Báo Công An Đà Nẵng

Bộ đôi trộm cướp... “song kiếm hợp bích”

Thứ tư, 20/03/2019 19:30

Liên tiếp trong những ngày qua, cơ quan điều tra CA TT-Huế tiếp nhận trình báo của các bị hại về việc bị cướp giật tài sản ngay trên đường phố, nơi có đông người qua lại. Và sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh TT-Huế, ngày 19-3, Trương Ngọc Quốc Bảo (1983) và Phạm Thị Yến Nhi (1988, trú P.Thuận Thành, TP Huế) đã sa lưới cơ quan CA.

Trương Ngọc Quốc Bảo  -  Phạm Thị Yến Nhi...

Trình báo tại cơ quan CA, chị Trần Tùy L. (22 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, khi chị đang đi bộ trên đường Bà Triệu (gần Siêu thị Big C Huế) thì bất ngờ có 1 đôi nam nữ áp sát xe mô-tô sát vào người chị. Lúc này, chị cứ tưởng 2 người chạy xe do thiếu quan sát nên va vào người chị. Nhưng không ngờ, trong chớp nhoáng, cô gái ngồi phía sau thò tay vào túi quần của chị L. rồi phóng xe bỏ chạy. Sau một hồi hoảng hốt, chị L. kiểm tra thì phát hiện chiếc ĐTDĐ Iphone 7 Plus đã “bốc hơi”. Theo khai nhận của chị L., thời điểm xảy ra sự việc do đường phố quá đông người, các đối tượng thực hiện hành vi quá nhanh nên chị không thể nhận dạng đặc điểm của đôi nam nữ.

Nhận được trình báo của chị L., cơ quan CA xác định, các đối tượng gây án rất chuyên nghiệp nên mới liều lĩnh thực hiện hành vi giữa ban ngày và ở chốn đông người. Ngay sau đó, lực lượng CSHS CATP Huế chia ra nhiều mũi để truy bắt đối tượng. Trong khi các trinh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng thì 14 giờ cùng ngày, chị Phan Thị Đỗ Q. (35 tuổi, trú P. An Đông, TP Huế) đang điều khiển xe máy, phía trước xe có dựng 1 túi xách (bên trong có 1 laptop) cũng bị một đôi nam nữ áp sát cướp giật. Chưa dừng lại ở đó, một du khách nước ngoài khi đang đi bộ trên phố Tây đường Phạm Ngũ Lão- Chu Văn An (TP Huế) và đeo 1 túi xách trên người cũng bị kẻ xấu cướp giật. Bên trong có ĐTDĐ Iphone 6, 1 đồng hồ hiệu Burberry, 1 passport, thẻ tín dụng và một số giấy tờ tùy thân khác...

Qua thu thập lời khai của các bị hại và các nhân chứng cho thấy, hầu hết các vụ cướp này là do một đôi nam nữ thực hiện. Các đối tượng sử dụng xe Future X làm phương tiện gây án. Tuy nhiên, qua xác minh BKS xe mà các đối tượng này sử dụng lại không có đăng ký do phương tiện gây án mang BKS giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS CATP Huế xác định, chiếc xe Future X mà các đối tượng sử dụng để đi cướp giật là tài sản của 1 người dân trình báo bị mất trộm trước đó.

...và tang vật do các đối tượng trộm cắp.

Tiếp tục bám sát các đối tượng, cơ quan CA phát hiện; đôi nam nữ đi cướp giật này có nhiều biểu hiện bất minh, thường xuyên đến các cửa hàng điện thoại, máy tính để hỏi về việc tiêu thụ tài sản. Vậy, tài sản ở đâu mà đôi nam nữ này có được? Từ câu hỏi này, lực lượng trinh sát đã khoanh vùng và xác định cặp đôi gây án chính là Trương Ngọc Quốc Bảo và Phạm Thị Yến Nhi. Qua xác minh nhanh, cả 2 đối tượng này đều ở cùng phường, đều không có nghề nghiệp, sống lang thang và nghiện ma túy nặng.

Trước các chứng cứ thu thập được, bước đầu Bảo và Nhi khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật vào ngày 11-3. Ngoài ra, đối tượng Bảo còn gây ra vụ 1 cướp giật tài sản của du khách nước ngoài và chiếm đoạt nhiều tài sản. Tiếp tục mở rộng, CA xác định, từ cuối năm 2018 đến giữa tháng 3-2019, Bảo và Nhi đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Huế và các huyện, thị xã lân cận. Trong đó, tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt nhiều nhất là xe máy.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai, Bảo điều khiển mô-tô chở Nhi đi về địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh TT-Huế tìm sơ hở để trộm cắp. Phát hiện một số người dân dựng xe sơ hở thì Nhi đứng gần đó quan sát, còn Bảo đi đến, dùng vam phá khóa rồi lấy trộm. Trong số các xe máy lấy trộm được, nhằm tránh sự phát hiện của bị hại cũng như lực lượng chức năng, Bảo đã tháo BKS thật của xe vứt đi rồi đặt mua 2 BKS giả để thay đổi làm phương tiện gây án cho các vụ cướp giật và trộm cắp. Ngoài ra, các đối tượng cũng đã đột nhập một số nhà dân lấy trộm điện thoại và nhiều tài sản khác. Toàn bộ tài sản sau khi cướp giật và trộm cắp được, Bảo và Nhi đem bán rồi mua ma túy “đá” sử dụng, trả tiền thuê phòng trọ và tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Bảo và Nhi gây án ở nhiều địa bàn trên toàn tỉnh nên CATP Huế đã chuyển giao vụ án, đối tượng cùng tang vật cho Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế thụ lý theo thẩm quyền.

H.LAN