Báo Công An Đà Nẵng

Bố trí đất tái định cư trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn: Đến bây giờ mới thấy đây...

Thứ sáu, 29/08/2014 09:13

(Cadn.com.vn) - Sau các buổi thị sát và làm việc của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ về tình hình nợ đất tái định cư (TĐC) trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, những ngày qua, các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu TP. Có mặt tại địa bàn Ngũ Hành Sơn trong các ngày qua, chúng tôi ghi nhận không khí phấn khởi của hàng trăm hộ dân đến giải quyết thủ tục nhận đất TĐC. Ai nấy đều bày tỏ sự đồng tình với phương án xử lý nợ đất TĐC của các cấp lãnh đạo TP.  

Ông Lê Hoàng Đức - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn
trực tiếp hướng dẫn người dân bốc thăm.

Bỏ quên” hàng trăm lô đất

Q. Ngũ Hành Sơn là địa bàn có nhiều dự án giải tỏa, bố trí TĐC để mở rộng không gian đô thị, là quận dẫn đầu về công tác giải tỏa đền bù (GTĐB), dẫn đầu về số lượng bố trí đất TĐC và cũng là địa phương có nợ đọng đất TĐC của dân lớn nhất... Theo báo cáo của quận, trên địa bàn còn nợ tổng cộng 445 hộ với 558 lô đất đường 5m5, 7m5, 10m5 và 15m trải đều trên tất cả 13 khu TĐC.

Ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết, trước áp lực bố trí TĐC cho các hộ dân xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống, được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND,  UBND TP trong công tác GTĐB, quận đã phối hợp với 9 Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thành lập lập 4 tổ công tác tiến hành tổng rà soát lại quỹ đất còn trống trên địa bàn quận để bố trí cho các hộ dân còn nợ đất. Sau khi tiến hành rà soát lại quỹ đất, thật bất ngờ là hàng trăm lô đất trống đã có đầy đủ hạ tầng đường, điện, cấp thoát nước... hội tụ các điều kiện để bố trí tại chỗ hoặc chuyển đổi sang các vị trí khác cho dân.

Minh bạch, công khai

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không để người dân đi tới đi lui nhiều nơi để giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất TĐC, được sự cho phép của lãnh đạo TP, Q. Ngũ Hành Sơn tiến hành lập tổ “một cửa” tại UBND quận do Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng GPMB làm Tổ trưởng, Giám đốc Trung tâm khai thác quỹ đất là tổ phó và thành viên là các Trưởng ban GTĐB, Ban Quản lý dự án và chỉ trong một thời gian ngắn, các thủ tục, hồ sơ nhận đất TĐC thực tế của người dân đã hoàn thành.

Ngày 26-8, tổ công tác  “một cửa” liên ngành thực hiện giải quyết đất TĐC thực tế đối với hộ giải tỏa được bố trí vào Khu TĐC Đông Hải. Khu TĐC Đông Hải hiện nợ 216 lô đất TĐC, trong đó nợ đất thực tế đối với 153 lô đất đường 5,5m. Theo phương án xử lý nợ đất TĐC, sẽ giải quyết bố trí 14 lô đất hiện có đất thực tế, 139 lô đất đã bố trí trên sơ đồ được chuyển sang giao đất thực tế Khu TĐC Tân Trà ở đường quy hoạch 7,5 m. Đối với 48 lô đất được bố trí TĐC vào đường quy hoạch 7,5m được điều chuyển vị trí đất TĐC ngay tại dự án.

Các trường hợp bố trí TĐC vào đường quy hoạch 10,5m hay đường 15m cũng điều chỉnh vị trí bố trí đất tại dự án. Ngày 27-8, tổ liên ngành tiếp tục tổ chức giải quyết đất TĐC thực tế đối với các khu TĐC khác trên địa bàn như khu TĐC Bá Tùng mở rộng, Tây Nam Làng đá Mỹ nghệ Non Nước... Phương án xử lý nợ đất TĐC được hộ giải tỏa đồng tình về chủ trương chuyển đổi đất này.

Bên cạnh đó, để phát huy tính dân chủ, khách quan, công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân chấp hành chủ trương GTĐB, tránh tiêu cực trong việc bố trí TĐC cho các hộ dân, tổ liên ngành tổ chức bốc thăm công khai các lô đất trong một tuyến đường và tại một khu TĐC ngay tại hội trường quận. Ngoài ra, quận cũng đề xuất lãnh đạo TP hỗ trợ thêm cho những hộ dân từ 10 – 20 triệu đồng nếu chuyển đến vị trí có nền móng đất yếu hơn...

Lòng dân đã thuận

Hầu hết các hộ dân đến nhận đất TĐC được hỏi đều đồng tình và ủng hộ cách giải quyết nợ đọng đất TĐC trên địa bàn quận. Ông Nguyễn Mạnh Đấu (63 tuổi, trú Tổ 61, P. Hòa Quý) cho hay, gia đình ông có 1.086m2 đất tại khu vực đường Vành đai phía Nam giải tỏa năm 2013, được TP đền bù và cấp cho 4 lô, trong đó 2 lô đường 5m5, 1 lô đường 7m5 và 1 lô đường 10m5. Tuy nhiên, do giải tỏa trắng nên gia đình ông phải đi thuê nhà ở đã nhiều lần liên hệ với quận để được cấp đất nhưng chờ mãi vẫn chưa có đất để xây nhà. Nay chủ trương TP cho đổi sang khu vực Bá Tùng mở rộng có đất thực tế, gia đình ông rất đồng tình và hy vọng cuối năm nay sẽ có nhà mới để đón Tết.

Người dân bốc thăm để nhận đất TĐC.

Cùng quan điểm ông Lý Ngọc Tâm (52 tuổi, trú tổ 63 Hòa Quý) chia sẻ: “Năm 2012 nhà tôi bị giải tỏa để làm đường Vành đai phía Nam, khi cấp phiếu nợ đất TĐC thành phố đã thu tiền qua khoản tiền đền bù giải tỏa nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất. Nay TP có chủ trương cho chuyển đổi đất sang các khu đất đã có thực tế gia đình tôi rất phấn khởi”.

Ông Lý cho biết thêm, nếu như trước đây muốn lô đất của mình theo hướng nào, đường nào hoặc vị trí nào phải có mối quan hệ hoặc tốn thêm tiền cho “cò” nhưng nay tổ chức bốc thăm, ai cũng thấy rất thỏa mãn. Không những thế, thủ tục giải quyết còn được làm tại một chỗ không phải chạy lui, chạy tới. Chung tâm trạng, vừa cầm phiếu đất trên tay bà Hà Thị Thơm (55 tuổi, trú 06 đường Hòa Thanh) cho biết, đây là một cách làm nhanh chóng, thuận lợi, khoa học, hợp lý, công bằng và hợp lòng dân.

Người dân xem sơ đồ, vị trí đất thực tế trước khi bốc thăm

Ông Lê Hoàng Đức, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng GPMB Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, cách làm trên nhằm phòng ngừa tình trạng cán bộ địa chính nhận đơn rồi chuyển lòng vòng, thậm chí vòi vĩnh người dân; hạn chế tối đa những xung đột, khuất tất, lạm dụng, nhũng nhiễu, trục lợi khi bố trí đất TĐC cho dân; đẩy nhanh công tác giải quyết dứt điểm nợ đất TĐC của dân trên địa bàn đúng tiến độ mà Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo.

Tại các buổi nhận đất TĐC ở Ngũ Hành Sơn, có mặt không ít người dân địa bàn các quận khác, ít nhiều liên quan đến việc bị nợ đất TĐC. Như một vài người tâm sự, họ đến để “xem tình hình”. Sau khi chứng kiến không khí nhận đất khẩn trương, minh bạch ở đây, nhiều người lộ rõ vẻ hài lòng và kỳ vọng địa bàn mình, trường hợp của mình sẽ được giải quyết tương tự. “Đến bây giờ mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày một hai”, một người ví von.            

Xuân Đương