắn" vững chắc

Theo Đại tá Nguyễn Viết Cử, bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm, hàng năm, lực lượng PCMT & TP cũng luôn chú trọng đến các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện. Năm 2020, với quyết tâm thực hiện tốt "3 đột phá" mà Bộ Chỉ huy phát động (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đột phá về xây dựng chính quy tập thể), CBCS lực lượng PCMT & TP quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, dũng cảm "Vì nhân dân quên mình", góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". "Chúng tôi hiểu rằng, dù nhiệm vụ của lực lượng đối mặt với muôn vàn thử thách, nhiều CBCS thậm chí hy sinh xương máu, song phẩm chất đáng quý nhất của mỗi CBCS là sự tận trung với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "lá chắn" vững chắc của nhân dân. Tôi vẫn thường nhắc nhở CBCS rằng, lực lượng của chúng ta từ nhân dân mà ra, nên phải vì nhân dân mà chiến đấu, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, thông qua các phong trào, cuộc vận động, mỗi CBCS luôn phải phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, đưa sự phát triển KT-XH-ANQP của TP đi lên, xứng đáng với sự kỳ vọng mà Đảng và nhân dân đang tin tưởng, giao phó" - Đại tá Cử nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH

Phơi nắng, nằm sương theo dấu chân tội phạm

Theo Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP TP, trong hàng chục chuyên án ma túy, buôn lậu, mỗi trinh sát của PCMT & TP luôn khẳng định sự kiên trì, ngày đêm chịu khổ phơi nắng, nằm sương theo từng bước di chuyển của tội phạm. Nhờ đó, sau 15 năm thành lập, lực lượng PCMT & TP đã xác lập và đấu tranh có hiệu quả 29 chuyên án, 247 kế hoạch nghiệp vụ, 30 kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm. Kết quả, xóa 30 tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 1.449 vụ/ 2.289 đối tượng vi phạm, thu giữ hơn 5kg ma túy các loại, 8,9kg cỏ Mỹ, 3.569.846 lít dầu DO, 4.400 lít dầu hỏa, 11.865 bao thuốc lá nhập lậu các loại, 1.283 tấn than... Riêng tội phạm ma túy, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra 184 vụ/233 đối tượng.