Báo Công An Đà Nẵng

Bộ mặt thật của “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn”

Thứ hai, 08/04/2013 00:00

* Kỳ 1: Tạo vỏ bọc bằng chi nhánh Cty TNHH Quỳnh Long

(Cadn.com.vn) - Vụ án Tổ chức “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” do Phan Văn Thu (1948, trú P. Bình Định, TX An Nhơn, Bình Định) cầm đầu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã được CA tỉnh Phú Yên triệt phá ngay sau khi xác lập Chuyên án C611 đã tạo được dư luận tốt và sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm ANQG, trực tiếp xâm phạm, uy hiếp sự tồn tại của chính quyền nhân dân. Tổ chức này hoạt động ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có cương lĩnh, điều lệ, dựa danh nghĩa hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái làm bình phong để xây dựng căn cứ hoạt động của tổ chức chính trị phản động, bằng nhiều thủ đoạn sử dụng cả sấm trạng, kinh pháp, đạo pháp để lừa mị, tuyên truyền lôi kéo số người tham gia “Ân đàn Đại đạo” cũ… Để hiểu rõ về hoạt động của tổ chức phản động này, từ số báo hôm nay, Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ chuyển đến bạn đọc những tình tiết liên quan đến vụ án.

Tháng 9-1969, Phan Văn Thu (Trần Công, 1948-lính Bảo an chế độ cũ) đào ngũ về ở tại P. Bình Lợi (nay là P. 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên) lôi kéo người để lập tổ chức “Ân đàn Đại đạo” với ý đồ thành lập nhà nước mới do Thu lãnh đạo (làm vua). Đến năm 1975, Thu lôi kéo nhiều người tham gia và xây dựng được 14 tự (Phú Yên 12, Khánh Hòa 2). Sau ngày 1-4-1975, Phan Văn Thu cùng đồng bọn và một số đối tượng địch ngụy trốn trình diện học tập cải tạo trốn vào tự Hồng Trúc Lâm ở núi Đá Đen, đèo Cả, thuộc địa bàn H. Đông Hòa và sau đó lên núi Chúa (xã Hòa Thịnh, H. Tây Hòa, Phú Yên) để hoạt động chống chính quyền cách mạng. Tuy nhiên, đến tháng 8-1975, Ty CA tỉnh Phú Khánh (cũ) đã phát hiện, phá vụ án tổ chức phản cách mạng “Ân đàn Đại đạo”, đưa Thu và đồng bọn tập trung cải tạo tại Trại A30 (nay là Cơ sở Giáo dục A1-Bộ CA). Đang trong thời gian thụ án, ngày 6-5-1976, Thu trốn trại, tiếp tục trốn lên khu núi Chúa hoạt động, Ty CA Phú Khánh đã ra lệnh truy nã và sau đó Thu bị bắt và tiếp tục bị tập trung cải tạo theo Quyết định số 1494/QĐ của UBND tỉnh Phú Khánh.

Phan Văn Thu 

Năm 1980, trong khi Thu đang cải tạo tại Trại A30, một số đối tượng đồng bọn của Thu gồm Võ Ngọc Cư, Nguyễn Việt Giáo, Võ Thành Lê, Bùi Văn Vui... tiếp tục gầy dựng lại tổ chức cũ lấy tên “Ân đàn Bửu tự” tại H. Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh để chờ khi Thu ra trại sẽ rước về làm vua. Vào thời điểm đó, CA tỉnh Phú Khánh đã phát hiện, bắt xử lý hơn 10 đối tượng, nhưng số đối tượng Nguyễn Việt Giáo, Nguyễn Đốc Huấn, Bùi Văn Vui, Võ Thành Lê trốn thoát.

Vương Tấn Sơn (người đứng ra thành lập Cty TNHH Hoàng Long)
và Võ Ngọc Cư.  

Tháng 5-1983, Phan Văn Thu được ra trại nhưng vẫn bị quản thúc tập trung tại khu kinh tế Mai Liên (xã Hòa Phú, H. Tây Hòa, Phú Yên). Sau đó, năm 1984, với sự giúp sức của Huỳnh Hùng, Võ Thành Lê, Thu đã trốn vào Đồng Nai, thay đổi họ tên thành Trần Công, tiếp tục tập hợp, chỉ đạo số đối tượng cũ như Nguyễn Việt Giáo, Nguyễn Đốc Huấn, Võ Thành Lê, Võ Thị Mân, Lê Duy Lộc, Lê Phúc, Vương Tấn Sơn gầy dựng lại tổ chức cũ lấy tên “Hồng ân Đại đạo” tại H. Long Thành, Đồng Nai. Tuy thay tên đổi họ và hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau nhưng năm 1989, CA tỉnh Phú Yên vẫn phát hiện và phối hợp CA tỉnh Đồng Nai xác minh truy bắt. Bị lộ, Thu cùng đồng bọn trốn vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ sinh sống ở nhà cha nuôi là Nguyễn Trọng Pháo ở H. Lai Vung, Đồng Tháp.

Trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 1993, các đối tượng Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Thành Lê, Huỳnh Hùng, Tạ Khu, Võ Tiết, Vương Tấn Sơn và Đoàn Đình Nam nhiều lần gặp gỡ liên lạc với nhau, trong đó có lần đã họp tại nhà Tạ Khu, có lần họp tại nhà Võ Tiết bàn bạc thống nhất việc Sơn cùng Lạc, Tiết và Khu vào Đồng Tháp mời Thu về Phú Yên tiếp tục phục hồi, phát triển tổ chức “Ân đàn Đại đạo”. Và bắt đầu từ đó, Phan Văn Thu thường lén lút về lại Phú Yên, qua mai mối, các đối tượng trên tổ chức cưới Võ Thị Thanh Thúy cho Thu tại P. 6, TP Tuy Hòa, sau đó Thu chuyển ra quê vợ tại TT Đầm Cát, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi sinh sống. Từ năm 1994, Thu cùng với vợ chuyển đến ở tại Liêm Trực, P. Bình Định, TX An Nhơn, Bình Định và sau đó tiếp tục lẩn trốn  ở các địa phương như Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định nhưng vẫn thường lén lút về ở Phú Yên để liên lạc, móc nối tiếp tục hoạt động với số đối tượng “Ân đàn Đại đạo” cũ, gồm Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Tiết, Tạ Khu, Võ Thành Lê, Huỳnh Hùng, Lê Duy Lộc, Lê Phúc, Nguyễn Dinh.

Một góc khu giải trí của “căn cứ” bọn phản động trong KDL Đá Bia.

Đầu năm 2003, Vương Tấn Sơn và số đối tượng “Ân đàn Đại đạo” cũ nhiều lần gặp Phan Văn Thu để bàn bạc về cách thức phục hồi, phát triển hoạt động của tổ chức này. Để tạo vỏ bọc hoạt động hợp lý, tránh sự phát hiện của chính quyền, Thu chỉ đạo Sơn, Đoàn Văn Cư tìm, xin đất trồng rừng lấy tư cách pháp nhân của Cty TNHH Đông Phương, khi nào có đất thì báo lại cho Thu để chỉ đạo làm thủ tục hợp thức hóa nhằm thành lập Cty hoặc tổ chức hợp pháp sản xuất kinh doanh gì cũng được nhưng phải có chức năng làm du lịch sinh thái, trồng rừng nhưng Cty này không đăng ký tại Phú Yên vì dễ bị chính quyền chú ý.

Thực hiện chỉ đạo của Thu, khoảng tháng 9-2003, Sơn cùng Cư rủ thêm Lê Ngọc Huy đứng tên xin BQL rừng đặc dụng đèo Cả nhận nhiều lần tổng cộng 28ha đất trồng rừng tại khu cầu Suối Lớn - đèo Cả dưới chân núi Đá Bia là nơi Thu đã chọn vì cho rằng đây là “vùng đất thiêng, có mạch rồng”. Đầu năm 2004, Sơn dùng ô-tô ra Bình Định chở Thu vào khu cầu Suối Lớn đèo Cả xem địa thế đất, bàn việc thành lập và phương án nhân sự Cty lấy tên là Hoàng Long tại Đắc Nông vì đây là tỉnh mới tách, có nhu cầu kêu gọi đầu tư kinh doanh. Ở đây Sơn có các mối quan hệ thuận lợi cho việc thành lập Cty, lập xong mới mở chi nhánh tại đèo Cả - Phú Yên. Sau đó Sơn chở Cư và Thu vào Phan Rang để bàn với Lê Duy Lộc, Phạm Văn Cai việc lập Cty trồng rừng, du lịch sinh thái. Lộc và Cai đã đồng ý và đưa giấy CMND, hộ khẩu cho Sơn làm thủ tục thành lập Cty TNHH Hoàng Long, có trụ sở tại P. Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, Đắc Nông để làm căn cứ hợp lý cho việc mở chi nhánh tại khu Đá Bia-Phú Yên.

Sau khi lập Cty tại Đắc Nông, Vương Tấn Sơn làm thủ tục mở chi nhánh và đã được Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Cty TNHH Hoàng Long tại Phú Yên ngày 30-11-2004. Chi nhánh này đã lập DA KDL sinh thái Đá Bia tại khu vực cầu Suối Lớn - đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam, H. Đông Hòa, Phú Yên. Từ đây toàn bộ thuộc hạ của Thu dần dần chuyển đến ở, làm việc trong KDL sinh thái Đá Bia.

Phương Kiếm
(còn nữa)