Báo Công An Đà Nẵng

Bộ đôi thực hiện 26 vụ trộm xe máy

Thứ tư, 03/01/2018 15:30

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt 2 đối tượng gây ra 26 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Mở rộng vụ án, Đội CSHS CAQ Hải Châu còn làm rõ nhiều đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp nói trên.

Lãnh đạo UBND Q. Hải Châu khen thưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu. 

Trở lại những ngày trong tháng 10, 11-2017, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Hải Châu xảy ra khá nhiều, gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Các loại xe bị mất chủ yếu là dòng Yamaha Sirius, Yamaha Exciter 150, Yamaha Exciter 135… Trước thực trạng này, lãnh đạo CAQ Hải Châu chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và sớm truy bắt các đối tượng gây án để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhận lệnh, các TS của Đội CSHS được tung đi các địa bàn để nắm bắt thông tin và điều tra vụ việc. Qua đó, các trinh sát (TS) nắm được thông tin, có 2 đối tượng thanh thiếu niên, thường xuyên đến các nhà trọ vờ tìm phòng trọ nhưng thực tế là để tìm xe máy sơ hở nhằm trộm cắp. Sau khi trộm được, các đối tượng này sẽ lập nick trên các trang mạng xã hội rao bán và bán xong thì chúng xóa nick...

Từ thông tin ban đầu của TS, cuối tháng 11-2017, Chuyên án 17272T được thành lập nhằm huy động tổng lực đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Hải Châu và tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tiếp tục nắm thông tin, các TS xác định được 2 đối tượng chính liên quan đến các vụ trộm cắp là Ngô Hồng Hiếu (1995, trú tổ 9, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đàm Quang Nghĩa (2000, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Sau khi có được các thông tin về đối tượng, đến ngày 19-12, Đội CSHS CAQ Hải Châu thực hiện lệnh bắt giữ Ngô Hồng Hiếu để làm rõ vụ án.

CAQ Hải Châu truy thu các xe máy do Hiếu và Nghĩa trộm cắp. 

Qua đấu tranh, bước đầu Hiếu khai nhận, từ tháng 6-2017 đến ngày bị bắt, Hiếu cùng với Đàm Quang Nghĩa thực hiện 26 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Sau khi trộm được xe, cả hai rao bán trên các trang mạng xã hội với giá từ 3 đến 9 triệu đồng/chiếc. Đơn cử như đêm 9 rạng sáng 10-10, Hiếu cùng Nghĩa đến nhà cho thuê trọ trên đường Núi Thành (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) trộm xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen, BKS 43C1-49139 của anh Nguyễn Đức Tân (1982, quê Hà Nội). Tiếp đó, ngày 2-11, Hiếu cùng Nghĩa đến nhà cho thuê trên đường Phan Huy Ôn (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) lấy trộm xe máy Yamaha Exciter 150cc màu xanh, BKS 43D1-4859 (trị giá 51 triệu đồng). 1 giờ 30 ngày 10-11, Hiếu - Nghĩa đến một ngôi nhà trên đường Huy Cận (P. Hòa Cường Nam) lấy trộm xe máy Sirius màu đỏ đen, BKS 74K7-3394 của anh Nguyễn Trần Đức (1995, quê Quảng Ngãi). Ngày 5-12, Hiếu - Nghĩa tiếp tục trộm xe máy Exciter BKS 75D-121261 (trị giá 56 triệu đồng) của anh Hoàng Tấn Hậu (1998, quê TT-Huế)...

Hiếu bị bắt, Nghĩa nhanh chân bỏ trốn nên ngay sau đó Đội CSHS đã tung lực lượng truy bắt, đồng thời cử thêm một tổ công tác tiến hành thu hồi các tài sản trộm cắp mà cả hai đã bán trước đó. Nhiều chiếc xe trong vụ việc được các đối tượng mua, bán nhiều lần nên rất khó khăn trong việc truy thu. Trong những ngày cuối tháng 12-2017, trời mưa và lạnh nhưng các tổ công tác của Đội CSHS vẫn kiên trì vào cuộc, đến các vùng quê của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để tìm kiếm thông tin và thu hồi tài sản. Với quyết tâm đó, Đội CSHS đã nhanh chóng thu hồi được 14 xe máy để phục vụ điều tra và trả lại cho bị hại.

Cũng từ lời khai của Hiếu, Đội CSHS tiếp tục mở rộng, triệu tập thêm 11 đối tượng tiêu thụ xe máy do Hiếu và Nghĩa trộm cắp như: Nguyễn Đức Lợi (1997, trú Đại Lộc), Phan Công Hậu (1996, trú Đại Lộc), Lê Văn Thôi (1988, trú Q. Sơn Trà), Hà Văn Thành (1992, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Đào Ngọc Quang (1997, trú Q. Ngũ Hành Sơn)...

Ngô Hồng Hiếu và Đàm Quang Nghĩa

Đại úy Trần Ngọc Thành - Đội phó Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, dù nhỏ tuổi nhưng Nghĩa tính toán rất kỹ để lẩn trốn sau khi Hiếu bị bắt. Thậm chí Nghĩa còn tung tin giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Qua xác minh bước đầu, Nghĩa trước đây trú ở P. Hòa Cường Nam nhưng sau đó theo mẹ vào TPHCM nên đối tượng tung tin rằng mình vào TPHCM sinh sống. Ban đầu TS nhận định có thể Nghĩa vào TPHCM, nhưng tiếp tục xác minh, các TS nhận được thông tin Nghĩa trốn ra Huế. Tuy nhiên, khi các TS vừa đặt chân đến Huế thì đối tượng này đã nhanh chóng bỏ đi. Những ngày cuối tháng 12, công việc bộn bề, nhưng với quyết tâm phải bắt bằng được Nghĩa để làm sáng tỏ vụ án, Đội CSHS tiếp tục bố trí lực lượng truy tìm. Chiều 26-12, khi có thông tin Nghĩa đã quay về Đà Nẵng, tổ công tác do Đại úy Trần Ngọc Thành chỉ huy liền tiếp cận và bắt giữ. Qua làm việc, Nghĩa khai nhận các vụ trộm cắp khá trùng khớp với lời khai của Hiếu. Từ lời khai của 2 đối tượng, Đội CSHS tiếp tục thu giữ thêm 2 chiếc máy tính, nhiều điện thoại, biển kiểm soát xe máy... là những công cụ do Hiếu và Nghĩa dùng để phục vụ cho việc trộm cắp, bán xe máy trên mạng.

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cùng Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, Thượng tá Trần Văn Tám - Phó trưởng CAQ Hải Châu đã đến động viên, thưởng cho Đội CSHS CAQ Hải Châu 20 triệu đồng về thành tích phá chuyên án. Ông Lê Anh cũng chỉ đạo CAQ Hải Châu và Đội CSHS tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy thu xe máy để trả lại cho bị hại, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, Tết sắp tới.

Nguyễn Tuấn